Hoa Kỳ

Bắc Hàn kết tội 1 người Mỹ âm mưu lật đổ chế độ

Sunday, 28/04/2013 - 08:33:53

Người sắp bị xét xử là ông Kenneth Bae, người đã bị Bắc Hàn giam giữ từ đầu tháng 11 năm ngoái. Vụ án sẽ làm xấu thêm mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington, vốn đã căng thẳng từ sau nhiều tuần Bắc Hàn lên giọng đe dọa tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh.

Ông Bae Jun Ho, người sắp bị Bắc Hàn đưa ra xét xử


BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn – Chính quyền Bắc Hàn vừa tuyên bố hôm Thứ Bảy rằng, một công dân Mỹ đã bị giam 6 tháng nay sẽ được đưa ra xét xử tại Tối Cao Pháp Viện nước này, với cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ – một tội trạng có thể bị tuyên án tử hình nếu bị buộc tội.
Người sắp bị xét xử là ông Kenneth Bae, người đã bị Bắc Hàn giam giữ từ đầu tháng 11 năm ngoái. Vụ án sẽ làm xấu thêm mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington, vốn đã căng thẳng từ sau nhiều tuần Bắc Hàn lên giọng đe dọa tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh.
Phiên tòa này nhắc nhở đến một tình huống tương tự xảy ra năm 2009, khi Hoa Kỳ và Bắc Hàn trở mặt vì Bình Nhưỡng quyết định phóng thử một tên lửa tầm xa và thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất. Vào thời điểm đó, Bắc Hàn đã giam giữ 2 phóng viên người Mỹ gốc Nam Hàn, và kết án 2 người này 12 năm lao động khổ sai. Hai phóng viên sau đó đã được trả tự do sau nhiều nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều tháng.
Ông Bae bị bắt giữ vào đầu tháng 11 năm ngoái tại Rason, một đặc khu kinh tế tại miền Đông Bắc Bắc Hàn, gần biên giới với Trung Quốc và Nga. Ông Bae, một người Mỹ gốc Nam Hàn, còn được gọi là Pae Jun Ho. Các hành động phạm tội của ông Bae đã không được công bố, thay vào đó, Bắc Hàn nói rằng, ông Bae đã dùng danh nghĩa là một người hướng dẫn du lịch để tìm cách lật đổ chế độ cầm quyền tại Bắc Hàn. Theo luật lệ tại Bắc Hàn, tội danh chống lại nhà nước có thể bị tuyên án chung thân hoặc tử hình.
“Trong quá trình điều tra, ông ta đã thừa nhận rằng ông muốn lật đổ nhà nước Triều Tiên và có thái độ thù nghịch với nhà nước,” thông tấn xã Bắc Hàn KCNA cho biết hôm Thứ Bảy. “Đã có bằng chứng để chứng minh tội trạng của ông ta. Người này sẽ bị đưa ra Tối Cao Pháp Viện của nhà nước Triều Tiên để chịu sự phán xét.”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã “biết rằng một công dân của mình sắp ra tòa tại Bắc Hàn,” và cho biết các viên chức Thụy Điển tại Bình Nhưỡng đã đến thăm ông Bae vào hôm Thứ Sáu. Vì Washington và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao, nên Tòa Đại Sứ Thụy Điển tại Bắc Hàn thường đại diện cho Hoa Kỳ trong các rắc rối pháp lý.
Bạn bè và đồng nghiệp của ông Bae nói rằng, ông là một người Thiên Chúa giáo sùng đạo và sống tại thành phố Đai Liên gần biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Hàn. Ông thường hay đi vào lãnh thổ Bắc Hàn để cung cấp lương thực cho những trẻ em mồ côi tại quốc gia này. Ít nhất có 3 công dân Mỹ khác đã bị Bắc Hàn bắt giữ trong những năm gần đây, và cũng là những tín đồ Công giáo sùng đạo.
Đối với giới quan sát, ai cũng hiểu rõ, vụ xét xử ông Bae Jun Ho chỉ là một trong nhiều cách mà Bắc Hàn dùng để buộc Hoa Kỳ phải quay lại đàm phán, sau khi các lời đe dọa tấn công và dọa thử vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng đều tỏ ra không có tác dụng với Washington.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT