Thế Giới

Bắc Hàn mở tour ngắm cảnh bằng trực thăng quân sự

Thursday, 05/11/2015 - 11:06:56

Mi-17 đang được sử dụng trong quân đội Bắc Hàn, nhưng từng được các du khách thuê để bay từ Bình Nhưỡng đến các thị trấn và thành phố tỉnh lẻ.

Thủ đô Bình Nhưỡng và khách sạn Ryugyong 105 tầng.

 

BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn vừa cho phép mở các tour ngắm cảnh thủ đô Bình Nhưỡng từ trên không bằng trực thăng quân sự thời Xô viết, bắt đầu từ tháng này.

"Chúng tôi sẽ bay qua khách sạn Ryugyong 105 tầng, bay sát trên sông Taedong, qua tháp Juche và cho du khách ngắm nhìn toàn cảnh sân vận động Tháng Năm - sân vận động lớn nhất thế giới", theo lời ông Rowan Beard, đại diện hãng lữ hành Young Pioneer tại Trung Quốc, cho biết. Hãng này hợp tác với hãng hàng không quốc gia Bắc Hàn Air Koryo để cung cấp tour.

Tour trực thăng cũng sẽ đưa du khách đi qua một trang trại rau và một tượng đài vinh danh đảng Lao Động cầm quyền. Du khách sẽ di chuyển bằng trực thăng Mil Mi-17, loại trực thăng vận tải quân sự từ thời Xô viết, có các cửa sổ nhỏ, tròn. Các công ty du lịch phương Tây đang cung cấp tour bằng trực thăng này với giá khoảng $195 Mỹ kim, như một lựa chọn bổ sung cho các chuyến du lịch Bắc Hàn.

Mi-17 đang được sử dụng trong quân đội Bắc Hàn, nhưng từng được các du khách thuê để bay từ Bình Nhưỡng đến các thị trấn và thành phố tỉnh lẻ.

Air Koryo cũng cung cấp các chuyến bay qua thủ đô bằng Antonov 24, máy bay chở khách cánh quạt của Xô viết từ những năm 1950. Khách du lịch được phép chụp ảnh trong suốt chuyến bay kéo dài 30-40 phút.
"Dự án sử dụng các trực thăng và máy bay nhỏ của Air Koryo đã được tính toán từ lâu", ông Simon Cockerell, thuộc hãng lữ hành Koryo Tours ở Bắc Kinh, cho biết và nói thêm rằng hãng đã thúc đẩy việc xin giấy phép cho dự án vài năm nay.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có nhiều biện pháp nhằm thu hút khách du lịch đến Bắc Hàn. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy, Kim đã xây dựng một loạt phi đạo nhỏ, đủ dài cho các máy bay tư nhân hạng nhẹ hạ cánh, bên cạnh các dinh thự của mình.

Bắc Hàn không công bố số liệu về du khách, nhưng ước tính có khoảng 6,000 người nước ngoài đến thăm quốc gia bí ẩn này mỗi năm. Phần lớn du khách là từ nước láng giềng Trung Quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT