Hoa Kỳ

Bắc Hàn sắp thử nguyên tử - Nam Hàn chuẩn bị đối phó

Wednesday, 15/12/2010 - 09:07:56

SEOUL / PYONGYANG – Cuộc pháo kích của Bắc Hàn nhắm vào đảo Yeonpyeong của Nam Hàn, ngày 23-11 vừa qua, đã làm gia tăng cao độ tình trạng căng thẳng giữa ...

Koreas.jpg

Xe cộ dừng lại trên cầu Hannam trong một đợt tập dợt chống đỡ Bắc Hàn tấn công ngày 15-12-2010. Đây là đợt tập dợt dân sự lớn nhất từ trước đến nay. Người Nam Hàn ngưng làm việc, đeo mặt nạ chống hơi độc, và chạy xuống hầm trú ẩn – ảnh: Lee Sang-hack/Yonhap.

Hoài Mỹ/Viễn Đông



SEOUL / PYONGYANG – Cuộc pháo kích của Bắc Hàn nhắm vào đảo Yeonpyeong của Nam Hàn, ngày 23-11 vừa qua, đã làm gia tăng cao độ tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia lân bang và cũng là anh em này. Hai thường dân và hai quân nhân Nam Hàn đã bị thiệt mạng bởi đạn của Bắc Hàn.

Chuyên gia về Đại Hàn, ông Geir Helgesen, giáo sư của viện đại học Copenhagen, Đan Mạch, đã nhận định rằng, vụ tấn công ấy tiêu biểu một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất giữa quốc gia dân chủ ở về phía Nam và chế độ độc tài ở miền Bắc, kể từ sau ngày “chiến tranh Triều Tiên” chấm dứt vào năm 1953.

* Người dân Nam Hàn tập trận giả

Hôm qua, ngày 15-12, Nam Hàn đã thực hiện một cuộc tập dượt vĩ đại cho toàn thể 48 triệu người dân chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công khả thể xảy ra, phát xuất từ Bắc Hàn. Cả nước đã ngưng lại mọi sinh hoạt thường lệ trong vòng 15 phút, đồng thời qua tiếng còi báo động và những dấu hiệu phát thanh, người dân được yêu cầu hạ xuống tất cả những vật dụng đang có trên tay để tham gia vào cuộc tập luyện này. Hết thảy xe cộ đậu lại. Các lớp học trống trơn đồng thời các bộ hành, hay bất cứ ai đang ở ngoài nhà, đều được lệnh chạy xuống hầm trú ẩn hay vào các trạm xe điện ngầm (metro) hoặc các phòng đặc biệt tránh bom đạn.

Hàng chục chiến đấu cơ bay lượn trên bầu trời thủ đô Hán Thành (Seoul) “giả bộ” một cuộc thả bom của Bắc Hàn. Những “trái bom hơi ngạt” giả đã phun khói khắp thành phố Nam Hàn và những chiếc mặt nạ chống hơi ngạt đã được phân phát cho già trẻ, lớn bé.

Thủ tướng Nam Hàn, Kim Hwang-sik tuyên bố trên các hệ thống phát thanh trong lúc cuộc tập dượt đang diễn ra: “Tôi hy vọng rằng cuộc tập luyện này mang lại một kinh nghiệm quan trọng cụ thể, khả dĩ mọi người hiểu được tầm nghiêm trọng trong tình trạng an ninh của chúng ta”.

Nam Hàn đã thực hiện 3 cuộc tập dượt tương tự trong năm nay, tuy nhiên sự tham gia về phía dân chúng trước đây xem ra không mấy tích cực. Thế nhưng cuộc luyện tập hôm qua, đã được tuyệt đại đa số tuân theo một cách nghiêm chỉnh. Không khí chiến tranh như thật sự đã bao trùm đất nước.

* Bắc Hàn lại sửa soạn cuộc thử nghiệm nguyên tử

Trong số phát hành hôm nay (giờ địa phương), nhật báo Nam Hàn Chosun Ilbo loan tin là Bắc Hàn xem ra đang sửa soạn một cuộc thử nghiệm nguyên tử nữa, rất có thể được thực hiện vào thượng tuần tháng 3-2011.

Tờ báo này trích dẫn lời tiết lộ của một nhân viên tình báo cao cấp của Nam Hàn; theo đó Bắc Hàn gần hoàn tất công trình xây cất một đường hầm dưới lòng đất, để có thể sử dụng vào đầu tháng 3 năm tới. Tuy nhiên, người ta vẫn không có những bằng chứng cụ thể về cuộc thử nghiệm mới, lần thứ ba, sắp được hoàn thành.

Như trên vừa kể, Nam Hàn hôm qua đã thực hiện một cuộc tập dượt quan trọng trên toàn quốc, nhằm để dân chúng chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công bằng bom ngạt của Bắc Hàn. Tuy nhiên một số người vẫn tỏ ra ngờ vực, nói rằng họ không tin là Bắc Hàn sẽ hoặc dám tấn công Hán Thành.

* Lời tuyên bố của hai tổng trưởng của Bắc và Nam Hàn

+ Tổng trưởng Quốc Phòng Bắc Hàn, Pak Ui-chun, thứ Sáu tuần trước, đã cho rằng, chính Nam Hàn và Hoa Kỳ đã buộc Bắc Hàn phải củng cố mạnh hơn nữa lãnh vực nguyên tử của mình.

Theo thông tấn xã Interfax, tổng trưởng Pak đã nói: “Chúng tôi cho rằng trước khi Hoa Kỳ và Nam Hàn chịu ngưng chính sách thù hận và gây hấn với Bắc Hàn, thì việc giảm thiểu sự căng thẳng ở bán đảo Đại Hàn này hoàn toàn không thể nào có được”. Và ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi đã thực hiện một việc lựa chọn chính xác, trong quan điểm của chúng tôi về việc phát triển tổng quát khả năng quốc phòng của chúng tôi, bằng sự tập trung vũ khí nguyên tử”.

+ Tổng trưởng bộ Ngoại Giao Nam Hàn, Kim Sung-hwan, hôm qua đã cho rằng, Bắc Hàn vẫn bí mật làm giàu chất uranium ở nhiều địa điểm khác nhau, ngoài cơ xưởng nguyên tử chính và quan trọng nhất của nước này.

Trước đây, một nhật báo Nam Hàn cũng đã trích dẫn lời nhận định của một nhân viên tình báo cao cấp - không muốn xưng danh tính - là Bắc Hàn vẫn tiếp tục làm giàu chất uranium ở ba, bốn cơ xưởng khác, song song với cơ xưởng chính ở Yongbyon.

Trong một buổi họp báo hôm thứ Ba, ngoại trưởng Kim Sung-hwan đã xác nhận: “Đó là những tin tức dựa trên công việc tình báo vốn vẫn tiếp tục tiến hành. Tôi chỉ xin phép nói vắn tắt là chúng tôi vẫn theo dõi sự kiện đó trong suốt một thời gian chắc chắn”.

* Tổng tham mưu trưởng quân lực Nam Hàn từ chức *

Trong lúc tình hình giữa hai nước Nam và Bắc Hàn hết sức căng thẳng, thì bộ Quốc Phòng Nam Hàn loan báo là chính phủ Nam Hàn hôm thứ Ba tuần này đã chấp thuận đơn xin từ chức của tướng Hwang Eui-don, tham mưu trưởng quân lực Nam Hàn.

Như vậy là vị tướng tham mưu trưởng này đã ra đi, chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ Bắc Hàn pháo kích gây thương vong trên đảo Yeonpyeong của Nam Hàn, vào chiều ngày 23-11 vừa qua.

Trong khi dư luận quốc nội và hải ngoại đặt dấu hỏi về việc từ chức của tướng Hwang Eui-don, nghi vấn có liên hệ với cuộc tấn công của Bắc Hàn - như thể trường hợp của cựu tổng trưởng bộ Quốc Phòng - thì thông tấn xã Nam Hàn Yonhap loan tin rằng, tướng Hwang từ chức sau khi giới truyền thông Nam Hàn phanh phui việc ông ta đã kiếm lợi được những ngân khoản lớn lao, nhờ vào việc đầu tư bất động sản. Các chi tiết này có thể được căn cứ vào một nguồn tin nội bộ.

* Nam Hàn và Hoa Kỳ hoạch định những cuộc thao dượt mới

Như Viễn Đông đã đăng tin ngày 08-12-2010, Nam Hàn và Hoa Kỳ đã hoạch định nhiều cuộc tập luyện quân sự mới, nhằm gửi một lời cảnh cáo minh bạch cho Bắc Hàn về các hành động tấn công khác nữa. Song song đó, tướng tham mưu trưởng liên quân Mike Mullen của Hoa Kỳ cũng đã đến thủ đô Seoul Nam Hàn, để họp bàn với đồng vị, tướng Han Min-koo. Nhân dịp này, tướng Mullen đã nhận định rằng, cuộc pháo kích của Bắc Hàn vào hòn đảo Yeonpyeong đã được sắp đặt trước, bất hợp pháp và vô nhân đạo.

Hai tướng chỉ huy thượng đỉnh Mỹ-Hàn đã đồng ý về kế hoạch củng cố sự hợp tác và nỗ lực chung nhằm ngăn chặn những vụ khiêu khích mới của Bắc Hàn.

Nhân dịp này, tướng Mullen còn bày tỏ rằng, ông mong ước một sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản. Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn chỉ tổ chức các cuộc thao dượt quân sự chung với Nam Hàn mà thôi. Một sự hợp tác như vậy sẽ là một sự thách đố đối với Trung Cộng, bởi vì Bắc Kinh chẳng vui tí nào trước các cuộc thao dượt quân sự ở gần hải phận của họ, mà lại do Hoa Kỳ điều khiển.

Đồng thời tướng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ cũng lợi dụng cơ hội viếng thăm Tokyo, để trách cứ Trung Cộng đã ủng hộ “sự kiện” mà ông gọi là “hành động vô tâm” của Bắc Hàn. Ông Mullen còn tố cáo thái độ vô trách nhiệm của Trung Cộng, một khi nước này ở vào một vị thế duy nhất vốn có thể ảnh hưởng đến Bắc Hàn: “Vùng Đông Bắc Á Châu ngày nay bất ổn hơn so với phần lớn thời gian của 50 năm gần đây. Nhiều hậu quả của sự kiện này là do hành động cẩu thả, vô tâm của Bắc Hàn, vốn được sự che chở kỹ càng của những người bạn của họ ở Trung Cộng”.

* Trung Cộng - Bắc Hàn cùng thề sát cánh

Bất chấp lời cảnh cáo và áp lực của Hoa Kỳ nhằm thắng lại “con ngựa bất kham” Bắc Hàn, Trung Cộng vẫn không chứng minh một hành động thiện chí nào, ngược lại còn bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt Bình Nhưỡng (Pyongyang). Điển hình là việc Bắc Kinh hôm thứ Năm tuần trước, đã cử đặc phái viên Dai Bingguo, một nhà ngoại giao được xếp hạng cao cấp nhất, sang kinh lý nước cộng sản cô lập Bắc Hàn để trò truyện với lãnh tụ Kim Jung-il (Kim Chánh Nhật).

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên mà lãnh tụ Kim có được với một đặc phái viên Trung Cộng, kể từ sau cuộc pháo kích sang một hòn đảo Nam Hàn và kể từ sau vụ chế độ độc tài này đã khiến thế giới ngạc nhiên, bằng việc trưng bày một chương trình mới về nguyên tử tân tiến.

Trong khi thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn không tiết lộ gì ngoài câu “hai ông (Dai và Kim) đã nói về những vấn đề liên quan tới các quyền lợi chung”, còn thông tấn xã nhà nước Trung Cộng Xinhua, đã loan báo sau cuộc hội họp nói trên: “Sau những cuộc đàm thoại đứng đắn và sâu rộng, hai bên đã đồng thuận về những mối quan hệ song phương và về tình hình trên bán đảo Đại Hàn này”.

Ông Can Jian, giáo sư của Fudan University ở Shanghai (Thượng Hải) cho rằng, ở sau hậu trường, có thể là Trung Cộng đã ép buộc Bắc Hàn: “Tôi không biết làm thế nào mà sự đồng thuận này lại đạt được, hoặc do sự thuyết phục hay bởi áp lực. Việc đó tôi không thể đoán nổi” - tuy nhiên ông Can nói bổ túc: “Nhưng bởi vì Trung Cộng không mong muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn, nên họ đã phải cố gắng tối đa để lôi được Bắc Hàn trở lại bàn hội nghị”.

Trung Cộng, đồng minh duy nhất của cộng sản Bình Nhưỡng, vẫn duy trì được sự sống còn của Bắc Hàn bằng sự viện trợ lớn lao về thực phẩm và nhiên liệu chuyển vận.

* Báo cáo của Bắc Hàn

Thứ Năm tuần trước, Bình Nhưỡng đã cho phổ biến một bản báo cáo chính thức liên quan tới vụ pháo kích sang đảo Yeonpyeong; theo đó Bắc Hàn quả quyết rằng cuộc tấn công của họ chỉ là một sự trả đũa việc Nam Hàn đã bắn trước sang Bắc Hàn, trong cuộc thao dượt quân sự (với Hoa Kỳ). Bản báo cáo viết: “Hành động khinh thường này rõ ràng là một sự khiêu khích có hoạch định khiến DPRK (Bắc Hàn) phải phản ứng bằng quân sự”.

Phải, như trên đã kể, cuộc pháo kích vào đảo Yeonpyeong đã đưa tới sự gia tăng quan trọng mối căng thẳng trên bán đảo Đại Hàn. Việc Hoa Kỳ và Nam Hàn mở rộng các cuộc thao dượt quân sự chính là hậu quả của vụ tấn công của Bắc Hàn.

* ICC điều tra Bắc Hàn vi phạm công pháp quốc tế

Thứ Hai vừa qua, tòa án hình sự quốc tế (ICC/International Criminal Court) ở The Hague, đã quyết định sẽ điều tra xem Bắc Hàn có vi phạm công pháp quốc tế hay không, không chỉ trong vụ tấn công bằng hỏa lực vào đảo Yeonpyeong, mà còn cả vụ dùng thủy lôi bắn chìm một tàu chiến của Nam Hàn.

Ngày 23-11-2010, Bắc Hàn đã bắn lựu đạn sang đảo Yeonpyeong. Hai quân nhân và hai thường dân Nam Hàn đã bị tử thương trong cuộc pháo kích này.

Ngày 26-03-2010, tàu chiến Cheonan của Nam Hàn đã bị trúng một thủy lôi, vốn được bắn đi từ một tiềm thủy đĩnh (tàu ngầm) của Bắc Hàn. Tàu chìm và 46 thủy thủ Nam Hàn đã bị thiệt mạng.

Đồng thời có tin về một sự cố gắng mới, nhằm tạo được việc đối thoại với Bắc Hàn. Thống đốc Bill Richardson của tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, vốn từ lâu đã tham dự vào vấn-đề-Bắc-Hàn, đã quyết định là trước lễ Giáng Sinh này, ông sẽ thăm viếng Pyongyang, thủ đô của quốc gia cộng sản Bắc Hàn. – (HM)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT