Hoa Kỳ

Bắc Hàn: tướng trẻ được lên chức bộ trưởng quốc phòng

Tuesday, 14/05/2013 - 03:12:52

Yonhap cũng dẫn lời một chuyên gia chính trị ở Seoul đoán rằng, việc xuất hiện đột ngột của vị tướng “đàn em” Jang có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Bắc Hàn đang tìm kiếm một sự thay đổi nhằm trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo.

Jang Jong-nam, một tướng ít tên tuổi, vừa lên chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Bắc Hàn. (Hình Yonhap News)


BÌNH NHƯỠNG – Kim Kyok-sik vừa bị cách chức mặc dù chỉ mới nắm quyền 8 tháng. Việc ông Kim Kyok-sik bị thay thế bởi một người ít tên tuổi gây những tin đồn về tranh chấp trong nội bộ cộng sản Bắc Hàn.
Sáng thứ hai, 13-5-2013, thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA) loan tin Tướng Jang Jong-nam vừa được bổ nhiệm chính thức làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Đây là lần thay đổi thứ 3 cho vị trí này kể từ khi lãnh tụ Kim Chánh Vân chính thức lên nắm quyền ở Bình Nhưỡng trong hơn một năm qua.
Jang Jong-nam, một vị tướng ít tên tuổi thay thế tướng Kim Kyok-sik, một chỉ huy, chuyên gia đàm phán có tiếng và uy tín lớn tại nước này, từng chỉ huy sau vụ pháo kích vào hòn đảo biên giới Nam Hàn Quốc trong vùng biển Hoàng Hải trong năm 2010.
Các chuyên gia nhận xét rằng Kim Chánh Vân lên nắm quyền vào năm 2011 đã bị ảnh hưởng nhiều bởi các thế hệ tướng lãnh cũ. Như vậy, sự thay đổi bộ trưởng Bộ Quốc Phòng với người trẻ hơn có thể nói về mong muốn tăng cường vị thế lãnh đạo trong nước của lãnh tụ Kim.
Ông Jang Jong-nam là một trong các vị tướng thuộc tầng lớp các nhà lãnh đạo trẻ, được xem là sẽ thay thế cho các vị quan chức lão thành dưới thời Chủ tịch Kim Nhật Thành, tờ Chosun Ilbo cho hay.
Yonhap cho biết thêm: Tướng Jang Jong-nam năm nay 50 tuổi, là chỉ huy trưởng Quân đoàn 1 của Quân đội Bắc Hàn đóng quân ở tỉnh Kangwon bên bờ biển phía đông.
Yonhap cũng dẫn lời một chuyên gia chính trị ở Seoul đoán rằng, việc xuất hiện đột ngột của vị tướng “đàn em” Jang có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Bắc Hàn đang tìm kiếm một sự thay đổi nhằm trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo.
Ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng có thể cố gắng để làm giảm bớt tình trạng căng thẳng cao độ hiện tại bằng cách thay đổi một nhân vật cứng rắn. Vị tướng vừa bị thay đổi Kim Kyok-sik chính là người vừa trực tiếp ra lệnh lực lượng quân sự cả nước nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với cuộc tập trận thường niên Foal Eagle dài hai tháng của Nam Hàn và Mỹ vừa kết thúc vào cuối tháng Tư.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT