Thế Giới

Bắc Hàn tuyên bố chuẩn bị phóng vệ tinh

Tuesday, 02/02/2016 - 07:50:04

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cho biết, Bắc Hàn trong cùng ngày cũng thông báo với cơ quan này về việc phóng một vệ tinh, thời gian hoạt động 4 năm, lên quỹ đạo địa tĩnh. ITU đang tìm kiếm thêm thông tin, do thông tin Bình Nhưỡng cung cấp vẫn chưa đầy đủ.

Một vụ phóng thử hỏa tiễn của Bắc Hàn.

 

BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn hôm thứ Ba đã ra thông báo chính thức cảnh báo tàu thuyền, về việc nước này chuẩn bị phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. Bắc Hàn vừa chuyển đến Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) một cảnh báo đối với hoạt động hàng hải, do Bình Nhưỡng có ý định phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào khoảng thời gian từ ngày 8 đến 25 tháng 2.

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cho biết, Bắc Hàn trong cùng ngày cũng thông báo với cơ quan này về việc phóng một vệ tinh, thời gian hoạt động 4 năm, lên quỹ đạo địa tĩnh. ITU đang tìm kiếm thêm thông tin, do thông tin Bình Nhưỡng cung cấp vẫn chưa đầy đủ.

Bắc Hàn khẳng định, chương trình không gian của nước này hoàn toàn vì mục đích khoa học nhưng cộng đồng quốc tế lại coi đây là một cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo. Liên Hợp Quốc đã cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ hỏa tiễn đạn đạo, và đã áp đặt các lệnh trừng phạt từ sau lần phóng hỏa tiễn vào tháng 12 tháng 2012.

Cảnh báo của Bắc Hàn đưa ra trong vòng chưa đầy 1 tháng, sau khi tuyên bố thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch vào ngày 6 tháng 1.

Trong một diễn biến khác, Bắc Hàn đang đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền chống Nam Hàn, bằng cách thả xuống miền Nam nhiều trái bóng bay mang theo giấy vệ sinh đã sử dụng và nhiều loại rác hỗn tạp khác.

Trước đó, sau khi Bắc Hàn tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 6 tháng 1, phía Nam Hàn đã nối lại hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới 2 nước, và cho thả bóng bay mang truyền đơn sang miền Bắc.

Để đáp trả, Bắc Hàn cũng thực hiện chương trình phát thanh riêng của mình, đồng thời thả bóng bay mang theo khoảng 1 triệu truyền đơn, cùng với nhiều loại... rác thải vào Nam Hàn. Những trái bóng bay này được gắn thiết bị nổ hẹn giờ, và thời gian nổ được tính toán kỹ càng để rơi đúng trên lãnh thổ Nam Hàn.

Các thông điệp tuyên truyền của Bình Nhưỡng chủ yếu mang nội dung yêu cầu ngừng chiến tranh tâm lý chống Bắc Hàn qua đài phát thanh, và cáo buộc Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye đang khiến cho tình hình thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ban đầu, nhà chức trách Nam Hàn rất lo ngại trước những "món quà" mất vệ sinh từ Bắc Hàn, thậm chí họ còn sợ một cuộc tấn công sinh hóa sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở những món đồ bỏ đi như giấy vệ sinh đã sử dụng, hoặc khăn giấy dơ và đầu lọc thuốc lá. Phát ngôn viên của chính phủ Nam Hàn mô tả phương pháp chiến tranh tâm lý này của Bắc Hàn là hành động ấu trĩ, trẻ con.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT