Thế Giới

Bắc Hàn tuyên bố ngưng đàm phán với Hoa Kỳ

Monday, 18/11/2019 - 07:05:13

Chính quyền Bắc Hàn vào thứ Hai cho biết sẽ ngừng các cuộc đối thoại “vô nghĩa” với Hoa Kỳ, và yêu cầu Washington chấm dứt các chính sách thù địch nếu muốn tiếp tục đàm phán.


BÌNH NHƯỠNG – Chính quyền Bắc Hàn vào thứ Hai cho biết sẽ ngừng các cuộc đối thoại “vô nghĩa” với Hoa Kỳ, và yêu cầu Washington chấm dứt các chính sách thù địch nếu muốn tiếp tục đàm phán. Tuyên bố của Bắc Hàn được đưa ra bởi ông Kim Kye Gwan, cựu phó Ngoại Trưởng, sau khi Tổng Thống Trump vào Chủ Nhật kêu gọi Chủ Tịch Kim Jong Un nên “hành động nhanh chóng” và ám chỉ một cuộc gặp mặt khác.
Theo hãng truyền thông Bắc Hàn KCNA, ông Kim Kye Gwan nói ông đã thấy các dòng tweet của Tổng Thống Trump, nhưng mối quan hệ giữa hai nước không có tiến triển gì dù hai lãnh đạo đã có 3 cuộc gặp kể từ tháng 6 năm ngoái. “Chúng tôi không còn quan tâm tới các cuộc đàm phán không đem lại kết quả gì,” ông Kim nói. “Chúng tôi cũng sẽ không tạo cơ hội để tổng thống Hoa Kỳ có điều gì đó để khoe khoang.”
Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần Bắc Hàn trực tiếp chỉ trích Tổng Thống Trump, điều mà Bình Nhưỡng vẫn tránh từ khi hai bên cố gắng đối thoại vào năm 2018.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT