Thế Giới

Bắc Kinh bỏ quy định đeo khẩu trang

Friday, 21/08/2020 - 06:07:15

Một số người cho biết biện pháp đeo khẩu trang giúp họ cảm thấy an toàn, trong khi những người khác nói rằng họ đeo vì áp lực xã hội.


Người dân tại công viên Longtan ở Bắc Kinh ngày 21 tháng 8, 2020. (Jiang Qiming/ China News Service via Getty Images)

 

TRUNG QUỐC – Chính quyền Bắc Kinh đã bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường, sau 13 ngày liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19 mới.

Dù các quy định phòng ngừa coronavirus đã được nới lỏng, phần lớn người dân tại thủ đô Bắc Kinh vẫn đeo khẩu trang vào thứ Sáu.

Một số người cho biết biện pháp đeo khẩu trang giúp họ cảm thấy an toàn, trong khi những người khác nói rằng họ đeo vì áp lực xã hội.

Đây là lần thứ hai viên chức y tế Bắc Kinh nới lỏng quy định về đeo khẩu trang, điều mà hầu như đã trở thành bình thường sau hai lần phong tỏa vì Covid-19.

Hồi tháng 4 Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Bắc Kinh từng cho phép người dân không đeo khẩu trang khi ở ngoài trời, nhưng quyết định này nhanh chóng bị đảo ngược vào tháng 6, do đợt bùng phát mới từ Tân Phát Địa, chợ thực phẩm lớn nhất Á Châu.

Sau khi kiểm soát thành công dịch bệnh ở thủ đô Bắc Kinh, cùng một số địa điểm như Tân Cương, Hoa Lục không ghi nhận ca nhiễm coronavirus mới nào trong cộng đồng trong 5 ngày qua.

Giới chuyên gia cho biết chìa khóa thành công của Trung Quốc là nhờ việc thi hành nghiêm ngặt các quy định an toàn, như đeo khẩu trang, cách ly bắt buộc tại nhà và xét nghiệm hàng loạt.

Nhà chức trách cũng báo cáo thêm 22 ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập tại Trung Quốc trong ngày thứ Sáu. Nước này đã cấm nhập cảnh đối với hầu hết những người không phải là công dân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT