Thế Giới

Bắc Kinh hết chối: Xe Trung Quốc được dùng để chở hỏa tiễn trong cuộc diễn hành tại Bắc Hàn

Monday, 24/04/2017 - 11:30:50

Trong khi đó, một cựu đại sứ Nam Hàn tại Liên Hiệp Quốc nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Bắc Hàn là điều tệ nhất mà ông đã trải qua, tính trong nhiều thập niên.


Trong hình là xe vận tải hiệu Sinotruk của Trung Cộng đang chở hỏa tiễn và lính Bắc Hàn trong cuộc diễn hành ngày 15 tháng Tư, 2017.


BÌNH NHƯỠNG – Cộng Sản Bắc Kinh buộc lòng phải lên tiếng bênh vực cho hoạt động thương mại của họ với Cộng Sản Bắc Hàn, sau khi người ta biết rằng những chiếc xe vận tải do Trung Quốc chế tạo đã được dùng để trưng bày các hỏa tiễn, trong một cuộc diễn hành quân sự rầm rộ do Bình Nhưỡng tổ chức.
Những hình ảnh của các hỏa tiễn được bắn từ tàu ngầm được kéo đi bởi những chiếc xe vận tải, do công ty Sinotruk của Trung Quốc sản xuất, trong cuộc diễn hành hôm thứ Bảy vừa qua, cho thấy sự khó khăn trong việc thực thi các biện pháp chế tài nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc, để trừng phạt quốc gia bít bưng tin tức này.

Trong hoạt động thương mại với ngoại quốc của Bắc Hàn, bao gồm lương thực thiết yếu và các sản phẩm nhiên liệu, có khoảng 80% là với Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đã ký vào những biện pháp trừng phạt, cấm xuất cảng phần lớn hàng hóa mà Bình Nhưỡng có thể dùng để xây dựng quân đội.

Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Lu Kang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc thực hiện kinh doanh “bình thường” với Bắc Hàn, trong khi vẫn tuân thủ các biện pháp biện pháp chế tài của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, bắt đầu từ năm 2006.

Ông Lu nói, “Trung Quốc thi hành một cách nghiêm ngặt các nghĩa vụ quốc tế của nước này. Trong số đó, có những cam kết được nêu ra trong nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Nhưng đồng thời, chúng tôi thực hiện những cuộc trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với tất cả các bên, trong đó có Bắc Hàn.
Theo một quản đốc thương vụ của một đại lý Sinotruck nói với hãng tin AP, những chiếc xe truck ấy đã được sửa đổi để dùng cho quân đội, sau khi được bán cho Bắc Hàn.

Bắc Kinh đã cấm nhập cảng than từ Triều Tiên vào giữa tháng Hai. Nhưng hoạt động thương mại nói chung với Bắc Hàn đã gia tăng, theo các giới chức quan thuế cho biết trong tuần qua.

Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), một nhật báo có nhiều ảnh hưởng ở Trung Quốc, hôm thứ Ba đã đe dọa rằng Trung Quốc có thể đình chỉ “những chuyến xuất cảng xăng dầu” sang nước láng giềng. Đây là một động thái có thể gây ảnh hưởng tai hại cho Bắc Hàn.

Bình Nhưỡng nhập cảng hầu hết dầu thô của họ từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, phương tiện truyền thông do nhà nước Trung Quốc điều hành nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ giúp Hoa Kỳ bằng một biện pháp có thể gây ra “việc trực tiếp lật đổ chế độ Bình Nhưỡng.”
Hoàn Cầu Thời Báo có những mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng Sản cầm quyền. Tờ báo này nói, “Trong bất kỳ tình huống nào, nhũng nỗ lực hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ không diễn tiến trở thành bất cứ hành động quân sự nào chống lại Bắc Hàn.”

Mức căng thẳng tăng cao về Bắc Hàn trong những tuần gần đây, giữa lúc người ta lo ngại rằng Bình Nhưỡng sắp thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ sáu. Động thái có thể kiêu khích một phản ứng từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông đã ra lệnh cho một hàng không mẫu hạm tiến tới khu vực này.
Hôm thứ Ba tại Nhật Bản, trong chặng thứ nhì của chuyến công du 10 ngày tới Á Châu, ông nói, “Chúng tôi ở bên quý vị 100 phần trăm.”

Trong khi đó, một cựu đại sứ Nam Hàn tại Liên Hiệp Quốc nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Bắc Hàn là điều tệ nhất mà ông đã trải qua, tính trong nhiều thập niên.

Ông Oh Joon, người rời khỏi chức vụ đại sứ và đại diện thường trực của Liên Hiệp Quốc, để nghỉ hưu hồi tháng 12, nói với báo Telegraph, “Tôi nghĩ rằng vụ này có lẽ nghiêm trọng hơn bất kỳ cuộc khủng hoảng tương tự nào khác, mà chúng tôi đã có trong mấy chục năm qua, nhất là vì Bắc Hàn tiến rất gần tới những khả năng hạt nhân.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT