Thế Giới

Bác sĩ bị kiện vì dán hình lên mặt bệnh nhân còn bất tỉnh

Saturday, 07/09/2013 - 12:03:05

Trong lời khai của mình, Yang thừa nhận đã dùng kéo cắt những tấm nhãn thuốc có keo dính thành những giọt nước mắt và một bộ ria mép, rồi dán lên mặt Valdez.

Bệnh nhân bị dán băng keo thành râu và nước mắt trên mặt lúc còn hôn mê.

 

TORRANCE – Một bác sĩ gây mê ở miền nam California cho biết ông từng tin rằng một bệnh nhân từng bất tỉnh sẽ thích thú khi thức dậy khi biết ông dán những miếng nhãn lên mặt của bà trong cuộc giải phẫu, thế nhưng phụ nữ này cảm thấy kinh hoàng và đã đâm đơn kiện ông và bệnh viện, vì ông đã phát tán trên Internet một bức ảnh chụp bằng điện thoại di động.
Hành động của Bác Sỹ Patrick Yang trong cuộc giải phẫu hồi tháng 10 năm 2011 cũng đã khiến cho tiểu bang phải mở một cuộc điều tra, và ông bị bệnh viện Torrance Memorial Medical Center khiển trách, bệnh viện gọi là trò đùa của ông là một “sự vi phạm về tác phong chuyên nghiệp,” nhưng vẫn giữ ông lại làm việc.
Bà Veronica Valdez, 36 tuổi, làm việc tại bệnh viện trong 13 năm trước khi bà chịu giải phẫu. Luật sư của Valdez cho biết bà đã không tìm thấy bất kỳ sự hài hước trong trò đùa lố bịch của bác sĩ, hoặc trong tấm ảnh mà một nhân viên khác chụp khuôn mặt của bà trong khi bà mê man bất tỉnh.
Luật sư Andrew Ryan nói, “Không có chuyện làm một trò đùa như thế trong phòng mổ . Theo ý kiến ​​của tôi, đùa nghịch như vậy là độc ác. Tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Đây là một chuyện vi phạm không thể tin được vào sự riêng tư, vào đạo luật y tế HIPAA, sự đoan chính thông thường, lời thề Hippocrates.”
Luật sư Ryan nói rằng bà Valdez bắt đầu làm việc trong nhà bếp của bệnh viện, ban đêm đi học để trở thành một y tá điều dưỡng, và được đề bạt làm một công việc phụ trách đặt hàng vật liệu y khoa cho các phòng mổ. Bà đã trải qua ca mổ ngón tay vào năm 2011.
Trong lời khai của mình, Yang thừa nhận đã dùng kéo cắt những tấm nhãn thuốc có keo dính thành những giọt nước mắt và một bộ ria mép, rồi dán lên mặt Valdez.
Ông nói với luật sư, “Tôi nghĩ bà ấy thấy như vậy thì sẽ bật cười. Bà ấy sẽ quý nó, nghĩ rằng đó là chuyện buồn cười.”
Khi được hỏi rằng ông có thấy nhàm chán vào thời điểm đó hay không, Yang nói, “ Tôi không nhớ lại tâm trạng của tôi, ngoại trừ chuyện tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ cho đó là điều tức cười, vì vậy tôi đã làm điều đó để cho bà thích thú.”
Luật sư Ryan cho biết tất cả mọi người trong phòng đều cười Valdez khi họ nhìn thấy như vậy. Một nhân viên, y tá điều dưỡng Patricia Gomez, đã được bác sỹ Yang yêu cầu chụp tấm ảnh, nhưng phủ nhận chuyện gởi email hoặc đăng nó trên Facebook.
Nhưng các đồng nghiệp nói với luật sư rằng họ đã nhìn thấy nó trên Facebook, theo Ryan cho biết.
Luật sư Ryan nói, “Thực sự nó hủy hoại sự nghiệp 13 năm làm việc của thân chủ của tôi. Đó là chuyện thực sự không may và đã thay đổi cuộc sống của bà ấy mãi mãi.”
Vụ kiện cũng cáo buộc rằng trong khi Valdez bất tỉnh, cổ của bà đã được đặt ở một tư thế “để cho họ có thể giữ cho miệng bà há ra mà làm một trò đùa tình dục thô lỗ.”
Ông Ryan cho biết Valdez phải xin nghỉ ba tuần sau ca mổ, nhưng lại phát sinh những vấn đề về cột xương sống ở cổ. Bà bắt đầu nhận được được “những lời bình luận ​​rất lạ và những điều quái gở bắt đầu xảy ra với bà.”
Luật sư nói, “Bà thực sự như thể bị xô vào một vòng xoáy đi xuống. Bà không muốn quay trở lại.”
Bệnh viện Torrance Memorial Medical Center tuyên bố rằng đúng là bức ảnh đã được thực hiện theo yêu cầu của Yang, nhưng nó chỉ có ý khôi hài mà thôi. Bản tuyên bố nói rằng Yang thân thiện với Valdez và đã có một mối quan hệ làm việc tốt đẹp với bà ấy.
Bệnh viện nói rằng một “sự vi phạm về tác phong chuyên nghiệp” đã xảy ra, nhưng bệnh viện mạnh mẽ bênh vực vụ kiện và yêu cầu bãi bỏ nó đi. Một cuộc điều trần được mở ra hôm thứ Sáu theo dự trù.
Bản tuyên bố nói: “Hầu hết các cáo buộc được nêu lên trong đơn kiện của nguyên cáo là không chính xác với thực tế, được phóng đại hoặc bịa đặt một cách thô thiển. Bệnh nhân và luật sư của bà đã báo cáo sự việc cho nhiều cơ quan, và những nơi đó đã xúc tiến những cuộc điều tra. Sau đó không có một cáo buộc hình sự nào đã được nộp, hoặc giấy phạt nào đã được đưa ra. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã báo cáo tình hình cho Ủy Ban Hỗn Hợp và Trung Tâm Cấp Bằng Y Tá Hoa Kỳ, cả hai đều đã điều tra và đóng lại vụ này mà không tìm thấy gì cả.”
Bản tuyên bố nói rằng bác sĩ gây mê và y tá điều dưỡng, người đã chụp bức ảnh, đều “chứng tỏ kém trí phán đoán.”
Bản tuyên bố nói: “Cách ứng xử này, bất chấp chuyện có quen biết với bệnh nhân, là không được tha thứ và không có thể xảy ra trong một phòng mổ.”
Bác sỹ Yang và nhóm gây mê Torrance Medical Group của ông đã bị đình chỉ công tác trong hai tuần.
Các giới chức bệnh viện áp dụng biện pháp kỷ luật đối với phụ tá điều dưỡng chụp bức ảnh, xúc tiến huấn luyện ứng xử nội bộ cho các nhân viên phòng giải phẫu, và đã “tăng cường chính sách của bệnh viện về sự riêng tư của bệnh nhân,” trong đó có một điều khoản là không dung thứ cho việc chụp ảnh trong phòng mổ, theo bản tuyên bố cho biết .
Cơ Quan Y Tế Công Cộng California cũng đang mở một cuộc điều tra.
Đạo Luật Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA), được Quốc Hội chấp thuận cách đây 12 năm, trình bày chi tiết các quy định liên bang dành cho sự riêng tư của bệnh nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT