Hoa Kỳ

Bác sĩ UCI khuyến cáo về đồ chơi ồn ào

Thursday, 27/11/2014 - 10:24:57

Nếu món đồ chơi có âm thanh cao hơn 85dB, BS Djalilian khuyên cha mẹ nên dán miếng băng keo lên chỗ loa và nút điều chỉnh âm thanh. Tuy nhiên, ít có món đồ chơi nào có nút điều chỉnh âm thanh.

(Getty Images)

 

Bíp bíp bíp! Tủn tủn! Phịt phịt! Bùm bùm! Âm thanh từ những món đồ chơi như súng không gian, máy đánh rắm, chiếc xe đua..., ngoài việc làm điếc tai phụ huynh, còn đang làm hư hại thính giác của những em trẻ. Bác sĩ Tai Mũi Họng Hamid Djalilian ở UCI, đang khuyến cáo như trên. Ông nói, “Nhiều trẻ em, tôi từng chứng kiến con tôi làm như vậy, đưa hẳn đồ chơi sát vào tai chúng để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu.” Đặt những đồ chơi kêu quá to sát vào tai sẽ gây ra chứng điếc tai không chữa được sau này.
Mỗi năm, Bác Sĩ Djalilian đo âm thanh từ những món đồ chơi được ưa chuộng nhất dịp lễ. Năm nay chúng được chọn từ danh sách những món đồ chơi bán chạy nhất của Amazon. Trong một căn phòng có tường cách âm ở bệnh viện UCI, ông và các cộng sự viên dùng một máy đo âm thanh thật chính xác tìm xem món đồ chơi nào có chỉ số âm thanh vượt quá 85 decibels, tức độ cao mà âm thanh, tùy theo thời gian nghe, bắt đầu phá hủy những tế bào ở tai trong. Ở mức 85 decibels, nếu nghe trong 8 giờ, các tế bào này sẽ bị hủy hại không cứu chữa được.
Nếu món đồ chơi có âm thanh cao hơn 85dB, BS Djalilian khuyên cha mẹ nên dán miếng băng keo lên chỗ loa và nút điều chỉnh âm thanh. Tuy nhiên, ít có món đồ chơi nào có nút điều chỉnh âm thanh.
Giống những năm trước, BS Djalilian và nhóm của ông thấy rằng mỗi món đồ chơi trong 26 món được thử đều có mức âm thanh thấp hơn 85 nếu đặt xa tai khoảng 12 in. Tuy nhiên, nếu để sát tai, chúng đều vượt con số 85.
Món kêu to nhất là chiếc súng Space Raider Glow Space Gun, vượt quá 115 dB, tương đương với một đứa bé gào khóc hay một buổi trình diễn nhạc rock. Ở mức 115 dB, thính giác của đứa trẻ sẽ bị hư hại chỉ trong vòng 30 giây.
BS Djalilian nẩy ra ý định thử âm thanh các món đồ chơi khoảng 6 năm về trước, khi ông đang đi mua sắm và không thể nghe người nói trên điện thoại cầm tay vì các đồ chơi trên kệ kêu quá to. Ông nói, “Giống như một cuộc chạy đua võ khí âm thanh.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT