Hoa Kỳ

Bãi biển tại Quận Cam bị đóng vì nghi có cá mập

Monday, 30/05/2016 - 11:44:37

Các nhân viên cứu nạn tại bãi biển Newport, đơn vị Tuần Tra Hải Cảng thuộc Sở Cảnh Sát, và một chiếc máy bay trực thăng của Sở Cứu Hỏa Huntington Beach, đã đi tuần tiễu trên những vùng biển này, để xem có bằng chứng hay không của một con cá mập ở khu vực này.

Giấy khuyên đề phòng cá mập được dán tại bãi biển Newport Beach từ hôm Chủ Nhật. (ABC7)

 

Những vùng biển từ Balboa Pier ở phíá bắc cho tới Crystal Cove State Park tại Newport Beach đều bị đóng vào ngày thứ Hai, sau khi một vụ tấn công có thể là do cá mập gây ra đã được ghi nhận vào chiều Chủ Nhật. Chiều dài của vùng biển bị đóng dài khoảng 3 dặm.

Các nhân viên cứu nạn tại bãi biển Newport, đơn vị Tuần Tra Hải Cảng thuộc Sở Cảnh Sát, và một chiếc máy bay trực thăng của Sở Cứu Hỏa Huntington Beach, đã đi tuần tiễu trên những vùng biển này, để xem có bằng chứng hay không của một con cá mập ở khu vực này.

Đến 9 giờ sáng, nhà chức trách xác định không có con cá mập nào được phát hiện.
Trong buổi sáng mây phủ, nhiều người đã đến chơi trên các bãi biển, tụ tập nhiều một phần vì nghe tin có cá mập tấn công.

Một phụ nữ đã hồi phục tại bệnh viện Orange County Global Medical Center, sau khi có thể bị một con cá mập cắn, cách bờ biển Corona Del Mar State Beach khoảng 150 yard.

Trong ngày thứ Hai, các nhà sinh vật học hải dương đã tụ tập để xác định có phải người phụ nữ ấy bị một con cá mập tấn công hay không. Có phải cá mập tưởng lầm phụ nữ là con hải sư? hay là phụ nữ bị cắn bởi một con hải sư đói bụng?

Tình trạng của bà trong ngày thứ Hai vẫn giống như hôm Chủ Nhật, với những vết thương không đe dọa tính mạng.

Người phụ nữ ấy lần đầu tiên được phát giác bởi các nhân viên cứu nạn ở Newport Beach, vào lúc 4 giờ 15 chiều Chủ Nhật. Các nhân viên cứu nạn đang đi tuần tra như thường lệ, thì bỗng nhìn thấy bà ấy ra hiệu cầu cứu, đưa tay lên vẫy từ dưới biển. Bà mặc một bộ đồ bơi bằng cao su ở gần bờ biển Corona Del Mar State Beach. Khu vực này là địa điểm huấn luyện những người bơi ra xa trên biển.

Các nhân viên cứu nạn nói rằng bà bị chảy máu rất nhiều từ những vết thương trên vai và cánh tay, giống như bị một con thú cắn.

Nạn nhân được xe cứu thương chở tới bệnh viện Orange County Global Medical Center ở Santa Ana.
Những nhân viên nhận và chuyển tin khẩn cấp cho biết rằng cú điện thoại ban đầu gọi đến nói rằng đó là một vụ cá mập tấn công. Nhưng các nhân viên cứu nạn lúc đầu không thể xác nhận chuyện gì đã xảy ra.
Họ cũng không thể xác định được một động vật, chẳng hạn như một con sư tử biển, có thể đã cắn bà ấy hay không.

Các nhân viên cứu nạn đã loại trừ chuyện người phụ nữ có thể đã bị một chiếc tàu hoặc một loại ghe thuyền khác làm cho bị thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT