Người Việt Khắp Nơi

Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Cộng Đồng NVQG tuyên thệ nhậm chức

Saturday, 04/08/2018 - 10:40:20

Ông Lê Văn Sáu cho biết, theo quy luật bầu cử, liên danh nào thắng 1 phiếu tức là thắng. Kết quả giữa liên danh 1 (1,653 phiếu) và liên danh ba (1,740 phiếu) chênh lệch nhau 87 phiếu “nên chúng tôi tuyên bố liên danh 3 do ông Bùi Phát làm thụ ủy đắc cử nhiệm kỳ 2018 -2021.”


Hai tân Hội Đồng Đại Diện và HĐ Giám Sát giơ tay tuyên thệ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sau cuộc bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California diễn ra vào hai ngày 23, 24 tháng 6, 2018 và Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố kết quả vào ngày 27 tháng 7, 2018, một buổi lễ Tuyên Thệ đã diễn ra vào chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 8, 2018 tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove.

Trước khi buổi lễ tuyên thệ bắt đầu, có một nhóm nhỏ gồm năm người mang các tấm bảng với hàng chữ: “Đả Đảo Thư Viện Việt Nam Chứa Chấp Cộng Sản” phía trên câu này có hình ông Phát Bùi và câu chú thích: “Phát Bùi ngồi chung bàn với Đại Sứ Việt Cộng tại Los Angeles.”

Nhóm chống đối này bị một số người tham dự lễ tuyên thệ chống đối mãnh liệt. Có người hỏi nhóm chống đối “Mấy ông có đi biểu tình chống Đại Sứ VC đến Los Angeles không? Mấy ông nhắm mắt chống liều!”

Một người khác đề nghị ông Du Miên, Giám Đốc Thư Viện VN kiện ông Ngô Đình Lượng và nhóm này ra tòa vì tội chụp mũ “Thư Viện Chứa Chấp Cộng Sản.” Ông Du Miên chỉ cười, không nói gì cả. Một số người tham dự yêu cầu nhóm chống đối ra khỏi khu vực Thư Viện nhưng họ không đi, ông Phó Cảnh Sát Trưởng Garden Grove và một nhân viên Cảnh Sát đang ngồi trong Thư Viện tham dự buổi lễ được báo cáo, hai ông đã ra ngoài dàn xếp và nhóm người chống đối sau đó bỏ đi.
 


Hòa Thượng Thích Chơn Thành chúc mừng và nhắn nhủ tân Hội Đồng Đại Diện, tân Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam California. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Buổi lễ Tuyên Thệ bắt đầu với nghi thức chào cờ và mặc niệm do HQ Đinh Quang Truật điều khiển. Sau đó, ông Tâm Hòa Lê Quang Dật giới thiệu quan khách tham dự gồm có: Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Viện chủ chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới); Hòa Thượng Thích Giác Sĩ (Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ), Thượng Tọa Thích Thánh Minh (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, GHPGVNTNHK, đại diện Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK đang ở xa); nữ tu Trần Thị Nữ (Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Thánh Linh); Dược sĩ Nguyễn Đình Thức (đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn), cô Christy Linh Lê (Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa), ông Lý Vĩnh Phong (Đại diện Dân Biểu LB Alan Lowenthal); ông Billy Lê (đại diện Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn), ông Josh Lowenthal (ứng cử Dân Biểu Địa Hạt 72); ông Bùi Văn Nhân (cựu Dân Biểu VNCH tức nhà báo Vi Anh); TS Phan Ngọc Tiếu (cựu Trưởng Ty Thông Tin Cần Thơ), bà Trần Thị Huy Lễ (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân QL/VNCH) và phu quân; ông Richard Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH); ông Shu A Cầu (cựu Chủ Tịch Hội Võ Bị), ông Đỗ Kim Thiện (Ban Chấp Hành Hội Cựu SVSQ Thủ Đức), bà Nguyễn Mộng Tâm (cựu Hội Trưởng Hội Nữ Sinh Trưng Vương Nam Cali), Kỹ sư Nguyễn Minh Trì (Hội Ái Hữu Công Chánh nam Cali) và phu nhân Quỳnh Hoa; ông Trương Hòa (Đảng Việt Tân), ông Phùng Tích Chắng (Võ Bị), ông Ngô Dư và đông đảo đồng hương (không ghi danh) cùng các cơ quan truyền thông ngồi chật kín hội trường Thư Viện VN.

Sau phần giới thiệu, ông Phan Kỳ Nhơn, đồng Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử phát biểu, “Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2018 - 2021, phải nói là cuộc bầu cử độc nhất vô nhị từ trước tới giờ trên lịch sử bầu cử của người Việt tỵ nạn chúng ta ở hải ngoại. Chúng tôi không nói lý do nhưng trong tương lai chúng tôi sẽ tường trình để đồng hương thấy phía sau đó là ai? Phía sau đó là mục tiêu gì? Tôi sẽ trình bày rõ trong thời gian tới trong các buổi sinh hoạt đấu tranh để đồng hương thấy rằng, trong giai đoạn hiện tại, Cộng đồng chúng ta có phải chăng vì tình hình đất nước mong manh như chỉ mảnh treo chuông? Phải chăng vì tình hình đó mà sự xáo trộn trong cộng đồng nó xảy ra?

“Suốt một tháng nay đồng hương thấy được cái tâm của mỗi liên danh, con người của mỗi liên danh thể hiện qua tinh thần đạo đức của họ thế nào thì chắc chắn đồng hương đã thấy được điểm đó, thành ra chúng tôi chưa tiện trình bày ngày hôm nay. Với tân Ban Đại Diện này, tôi nghĩ rằng, chúng ta cũng chưa vội phê phán thành quả của họ như thế nào, chúng ta hãy chờ thời gian, vì cái gì cũng vậy, thời gian sẽ phơi bày sự thật của mỗi con người. Thời gian sẽ vạch trần được những mưu mô, những xảo trá, những luồn lách, những con buôn chánh trị.

“Tôi dùng chữ con buôn chánh trị vì cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 đã gần kề, nên có thời gian chúng tôi sẽ vạch trần để đồng hương chúng ta sử dụng cái lá phiếu của mình trong tháng 11 sắp tới rất cần thiết. Việc Ban Đại Diện Cộng Đồng không quan trọng hơn việc đó đâu, thành ra một cái mưu đồ của Nghị Quyết 36 hay nói trắng ra là cái mưu đồ của Cộng Sản muốn chiếm lĩnh cái thủ đô của người Việt tỵ nạn này. Hôm nay chúng tôi chỉ nói vài nét tổng quát, chúng tôi sẽ trình bày với qúy vị sau.”

Tiếp theo, ông Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử đọc lại kết quả bầu cử Ban Đại Diện và 5 vị trong Ban Giám Sát (Viễn Đông đã đăng tải trong số báo ra ngày 25.7.2018).

Ông Lê Văn Sáu cho biết, theo quy luật bầu cử, liên danh nào thắng 1 phiếu tức là thắng. Kết quả giữa liên danh 1 (1,653 phiếu) và liên danh ba (1,740 phiếu) chênh lệch nhau 87 phiếu “nên chúng tôi tuyên bố liên danh 3 do ông Bùi Phát làm thụ ủy đắc cử nhiệm kỳ 2018 -2021.”

GMTL Trần Thanh Vân (đồng Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử) mời tân Ban Đại Diện gồm: ông Phát Bùi, ông Nguyễn Long, ông Phó Thịnh Trương, cô Cindy Ngọc Trần và bà Lý Thanh Nhàn) tân Ban Giám Sát Cộng Đồng (Ông Tạ Trung, cô Julie Nguyễn, ông Nguyễn Đình Cẩn, ông Võ Đức Văn, ông Lâm Quang Thạnh) lên đứng một bên trước bàn thờ và mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo lên đứng một bên để chứng giám cho lời tuyên thệ trước bàn thờ và trước mặt đồng hương: GMTL Trần Thanh Vân đọc lời tuyên thệ và sau mỗi câu, các vị trong tân Ban Đại Diện cũng như tân Ban Giám Sát giơ tay nói, “Chúng tôi xin tuyên thệ.”

GMTL Trần Thanh Vân mở đầu, “Hôm nay, ngày 3 tháng 8 năm 2018 trước bàn thờ Tổ Quốc, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa Quốc Gia, dưới lá cờ tự do Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và sự chứng kiến của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý Soeur, quý Giám Mục cũng như đồng Trưởng Ban Bầu Cử và Trưởng Ban Giám Sát, chúng tôi đọc lời tuyên thệ của Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, nhiệm kỳ 2018 – 2021:
“Thứ nhứt: Tuyệt đối trung thành với chính nghĩa quốc gia và lý tưởng tự do. Thứ hai: Chấp hành tuyệt đối luật pháp Hoa Kỳ; Thứ ba: Tuyệt đối tuân hành Bản Nội Quy của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Nam California; Thứ tư: Quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam không Cộng Sản, đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Thứ năm, Quyết tâm phục vụ Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản với tinh thần vô vị lợi.”

Sau khi đọc lời tuyên thệ, tân Hội đồng Đại Diện và tân Hội Đồng Giám Sát quay mặt vào bàn thờ cúi đầu dâng lời cầu nguyện. Sau đó, ban tổ chức kính mời Hòa Thượng Thích Chơn Thành và Sơ Trần Thị Nữ có lời nhắn nhủ và chúc lành cho quý vị mới đắc cử. Tiếp theo, ban tổ chức cũng mời ông Phó Cảnh Sát Trưởng Garden Grove, ông Josh Lowenthal, ông Nguyễn Đình Thức đại diện NS Janet Nguyễn, TS Phan Ngọc Tiếu, cựu Dân Biểu Vi Anh và ông Bùi Bỉnh Bân, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali lên phát biểu. Tất cả các vị trên đều ngỏ lời chúc mừng tân Hội Đồng Đại Diện và tân Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng vừa đắc cử. Đáng chú ý là hai lời phát biểu của cựu dân biểu VNCH, ông Vi Anh và nhân sĩ Phan Ngọc Tiếu:

Cựu Dân Biểu VNCH Bùi Văn Nhân tức nhà báo Vi Anh nói, “…Theo dõi các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và của người Việt chúng ta trong 22 năm tôi làm báo, tôi có thể nói một câu rất rõ ràng rằng, Cuộc bầu cử này có thể nói là cuộc bầu cử tiêu biểu của Cộng đồng người Việt chúng ta. Thứ nhứt, con số cử tri có hơi thấp một chút nhưng quý hồ tinh hơn quý hồ đa. Thứ hai, cuộc bầu cử này có sự cạnh tranh chứ không phải độc diễn. Cạnh tranh rất là sòng phẳng, rất là bình đẳng, rất là sáng sủa; đó là cái điều quý.

“Quý vị đã tuyên hứa với đồng bào, đồng bào đã đáp trả sự tuyên hứa đó bằng lá phiếu để quý vị đắc cử. Quý vị mới vừa tuyên thệ trước hồn thiêng sông núi của Việt Nam, trước anh linh của những tử sĩ VNCH, những người chết cho ta sống tại đất nước tự do này, quý vị đã làm việc đó. Năm nay 82 tuổi nhưng chúng tôi phải ngả nón kính chào quý vị. Xin Ơn Trên phù hộ cho chúng ta.

“Xin hồn thiêng sông núi phù hộ chúng ta bởi vì cái Cộng Đồng này là cái căn bản nhứt, tiêu biểu nhứt của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại.. Người Việt ở đây rất rành Cộng Sản, con ruồi Cộng sản đực hay là cái bay ngang là biết cộng sản. Quý vị phải cố gắng làm sao không cho lá cờ Việt Cộng nào treo tại Little Saigon. Nếu quý vị không làm được thì thưa quý vị, dân chúng cũng như là nước, nước có thể làm con thuyền nổi lên đi tới; nước cũng có thể làm cho quý vị bị nhận chìm.”

Tiến Sĩ Phan Ngọc Tiếu: “Năm 1960 tôi làm Trưởng Ty Thông Tin tỉnh Cần Thơ. Quý vị biết làm Trưởng Ty Thông Tin thì phải tổ chức nhiều cuộc bầu cử khắp nơi, bầu cử Tổng Thống, bầu cử Dân Biểu ở VN rất là khó. Hôm nay, các lời hay ý đẹp quý vị nói hết rồi, tuy nhiên có điều quý vị chưa nhắc tới; đó là công khó của Ban Tổ Chức Bầu Cử. Tôi đã thấy sự khó khăn của Ban Tổ Chức Bầu Cử, họ đã làm việc ngày đêm. Việc này không quan trọng bằng việc có những lời ra tiếng vào.

“Cái công khó nó không quan trọng bằng cái khổ tâm làm sao làm vừa lòng mọi người. Các quý vị đã làm được, và tôi xin được mạn phép thay mặt quý vị để có lời thành thực cám ơn Ban Tổ Chức Bầu Cử. Cái việc thứ hai là sự thành công của Liên Danh 3, tôi không ngạc nhiên bởi vì quý vị đã chứng minh được việc làm của quý vị trong nhiệm kỳ vừa qua, và bà con đã thấy nên đã dồn phiếu cho quý vị cũng như cho các vị trong Ban Giám Sát là rất xứng đáng, rất là đúng. Chúng tôi mong quý vị cố gắng hơn nữa, và chúng tôi tin tưởng quý vị sẽ thành công trong nhiệm kỳ mới.”

Ông Bùi Thế Phát (Hội Đồng Đại Diện) và ông Tạ Trung (Hội Đồng Giám Sát) phát biểu. Ông Phát Bùi nói, “Tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức Bầu Cử, Ban Giám Sát Bầu Cử, cám ơn quý đồng hương đã tín nhiệm chúng tôi và cám ơn quý cơ quan truyền thông. Với tư cách đại diện Hội Đồng Chấp Hành, tôi cương quyết không bao giờ chấp nhận hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng. Quyết tâm cùng đồng hương hải ngoại và đồng bào quốc nội tranh đấu giải thể chế độ vô nhân Cộng Sản.

“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cùng Hội Đồng Giám Sát đi gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, các đoàn thể trong cộng đồng để tạo sự đoàn kết, cùng nhau phát triển một cộng đồng vững mạnh.”
Ông Tạ Trung, người có nhiều phiếu nhất, đại diện các vị đắc cử vào Hội Đồng Giám Sát cũng ngỏ lời cám ơn ban tổ chức bầu cử, qúy cử tri và các cơ quan truyền thông. Ông hứa sẽ tích cực làm tròn nhiệm vụ được trao, nhất là sẽ tu chính Nội Quy Cộng Đồng và làm thế nào chấn chỉnh để tránh những khuyết điểm trong cuộc bầu cử ba năm tới.

Kết thúc buổi lễ tuyên thệ, ông Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời cám ơn quan khách, quý đồng hương và đặc biệt cám ơn các cơ quan truyền thông. Ông Phát Bùi thông báo, một buổi tiệc ra mắt Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát, nhiệm kỳ 2018 – 2021 sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 11 tháng 8, 2018 tại Diamond Seafood 2, 12191 Brookhurst St, Garden Grove và kính mời tham dự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT