Thế Giới

Bạn gái tổng thống Pháp thắng kiện tạp chí đăng ảnh riêng tư

Thursday, 08/10/2015 - 07:47:28

Năm ngoái, hai tạp chí này đã đăng các tấm hình của ông Hollande và bà Gayet ngồi trong vườn phủ Tổng thống trong dịp lễ Phục Sinh. Tạp chí Voici mô tả tấm hình là “khoảnh khắc êm đềm đằng sau các bức tường của điện Elysee, nơi bà Gayet ở lại vài đêm mỗi tuần.”

Tạp chí Voice và bức ảnh chụp Tổng Thống Hollande và bà Gayet.

 

PARIS - Nữ diễn viên người Pháp Julie Gayet đã chiến thắng trong vụ kiện hai tạp chí của nước này vì xâm phạm đời tư, khi đăng các tấm ảnh chụp bà và Tổng Thống Pháp Francois Hollande ngồi trong vườn của phủ Tổng thống.

Theo quyết định hôm 6 tháng 10 của tòa án thành phố Nanterre, phía Tây thủ đô Paris, hai tạp chí Voici và VSD của Pháp phải nộp phạt mỗi bên 1,500 euro, vì đã đăng các bức ảnh riêng tư của Tổng Thống Francois Hollande và bạn gái là nữ diễn viên Julie Gayet. Ngoài ra, tạp chí VSD cũng phải đăng một bài viết về phán quyết này của tòa án.

Năm ngoái, hai tạp chí này đã đăng các tấm hình của ông Hollande và bà Gayet ngồi trong vườn phủ Tổng thống trong dịp lễ Phục Sinh. Tạp chí Voici mô tả tấm hình là “khoảnh khắc êm đềm đằng sau các bức tường của điện Elysee, nơi bà Gayet ở lại vài đêm mỗi tuần.”

Ngoài việc đăng ảnh riêng tư của tổng thống Pháp và bạn gái, các tờ tạp chí này còn đăng ảnh của cha bà Gayet, và ông Jean-Pierre Jouyet - thư ký điện Elysee và vợ, mà không có sự cho phép của họ.

Sau đó những người này, trừ Tổng Thống Hollande, đã đệ đơn kiện hai tạp chí Voici và VSD với các cáo buộc hình sự vì đã vi phạm quyền riêng tư. Cho đến nay, vẫn chưa xác định được “tác giả” của những bức ảnh chụp lén này.

“Cuộc sống riêng tư của mỗi người cần được tôn trọng. Không ai được phép chụp ảnh người khác ở những nơi riêng tư mà không được sự cho phép của người đó,” luật sư của bà Gayet nói.

Tại phiên tòa, đại diện của các bị cáo cho rằng, việc họ đăng những bức ảnh này là “hợp pháp về thông tin”. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lời biện hộ này.

Nữ diễn viên Julie Gayet trước đó đã từng thắng kiện tạp chí Closer cũng với cáo buộc xâm phạm đời tư, khi đăng ảnh ông Hollande rời khỏi nơi ở của bà ở Paris trên một chiếc mô-tô. Tạp chí này đã phải bồi thường cho bà Gayet 15,000 euro, một con số ít ỏi so với số tiền 50,000 euro theo yêu cầu của nữ diễn viên này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT