Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ban Ngàn Khơi chuẩn bị ra mắt chiều nhạc thính phòng- Hùng Sử Ca ‘Hướng về Đất Mẹ’

Friday, 08/08/2014 - 11:06:13

Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, một ban hợp xướng với những giọng hát giàu biểu cảm, yêu nghệ thuật hợp xướng qua những ca khúc quê hương với ước mong bảo tồn và làm đẹp thêm âm nhạc Việt Nam, đã sinh hoạt ngay thủ đô của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ suốt 25 năm qua. Dẫu trải qua biết bao thăng trầm

Băng Huyền/ Viễn Đông



Trưng Nữ Vương (Thẩm Oánh) lần đầu được hát lên trong chương trình Ngàn Khơi
 
Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, một ban hợp xướng với những giọng hát giàu biểu cảm, yêu nghệ thuật hợp xướng qua những ca khúc quê hương với ước mong bảo tồn và làm đẹp thêm âm nhạc Việt Nam, đã sinh hoạt ngay thủ đô của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ suốt 25 năm qua. Dẫu trải qua biết bao thăng trầm, nhưng những thành viên sáng lập từ buổi đầu của ban Hợp Xướng Ngàn Khơi như nha sĩ Vũ Nguyễn Sương, bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, bà Ngô Nguyễn Tặng... vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt trong chừng ấy năm để tạo được thành một gia đình hòa hợp đồng điệu trong việc cùng luyện tập hợp xướng bên nhau mỗi chiều Chủ Nhật hằng tuần.



Hướng Về Đất Mẹ


Để đánh dấu chặng đường 25 năm của mình, vào chiều Chủ Nhật, 21-9-2014, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi sẽ tổ chức Chiều Nhạc Ngàn Khơi “Hướng Về Đất Mẹ” tại rạp hát Saigon Performing Arts Center (thành phố Fountain Valley). Đây là chương trình nhạc thính phòng và hùng sử ca, ngoài Ban Ngàn Khơi, Ban Thiếu Nhi Ngàn Khơi, các nhóm ca của Ngàn Khơi cùng sự điều khiển của nhạc trưởng Lee Lee Trương, nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Hương, và ca trưởng Mộng Thủy; còn có các ca sĩ thính phòng nổi tiếng trong cộng đồng: Bích Vân, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Mộng Thủy, Bích Liên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Trần Đại Phước (từ tiểu bang khác về tham dự chương trình).



Ca sĩ Bích Vân

Chiều nhạc Ngàn Khơi hứa hẹn một buổi nghe nhạc thích thú cho khán giả với những thanh âm rung động nhất, hát “live”, chắt lọc đầy cảm xúc mà mỗi anh chị em nghệ sĩ mong muốn hòa nhịp cất lên qua những giai điệu da diết, thiết tha và hùng tráng, để truyền cảm xúc thật mênh mông như trải dài suốt biển trời đất nước Việt Nam.

Hùng sử ca khơi gợi lòng tự tôn dân tộc

Nhưng trên hết, đây không chỉ là một show diễn bình thường, mà chiều nhạc “Hướng Về Đất Mẹ” còn có mục đích góp tiếng nói chung với cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong thời gian dầu sôi lửa bỏng của đất mẹ Việt Nam, phản đối sự xâm lấn của Trung Cộng.



Ban Ngàn Khơi đang tập hát với ca trưởng Trương Ngọc Lee Lee

Là thành viên trong ban tổ chức và giữ vai trò điều hợp của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, nha sĩ Vũ Nguyễn Sương cho biết chiều nhạc “Hướng về Đất Mẹ” sẽ tái hiện lại thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống bất khuất của các bậc tiền nhân trong công cuộc dựng nước và giữ nước, bằng những bài hợp xướng đã được các nhạc sĩ vẽ lên bằng những nốt nhạc thật tài tình, những giai điệu hào hùng, sâu lắng qua những tác phẩm âm nhạc Hùng Sử Ca, Trường Ca... như Ải Chi Lăng (Lưu Hữu Phước), Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước), Hòn Vọng Phu 1, 2, 3 (Lê Thương), Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ (Nguyễn Đức Quang)à vốn là những tác phẩm đã trở thành di sản âm nhạc Việt Nam, đã có đời sống và in sâu trong trái tim người nghe nhạc nhiều thế hệ và đến giờ phút này nó vẫn có giá trị nguyên vẹn như khi ca khúc đó ra đời.

Chương trình với nhiều tiết mục phong phú

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, thành viên ban tổ chức và trong ban điều hợp chương trình, bày tỏ, “Từ trước giờ ban hợp xướng Ngàn Khơi thường tổ chức nhiều chương trình nhạc có chủ đề quê hương đất nước, nhưng trong chương trình lần này càng nhấn mạnh hơn trong thời điểm hiện tại về những nét đẹp của đất mẹ, những bài sử ca nhắc lại lịch sử Việt Nam, những chiến công hiển hách, nói lên sự hào hùng, tự hào dân tộc. Vì hiện nay tại Việt Nam, người Trung Quốc đã chiếm đóng khá nhiều. Văn hóa tại Việt Nam bây giờ có khuynh hướng rập theo văn hóa Tàu nhiều quá. Vì thế chúng ta ở bên này, càng cần phải thoát khỏi ảnh hưởng đó, càng phải biết khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc của mình, bằng những cái gì mình có sẵn, một trong những điều đó được thể hiện qua những bài hát gợi lên được những nét đặc sắc nhất của dân tộc. Vì theo tôi, không khéo trong tương lai, chúng ta cũng sẽ giống như những người lưu vong Tây Tạng, trở thành những người Việt lưu vong mất tổ quốc, chỉ còn biết nhìn về quê hương đã bị Trung Cộng chiếm đóng mà chua xót. Hiện nay chúng ta ở đây chỉ còn văn hóa để giữ lại mà thôi, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi mong góp sức chung với cộng đồng trong việc giữ gìn văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại này.”

Bà Vũ Nguyễn Sương nói thêm, “Trong quá trình tìm hiểu các ca khúc để thực hiện cho chương trình này, tôi khám phá ra có 3 ca khúc đều đặt tên là “Bài Ca Tuổi Trẻ” trải ra 3 giai đoạn, thập niên 1950 là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Bài Ca Tuổi Trẻ của Phan Văn Hưng vào thập niên 1990 và Bài Ca Tuổi Trẻ của nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác thời điểm gần đây tại hải ngoại. Từ 3 ca khúc này, sẽ có liên khúc Bài Ca Tuổi Trẻ thể hiện bằng hợp xướng. Nét độc đáo của chiều nhạc Ngàn Khơi khác biệt so với nhiều chương trình ca nhạc khác trong cộng đồng chính là luôn có những ca khúc dùng sức mạnh diễn cảm của Ban Hợp Xướng diễn tả.”

Theo bà Vũ Nguyễn Sương, chương trình sẽ liên kết các bài hát thành một mạch xuyên suốt để tạo ra sự cuốn hút cho người xem, bên cạnh những bài hát về lịch sử, nhắc lại những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam được thể hiện sống động bởi ban hợp xướng Ngàn Khơi với hơn 50 ca viên, còn có những ca khúc êm đềm hơn về tình yêu quê hương, những nét đẹp của quê hương như ca khúc Mùa Lúa Thanh Bình, nói lên vẻ đẹp thuần khiết trong cảnh vật, đưa người nghe hình dung lại khung cảnh núi rừng hùng vĩ, thân thương của quê hương, hay những vẻ đẹp lắng đọng trong lòng người qua những tình khúc như Tình Hoài Hương, Hướng Về Hà Nội, Khi Tôi Vềà được các ca sĩ hát đơn ca thể hiện.

Nha sĩ Vũ Nguyễn Sương tiết lộ thêm: “Không có điều kiện mời dàn nhạc giao hưởng, nhưng chương trình không vì thế mà thiếu phần hấp dẫn. Chúng tôi mời nhạc sĩ Hoàng Công Luận đảm nhận phần phối khí thay cho dàn nhạc giao hưởng. Những bản phối khí được soạn thảo kỹ lưỡng dựa trên cấu trúc của hợp xướng, đây sẽ là hương vị mới cho ca đoàn Ngàn Khơi hát. Ngoài ra ban nhạc Hoàng Công Luận còn có nghệ sĩ dương cầm, guitare, nhạc cụ gõ cùng hòa thanh với nhạc cụ điện tử keyboard, chắc chắn sẽ tạo một nét mới cho chương trình. Sân khấu được bài trí trang nhã, minh họa cho những ca khúc đơn ca sẽ là những hình chiếu slide cảnh đẹp quê hương, đảm nhận phần âm thanh do Việt Anh (Premiere Sound) phụ trách. Chúng tôi tin rằng với sự chăm chút kỹ lưỡng cho chương trình từ nội dung đến hình thức, quý khán giả sẽ có một buổi thưởng thức âm nhạc thật tuyệt diệu khi đến với chiều nhạc Ngàn Khơi “Hướng về Đất Mẹ”, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay của đất nước, khán giả sẽ có những giây phút lắng đọng nghĩ đến quê hương mình qua những tác phẩm âm nhạc mà chúng tôi thể hiện trong chương trình. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho ca đoàn Ngàn Khơi với chiều nhạc nhiều ý nghĩa này.”

Nét độc đáo của chương trình qua những bài hợp xướng

Muốn thưởng thức những buổi diễn với những tiếng hát thể hiện những ca khúc đơn ca thì hiện nay ngay tại quận Cam, quý khán giả rất dễ dàng chọn lựa trong nhiều chương trình ca nhạc được tổ chức vào dịp cuối tuần, nhưng nghe những bài hùng sử ca, trường ca như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Hòn Vọng Phu 1, 2,3à qua phần hát hợp xướng để cảm nhận được hết cái hùng hồn của ca khúc thì không phải lúc nào khán giả cũng dễ dàng có được. Vì vậy chiều nhạc Ngàn Khơi sẽ là một lựa chọn thật ý nghĩa cho những ai yêu vẻ đẹp của hợp xướng Việt Nam.

Hợp xướng là một thể loại trình diễn quy mô, đòi hỏi tính cộng đồng cao từ các ca viên. Các ca viên phải có trách nhiệm trong tiếng hát của mình mới tạo nên vẻ đẹp sự hài hòa cho tập thể. Một dàn hợp xướng với 4 bè khác nhau đòi hỏi người ca viên phải lắng nghe chính mình - để tìm được giai điệu mình cần hát và lắng nghe các bạn - để có thể hòa âm chuẩn xác và lắng nghe người chỉ huy - để cùng nhau tạo nên một bài biểu diễn hoàn chỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận chia sẻ, “Hiện nay trong cộng đồng chúng ta số ban hợp xướng Việt quá ít, ngay cả những nhóm ca nhỏ cũng không nhiều, vì hợp xướng là thể loại trình diễn có nhiều điều kiện khó khăn. Cái khó đầu tiên là tập hợp được 50- 60 người cùng đồng tâm hát ra được tâm tình bài hát giống nhau. Ví dụ đoạn nhạc đó cần phải êm dịu, nhẹ nhàng, mà có một giọng hát chát chúa vang lên thì sao? Vì vậy 50- 60 con người đó phải cùng hát với nhau, biết hòa hợp, hòa đồng. Để chuẩn bị chương trình, Ngàn Khơi đã tập luyện ròng rã nhiều tháng trời. Vì muốn hát hợp xướng quyện vào nhau thật tốt chắc chắn là phải luyện tập các kỹ thuật thanh nhạc thật nhiều, đặc biệt người ca trưởng cũng như các ca viên phải biết lắng nghe nhau. Cái khó thứ hai là những bài bản để hát hợp ca của ngoại quốc thì nhiều lắm, nhưng những ca khúc Việt Nam để hát hợp ca thì phải đi tìm, phải đặt hàng cho các nhạc sĩ viết hòa âm, chứ không phải tự nhiên mà có. Vì nhu cầu đó, mà trong 25 năm hoạt động, ca đoàn Ngàn Khơi đã mời những nhạc sĩ viết hòa âm cho hợp xướng để ca đoàn Ngàn Khơi hát, hiện Ngàn Khơi đã khoảng 100 bài hòa âm cho hợp xướng, đây là di sản quý giá của ca đoàn Ngàn Khơi. Và cái khó nữa là phải có nhạc trưởng giỏi để điều khiển ca đoàn, nhưng nhạc trưởng giỏi của cộng đồng chúng ta thì chưa được nhiều lắm. Vai trò của người nhạc trưởng rất quan trọng vì họ phải thấu hiểu bài nhạc, ý của tác giả, giới thiệu ra được nét đẹp ca khúc đó. Ví dụ đoạn này cần phải hát hùng hồn, đoạn này cần phải hát lớn, hay đoạn này cần phải hát nhỏ, người nhạc trưởng phải thấu hiểu cặn kẽ bài hát và truyền đạt được điều đó để người ca viên thực hiện được, thì bài hát được thể hiện mới hay.”

Nhưng nếu cứ nhìn vào những khó khăn rồi chùn bước thì Ban Ngàn Khơi đã không thể duy trì được suốt 25 năm qua. Chính vì rất yêu âm nhạc Việt, muốn gìn giữ di sản văn hóa Việt qua các tác phẩm âm nhạc, nuôi dưỡng cái hồn Việt Nam nơi các em sinh trưởng, lớn lên tại Hoa Kỳ (là những em nhỏ trong ban hợp ca Thiếu Nhi Ngàn Khơi, nhóm trẻ Sóng Xanh của Ngàn Khơi, và cả với những khán giả trẻ trưởng thành tại đây), nhờ đó mà những thành viên sáng lập ban hợp xướng Ngàn Khơi cùng sự hợp sức của rất nhiều tấm lòng của các thành viên khác, của những tấm lòng yêu văn hóa âm nhạc Việt đã chung tay tiếp tục duy trì Ngàn Khơi suốt 25 năm qua.

Rất mong quý khán giả hãy đóng góp vào nỗ lực xây dựng Văn Hóa Việt của Ngàn Khơi bằng cách mua vé tham dự chiều nhạc “Hướng về Đất Mẹ” vào Chủ Nhật, 21-9-2014 sắp tới.

Vé có các loại 25 mỹ kim, 35 mỹ kim, 50 mỹ kim, VIP là 75 và 100 mỹ kim, hiện đã bán tại Nhà sách Tú Quỳnh, Bolsa Tickets, trụ sở của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tại số 14265 đường Brookhurst, Garden Grove CA 92843 (trong khu nhà hàng Viễn Đông).
(B.H)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT