Thế Giới

Bangladesh kết án tử hình 6 phiến quân Hồi giáo

Tuesday, 31/08/2021 - 03:49:42

Các bị cáo đều là thành viên nhóm Ansar-al-Islam, một tổ chức phiến quân nội địa.


Cảnh sát đang áp tải một trong các phiến quân thuộc nhóm Hồi Ansar Al-Islam đến tòa án tại thủ đô Dhaka ngày 31 tháng 8, 2021. (Syed Mahamudur Rahman/ NurPhoto via Getty Images)

 

DHAKA – Tòa án chống khủng bố Bangladesh đã kết án tử hình 6 phiến quân Hồi giáo, vì đã sát hại một cách tàn bạo hai người đàn ông, gồm cả một nhà hoạt động bênh vực người đồng tính, vào 5 năm trước.

Vào tháng 4, 2016, những kẻ tấn công đã chém chết ông Xulhaz Mannan, biên tập viên của một tạp chí bênh vực quyền lợi của người đồng tính ở Bangladesh, cùng một người bạn là Mahbub Rabbi Tonoy.

Vụ sát hại ông Mannan và ông Tonoy ở thủ đô Dhaka là một phần trong làn sóng tấn công nhắm vào những người vô thần, người có lập trường trung dung, và người nước ngoài.

Cảnh sát đã truy tố 8 nghi can phiến quân trong sự việc. Thẩm Phán Mojibur Rahman của tòa chống khủng bố sau đó đã kết tội 6 bị cáo, đồng thời xóa tội cho hai người còn lại. Bốn trong 6 bị cáo đã trình diện tại tòa trong điều kiện an ninh gắt gao vào thứ Ba, trong khi 2 kẻ khác vẫn còn tại đào.

Công tố viên cho biết mọi bị cáo đều là thành viên nhóm Ansar-al-Islam, một tổ chức phiến quân nội địa. Các luật sư biện hộ đã cho biết sẽ kháng án.

Khi bị sát hại, nạn nhân Mannan đang là biên tập viên của tạp chí Roopbaan, tờ báo bênh vực quyền lợi của người đồng tính đầu tiên tại Bangladesh.

Ông Mannan cũng là em họ của cựu Ngoại Trưởng Dipu Moni của đảng cầm quyền Awani, đồng thời từng là viên chức tại tòa đại sứ Hoa Kỳ và từng làm cho cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

Vào năm 2016, Bangladesh bị chấn động bởi hàng loạt các vụ tấn công chết người nhắm vào người nước ngoài, cộng đồng tôn giáo thiểu số, và những blogger nổi tiếng hay bình luận các vấn đề xã hội.

Các vụ tấn công dẫn đến lo ngại rằng các tổ chức cực đoan đang phát triển mạnh tại Bangladesh, khiến chính phủ Dhaka phải mở chiến dịch bố ráp các nhóm Hồi giáo cực đoan. Hàng chục phiến quân đã bị tiêu diệt và nhiều người khác đã bị bắt trong chiến dịch này.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT