Hoa Kỳ

Bão Joaquin rời Bahamas, chưa gây lũ lụt ở Mỹ

Saturday, 03/10/2015 - 10:42:45


Các cơ quan đối phó tình hình khẩn cấp của South Carolina nói rằng những cảnh báo về lũ quét đã được đưa ra cho nhiều quận hạt. Họ cho biết hàng chục ngôi nhà đã đã được di tản vì lũ lụt, kể cả ở quận hạt duyên hải bao gồm Myrtle Beach.

Darren Gallo đang đứng xem sóng lớn tại Long Beach, New York, nơi mà ảnh hưởng của bão Joaquinn từ Bahamas sẽ mang mưa lớn đến vào đầu tuần. (Getty Images)


CHARLESTON, South Carolina – Trận bão lớn Joaquin đã rời khỏi vùng quần đảo Bahamas hôm thứ Bảy. Cho đến chiều cùng ngày, người ta vẫn chưa biết số phận ra sao của một chiếc tàu chở hàng mất tích với 33 thủy thủ. Trong lúc đó, nhiều vùng đất rộng lớn của nước Mỹ, ở miền Đông Nam và miền Trung Đại Tây Dương, đã chuẩn bị đối phó với thêm nhiều trận mưa lớn và lũ lụt, do một hệ thống thời tiết riêng biệt gây ra.

Sau khi tàn phá vùng Bahamas trong hơn hai ngày, trung tâm của bão Joaquin dời xa ra khỏi quần đảo này. Theo dự đoán, đến ngày Chủ Nhật bão sẽ kéo ngang qua phía tây của Bermuda, ở xa ngoài khơi duyên hải nước Mỹ, theo Trung Tâm Bão Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết.

Vào lúc 11 giờ sáng, bão Joaquin nằm cách Bermuda 625 dặm (1,005 cây số) về phía tây nam. Trận bão mang theo những cơn gió hàng đầu với tốc độ 130 dặm (215 cây số) một giờ.

Theo Trung Tâm Bão Quốc Gia cho biết, Joaquin mạnh thêm một chút vào sáng thứ Bảy, lấy lại cấp bậc bão Loại 4 trên thang xếp hạng từ 1 tới 5, có thể gây ra tai họa. Nhưng trận bão sẽ yếu đi phần nào trong 48 giờ sắp tới.

Trận bão Joaquin đã tiếp tục rời xa Duyên Hải Miền Đông Hoa Kỳ. Nhưng lũ lụt nguy hiểm, do những trận mưa lớn gây ra, được dự đoán sẽ xảy ra trên khắp hai tiểu bang North Carolina và South Carolina, cùng với nhiều vùng ở Georgia, Virginia và New Jersey, vào cuối tuần này.

Trời mưa lớn suốt tuần ở nhiều nơi trong khu vực. Còn có thêm mưa sắp trút xuống, từ một hệ thống thời tiết chỉ được kết nối lỏng lẻo với bão Joaquin. Lượng mưa đã được tích lũy, cùng với lượng mưa sắp đổ, đã khiến cho nhà chức trách phải đưa ra những cảnh báo được lặp đi lặp lại về lũ lụt, từ Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia.

Các cơ quan đối phó tình hình khẩn cấp của South Carolina nói rằng những cảnh báo về lũ quét đã được đưa ra cho nhiều quận hạt. Họ cho biết hàng chục ngôi nhà đã đã được di tản vì lũ lụt, kể cả ở quận hạt duyên hải bao gồm Myrtle Beach.

Lượng mưa dày hơn 15 inch (38 cm) đã rơi xuống Myrtle Beach, một bãi biển được nhiều người ưa chuộng, từ hôm thứ Sáu, với thêm nhiều lượng mưa được dự kiến. Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia ở Wilmington, North Carolina, báo cáo như vậy trên trang web của cơ quan.

Theo lực lượng Phòng Vệ Duyên Hải Hoa Kỳ cho biết, vào ngày thứ Bảy vẫn không có dấu vết nào của chiếc El Faro. Chiếc tàu chở hàng dài 735 bộ (224 mét) biến mất vào sáng thứ Năm, sau khi nó bị vùi dập bởi thời tiết năng nề do bão Joaquin gây ra, ở ngoài khơi khơi đảo Crooked Island trong vùng Bahamas.
Trên tàu có 28 công dân Hoa Kỳ và năm công dân Ba Lan. Đang trên đường từ Jacksonville, Florida, đi San Juan, Puerto Rico, thì El Faro báo cáo tàu mất đi sức đẩy, bị nghiêng và bị nước tràn vào, theo Phòng Vệ Duyên Hải cho biết.
Lực lượng này nói rằng không có thêm thông tin liên lạc, sau khi chiếc tàu phát đi tín hiệu gặp nạn, vào lúc khoảng 7 giờ 30 tối hôm thứ Năm.
Không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng đã được báo cáo trong vùng đảo Bahamas, do bão Joaquin gây ra. Trận bão này cắt một con đường hủy diệt trên một số hòn đảo nhỏ. Nhưng hai người chết ở North Carolina và South Carolina hôm thứ Năm đã được liên kết với những trận mưa lớn ở đó.
Trước đợt đổi hướng đầu tiên sang phía đông trên đường đi của bão Joaquin, cả hai tiểu bang New York và New Jersey đều phải đối diện với các mối đe dọa tiềm năng từ trận này. Ở hai tiểu bang ấy, trong tháng 10 năm 2012, trận siêu bão Superstorm Sandy đã giết chết hơn 120 người, và gây thiệt hại tài sản lên tới $70 tỷ Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT