Thế Giới

Bão lớn đánh nước Nhật

Tuesday, 04/09/2018 - 08:30:26

Trận bão Jebi cực mạnh đã tràn qua và tàn phá miền tây nước Nhật, gây thiệt mạng cho ít nhất tám người và để lại sự thiệt hại rộng lớn tại các thương cảng ở miền tây, đồng thời gây hỗn loạn cho hệ thống giao thông. Jebi được mô tả là trận bão lớn nhất từng đánh vào nước Nhật kể từ năm 1993, với tốc độ gió lên tới 135 dặm (216 km) một giờ.



Hình chụp ngày thứ Ba cho thấy nhiều chiếc xe bị gió thổi lật ngược ở thành phố Osaka. Trận bão Jebi cực mạnh đã tràn qua và tàn phá miền tây nước Nhật, gây thiệt mạng cho ít nhất tám người và để lại sự thiệt hại rộng lớn tại các thương cảng ở miền tây, đồng thời gây hỗn loạn cho hệ thống giao thông. Jebi được mô tả là trận bão lớn nhất từng đánh vào nước Nhật kể từ năm 1993, với tốc độ gió lên tới 135 dặm (216 km) một giờ. Bão đã đánh trước tiên vào đảo Shikoku, sau đó đổ bộ vào đất liền trên đảo lớn Honshu gần thành phố Kobe. Trong tám người thiệt mạng có một ông cụ bị rớt từ trên căn chung cư xuống đất tại Osaka, nơi bị bão đánh nặng nhất. (Getty Images)

 

KYODO – Tính đến tối thứ Ba, giờ địa phương, ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi bão Jebi, cơn bão mạnh nhất trong vòng 25 năm qua, đổ bộ vào miền tây Nhật Bản. Ngoài ra, trận thiên tai cũng khiến hơn 90 người bị thương và làm tê liệt hệ thống giao thông. Nhà chức trách cho biết, trong số 6 nạn nhân có 2 người đàn ông trong độ tuổi 70, một người thiệt mạng vì nhà kho sập xuống do gió mạnh, một người rơi từ mái nhà và tử vong. Chính phủ Nhật đã ra lệnh di tản đối với hơn 1 triệu cư dân, hủy gần 800 chuyến bay, khiến khoảng 3,000 du khách mắc kẹt.

Nước lũ tại một số khu vực đạt mức cao nhất kể từ sau cơn bão năm 1961, trong khi nhiều phi đạo của phi trường quốc tế Kansai ở thành phố Osaka đã bị ngập lụt. Shikoku, hòn đảo nhỏ nhất trong 4 đảo chính của Nhật Bản, còn bị lở đất. Tâm bão Jebi ở cách thành phố Sado ở tỉnh Niigata khoảng 100 cây số về phía  tây - tây bắc và đang di chuyển theo hướng bắc - đông bắc. Sức gió tại đảo Shikoku lên tới 208 cây số/giờ. Thủ đô Tokyo không nằm gần tâm bão, nhưng vẫn xuất hiện mưa to và gió lớn. Bão Jebi đổ bộ sau khi miền tây Nhật Bản phải trải qua nhiều tình trạng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lở đất, lũ lụt và nắng nóng kỷ lục khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Bão Jebi là cơn bão thứ 21 kể từ đầu mùa, đồng thời là trận bão mạnh nhất kể từ năm 1993, theo giám đốc cơ quan Khí hậu quốc gia Ryuta Kurora. Bão Jebi gây ảnh hưởng mạnh tại các thành phố lớn như Osaka, Kyoto và Kobe. Các chuyến tàu cao tốc giữa 2 thành phố Osaka và Hiroshima phải ngừng hoạt động vào thứ Ba. Công viên giải trí Universal Studios Nhật Bản tại Osaka cũng đóng cửa. Theo dự kiến, bão Jebi sẽ hoành hành đến hết ngày thứ Tư.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT