Thế Giới

Bão lớn đổ bộ vào Tây Âu

Friday, 19/01/2018 - 08:43:58

Ở Anh, gió lớn từ đêm thứ Tư đã khiến nhiều cây cối bị đổ, gây mất điện tạm thời ở một số khu vực. Giao thông công cộng cũng bị ảnh hưởng. Vào thứ Sáu, bão Friederike hướng tới Ba Lan và đang suy yếu dần.

HÒA LAN - Cơn bão có sức gió hơn 100 cây số/giờ đã gây cảnh đổ nát ở nhiều nước châu Âu, làm 8 người thiệt mạng và giao thông đình trệ. Bão Friederike đổ bộ vào Đức và Hòa Lan vào đêm thứ Năm, gây hư hại nhiều tòa nhà. Gió lớn đã quật ngã nhiều người trên đường phố. Ít nhất 6 người Đức thiệt mạng trong cơn bão, bao gồm 2 nhân viên cứu hoả. Một tài xế 68 tuổi tử vong khi xe của ông bị thổi văng khỏi đường.
Sở cứu hoả thành phố Cologne, Đức, cho hay một phụ nữ đã sinh con ngay trên xe, khi không thể đến được bệnh viện vì kẹt xe do bão. Theo Cơ quan dự báo thời tiết DWD của Đức, đây là "một trong những cơn bão mạnh nhất" kể từ khi bão Kyrill tràn vào nước này cách đây 11 năm. Hệ thống đường sắt Deutsche Bahn của Đức đã khôi phục một số tuyến đường dài, sau khi tạm ngưng vào ngày thứ Năm. Các tuyến đường sắt ở bang North Rhine-Westphalia và một số khu vực thuộc Rhineland-Palatinate, phía tây Đức, vẫn bị đóng đường.
Tại Hòa Lan, hai người đàn ông thiệt mạng, ít nhất 320 chuyến bay đến và đi ở phi trường Schiphol trong thủ đô Amsterdam đã bị hoãn trong cơn bão. Phi trường này cũng phải đóng hai trạm khởi hành, vì gió lớn thổi bay các tấm lợp mái của nhà ga. Ở Anh, gió lớn từ đêm thứ Tư đã khiến nhiều cây cối bị đổ, gây mất điện tạm thời ở một số khu vực. Giao thông công cộng cũng bị ảnh hưởng. Vào thứ Sáu, bão Friederike hướng tới Ba Lan và đang suy yếu dần.

Trung Cộng đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào Hiến Pháp
BẮC KINH - Hội nghị toàn thể trung ương 2 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, đã đề nghị đưa học thuyết chính trị mang tên Chủ Tịch Tập Cận Bình vào Hiến Pháp. Với đề nghị này, quyền lực của ông Tập sẽ tiếp tục được củng cố sau khi "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới" (gọi tắt là "Tập tư tưởng") được đưa vào điều lệ đảng tại đại hội lần thứ 19 diễn ra vào tháng 10, 2017.
Hiện tại, Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo duy nhất có tên đi kèm với học thuyết chính trị được đưa vào cả Hiến Pháp Trung Quốc lẫn điều lệ đảng Cộng Sản nước này. Thông cáo chung của Hội nghị trung ương 2 nói, học thuyết chính trị mang tên chủ tịch Tập đã tạo ra "khí thế sôi nổi" trên cả nước, tạo ra "động lực tinh thần to lớn" trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 19.
Tại đại hội này, việc đưa "Tập tư tưởng" vào điều lệ đảng đã đặt ông Tập ngang hàng với hai cố lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Ông Tập là người thứ hai sau Mao Trạch Đông có học thuyết mang tên mình được đưa vào bản điều lệ khi đương chức. Việc đưa học thuyết của ông Tập vào Hiến Pháp cần được quốc hội Trung Quốc phê chuẩn, có thể diễn ra tại kỳ họp thường niên vào tháng 3 hoặc sớm hơn.

Tàu Iran chìm ngoài khơi Trung Quốc rỉ dầu
BẮC KINH - Có những dấu hiệu cho thấy, dầu động cơ trên tàu Iran gặp nạn hồi đầu tháng đang rò rỉ ra biển Hoa Đông. "Nhiều vết dầu loang với kích cỡ và loại khác nhau xuất hiện tại điểm chìm tàu Sanchi của Iran và khu vực xung quanh," theo lời ông Huo Chuanlin, viên chức tại Phòng Bảo vệ sinh thái thuộc Cơ quan Hải dương Trung Quốc (SOA), cho biết ngày thứ Sáu. Ông Huo cho rằng, nhiên liệu rò rỉ là 2 loại dầu nặng và dầu nhẹ, nên cách khắc phục hiệu quả nhất hiện nay là trục vớt chiếc tàu đắm.
Dầu nặng là loại dầu được sử dụng trong động cơ của tàu và rất khó loại bỏ khi bị tràn ra biển. Trong khi đó, dầu nhẹ là loại dầu mà tàu Sanchi đang chở khi va chạm với tàu hàng ngoài khơi Trung Quốc hôm 6 tháng 1. Tàu Sanchi bốc cháy dữ dội suốt nhiều ngày sau va chạm và chìm hôm 14 tháng 1. Nhà chức trách hôm thứ Sáu cho biết, con tàu chở khoảng 111,300 tấn dầu nhẹ khi xảy ra tai nạn, phần lớn nhiên liệu này đã bốc hơi khi tàu cháy, nhưng không rõ bao nhiêu dầu nặng đã cháy trước khi tàu chìm.
Ông Huo nói, các vết dầu loang nằm trong khu vực rộng khoảng 200 cây số vuông. Các chuyên gia ước tính tàu chở khoảng 1,000 tấn dầu nặng vào thời điểm gặp nạn. Theo các chuyên gia, việc trục vớt tàu Sanchi có nhiều rủi ro, vì dầu nhẹ còn lại có thể bắt lửa hoặc phát nổ. Đây là vụ chìm tàu tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Thuỷ thủ đoàn gồm 30 người Iran và Bangladesh được cho là đều thiệt mạng. Gió lớn đẩy tàu ra xa khỏi bờ biển Trung Quốc, nơi xảy ra vụ va chạm, và đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tỷ lệ tội phạm của Nhật xuống thấp kỷ lục
TOKYO - Số vụ phạm pháp ở Nhật Bản năm 2017 giảm mạnh nhờ sự gia tăng hoạt động của cảnh sát, tuy nhiên tội phạm trên mạng có dấu hiệu tăng. Số lượng các vụ phạm tội được ghi nhận ở Nhật Bản trong năm 2017 tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục là khoảng 915,000 vụ, do hiện tượng trộm cắp được hạn chế đáng kể. Kết quả này được cho là nhờ chính phủ tăng cường số lượng cảnh sát và mở rộng phạm vi sử dụng các camera an ninh. Số lượng các vụ phạm tội ở Nhật Bản đã giảm liên tục kể từ khi đạt mức cao nhất hồi năm 2002, với 2.85 triệu vụ.
Những vụ phạm tội nghiêm trọng như giết người hay cướp của ở mức hơn 10,000 vụ, giảm gần 700 vụ so với 2016. So với năm 2013, số vụ cướp giảm gần 45%. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo qua tin nhắn gửi qua các trang mạng xã hội và các dịch vụ Internet khác lại có xu hướng gia tăng, với gần 5,800 vụ trong năm 2017, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2013.
Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NAP), các nhóm tội phạm có tổ chức có thể chuyển sang hoạt động trên mạng, chọn nạn nhân ngẫu nhiên thông qua điện thoại hoặc email. Chúng gọi điện ngẫu nhiên, tự xưng "Tôi đây,” giả vờ là người thân hay bạn bè của nạn nhân, đề nghị họ gửi trả một khoản tiền hoặc thanh toán giúp hoá đơn. Người già là đối tượng chủ yếu bị tội phạm nhắm đến.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT