Hoa Kỳ

Bão lụt bất thường trong vùng đông bắc Hoa Kỳ, ít nhất 46 người thiệt mạng

Thursday, 02/09/2021 - 08:34:07

Bão Ida đã gây mưa lũ, gió lốc, trên khắp vùng đông bắc Hoa Kỳ, và khiến hàng chục người thiệt mạng tại những nơi cơn bão này quét qua.


Xa lộ trở thành sông. Người dân đứng xem những chiếc xe bị bỏ lại trên xa lộ Major Deegan Expressway trong quận Bronx, thành phố New York hôm thứ Năm, 2 tháng 9, 2021. Bão Ida đã mang mưa đến New York suốt đêm thứ Tư kéo dài qua ngày thứ Năm, gây lụt lội chưa từng thấy tại thành phố New York. Hệ thống di chuyển công cộng bằng xe điện đã bị cản trở. Gió lốc cũng xảy ra tại tiểu bang Pennsylvania và New Jersey, gây thiệt hại nhà cửa. (Spencer Platt/ Getty Images)


NEW YORK – Bão Ida đã gây mưa lũ, gió lốc, trên khắp vùng đông bắc Hoa Kỳ, và khiến hàng chục người thiệt mạng tại những nơi cơn bão này quét qua. Cho đến nay, riêng tại vùng Đông Bắc, ít nhất 46 người đã chết do ảnh hưởng của cơn bão. Tính chung, bão Ida đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng tại tám tiểu bang.

Vào chiều thứ Năm, Tổng Thống Joe Biden đã có bài nói chuyện về các thiệt hại do Ida gây ra, nói rằng chỉ trong ngày thứ Tư New York đã nhận lượng mưa “nhiều hơn lượng mưa mà tiểu bang thường nhận được trong toàn tháng 9.”

Tổng Thống Biden cũng thông báo với các thống đốc vùng bờ đông, rằng cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp FEMA đã sẵn sàng để hỗ trợ.

Tại New York, tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt đã lần đầu tiên được ban hành tại thành phố New York, sau khi các trạm xe điện ngầm trở thành thác nước và các con đường biến thành sông. Tiểu bang New York cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp khắp tiểu bang.

Vào chiều thứ Năm, nhà chức trách New York cho biết số người chết trong thành phố là 13 người. Theo lời cảnh sát, ít nhất 8 trường hợp thiệt mạng xảy ra tại các căn nhà nằm ở tầng hầm và bị nước mưa tràn ngập. Mọi đường xe điện ngầm trong thành phố đều ngừng chạy, do nhiều nhà ga bị ngập.

Thị Trưởng Bill de Blasio cho biết, hàng trăm người đã được cứu khỏi các toa xe điện ngầm bị kẹt dưới mặt đất.

Tại tiểu bang New Jersey, Thống Đốc Phil Murphy đã nhanh chóng tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau khi nhiều vùng trên khắp tiểu bang nhận từ 3 đến 5 inch nước mưa mỗi giờ. Ít nhất 23 người đã chết vì mưa bão tại tiểu bang này, bao gồm những người bị chết trong các ngôi nhà ngập nước, và những người bị kẹt trong xe bị nước cuốn đi. Ba trận lốc xoáy đã xuất hiện tại vùng phía nam New Jersey, gây hư hại một số ngôi nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT