Hoa Kỳ

Bão mùa đông đánh miền trung nước Mỹ, cóng lạnh, ngập tuyết

Tuesday, 11/11/2014 - 10:05:15

Một trong những nơi bị tuyết rơi nhiều nhất là thị xã Lac du Flambeau ở trung bắc tiểu bang Wisconsin. Nơi đây đã có 23.7 inches tuyết trên mặt đất vào trưa thứ Ba. Tuyết trắng đã cao đến 24.5 inches tại Ishpeming ở thượng bán đảo Michigan. Hầu hết các địa phương khác ở Michigan đã có ít nhất 18 inches tuyết trở lên.

Một cảnh tượng xe không thể chạy trên đường bị ngập tuyết ở thành phố St. Cloud, Minnesota hôm thứ Ba. (Hình: Đài KARE)


MINNESOTA - Các đợt khí lạnh Bắc Cực vấn tiếp tục tràn xuống miền Trung Bắc Hoa Kỳ, trong khi khối lượng kỷ lục tuyết đã chôn vùi nhiều nơi của vùng thượng Trung Tây nước Mỹ. Nhiệt độ nằm ở mức dưới 10 độ F, hoặc chỉ cao mười mấy độ, và cao nhất là hai mươi mấy độ, ở hầu khắp các miền Bắc-Trung Mỹ vào sáng thứ Ba.
Nhiệt độ trong ngày được đã rơi xuống từ 20 đến 40 độ dưới mức trung bình cho khu vực phía đông của dãy núi Rockies và tại vùng Đại Đồng Bằng, Dịch Vụ Thời Tiết Quốc Gia đã khuyến cáo như vậy.
Có ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong những tai nạn liên quan đến xe bị trượt trên đường đóng băng ở tiểu bang Minnesota. Nhiều nơi ở các tiểu bang Trung Tây đã bị ngập dưới lớp tuyết cao hơn nửa thước.
Một trong những nơi bị tuyết rơi nhiều nhất là thị xã Lac du Flambeau ở trung bắc tiểu bang Wisconsin. Nơi đây đã có 23.7 inches tuyết trên mặt đất vào trưa thứ Ba. Tuyết trắng đã cao đến 24.5 inches tại Ishpeming ở thượng bán đảo Michigan. Hầu hết các địa phương khác ở Michigan đã có ít nhất 18 inches tuyết trở lên.
Ở hai thành phố Minneapolis-St. Paul, tiểu bang Minnesota, lượng tuyết rơi xuống nơi đây trước cuối ngày thứ Ba cũng đã lên tới 18 inches. Cảnh sát tại tiểu bang này đã đối phó hơn , 1,100 vụ tai nạn xe cộ. Nhiều xe quay vòng trên mặt đường trơn láng trước khi đụng vào xe khác hoặc đâm vào gốc cây.
Tình trạng đường đóng băng đã được xem là nguyên nhân gây thiệt mạng cho hai người vào ngày thứ Hai, và hai người khác vào sáng sớm thứ Ba tại Minnesota.
Yếu tố gió giật đã đưa nhiệt độ xuống âm 20 độ ở một số vùng thuộc miền tây tiểu bang Montana vào ngày thứ Ba. Tuyết đã rơi nhiều ở khắp nơi trong tiểu bang Minnesota, kéo sang cả Michigan từ hôm thứ Hai, và thêm nhiều tuyết sẽ rơi trong ngày thứ Ba, đặc biệt là ở Wisconsin và Michigan, là nơi sẽ có độ từ 6-12 phân tuyết sẽ rơi.
Chuyên gia khí tượng Justin Titus tại Michigan cho biết vào sáng thứ Ba rằng tình trạng quá nguy hiểm cho người lái xe trong lúc có tuyết rơi nặng. Ông Titus cho biết các con đường đang ở trong tình trạng rất xấu. Hai đến 3 inches tuyết đã rơi xuống mỗi một giờ vào sáng thứ Ba.
Tại Minnesota, một số hệ thống trường học đã phải mở cửa trễ khoảng hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng, bao gồm các trường St. Cloud, Princeton và Melrose. Các trang mạng của Bộ Giao thông vận tải của Minnesota cho thấy các đường và xa lộ của hai phần ba của tiểu bang đã bị tuyết phủ hoàn toàn hoặc một phần.
Khối khí lạnh sẽ tiếp tục tiến về phương nam đến tận Texas và Oklahoma, và phía vùng bờ biển miền Đông trong vài ngày tới. “Nhiệt độ đông lạnh có thể sẽ có trong các vùng phía Nam và miền Đông, mà thông thường đáng lẽ vào lúc này chưa có nhiệt độ lạnh đến như vậy,” chuyên gia khí tượng học Alex Sosnowski của AccuWeather cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT