Hoa Kỳ

Bão mùa đông gieo rắc mưa tuyết, trì hoãn máy bay khắp vùng Trung Tây nước Mỹ

Monday, 28/12/2015 - 08:56:08

Trong ngày thứ Hai, hàng trăm ngàn người đã sống trong nhà bị cúp điện. Tại tiểu bang Oklahoma không thôi đã có hơn 120,000 người không có điện.

Một cảnh sát viên đang hộ tống một cư dân ra ngoài khu nhà bị gió lốc tàn phà của bà ở thị xã Garland, Texas ngày thứ Hai. Có ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong trận giông tố kéo dài dọc nước Mỹ từ Texas đến tận biên giới Canada. (Laura Buckman/ Getty Images)


Một hệ thống thời tiết đã gây ra những trận gió lốc dữ dội và lũ quét ác liệt, gây thiệt mạng cho ít nhất 43 người. Tiết trời khắc nghiệt vẫn tiếp tục tiến tới trên một lộ trình tàn bạo trên khắp miền Trung Tây và miền Nam vào hôm thứ Hai, gây rối loạn giao thông, khiến cho hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn, và gây phiền toái, nhức đầu cho vô số du khách trong dịp nghỉ lễ.

Trong ngày thứ Hai, hàng trăm ngàn người đã sống trong nhà bị cúp điện. Tại tiểu bang Oklahoma không thôi đã có hơn 120,000 người không có điện.

Những trận bão có khả năng gây gió lốc đã tràn qua nhiều nơi ở miền Đông Nam Hoa Kỳ. Trong số đó, có nhiều vùng ở Mississippi, Alabama và bắc Florida. Missouri và Arkansas phải đối phó với những trận mưa dầm dề.

Nhiều nơi ở Texas, Oklahoma và New Mexico đã phải chống chọi với tuyết, băng đá và lũ lụt trong cùng thời gian. Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia dự báo sẽ có bão tuyết và những trận bão băng nguy hiểm cho miền Thượng Trung Tây. Các tiểu bang như Iowa, Minnesota, Wisconsin và Michigan đã chuẩn bị đối phó trước tình trạng tệ hại nhất mà bão mùa đông có thể mang tới trong suốt tuần này.

Trong ngày thứ Ba, nhiều nơi ở miền Đông Bắc sẽ trắng xóa, với lượng tuyết dày tới hơn một gang tay được dự báo cho tiểu bang Maine.


Tuyết phủ kín đoạn giao lộ Marsha Sharp trên xa lộ U.S. Highway 82 ở Lubbock, Texas. Tiểu bang này vừa bị mưa tuyết, vừa bị gió lốc kể từ cuối tuần qua. (John Weast/ Getty Images)

Tất cả những điều nói trên đều là tin xấu cho những người đi máy bay. Gần 1,000 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn quốc. Thêm hơn 1,000 chuyến khác bị đình hoãn vào sáng thứ Hai. Chicago và Dallas đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề. Hôm Chủ Nhật, hơn 1,600 chuyến bay bị hủy và 6,300 chuyến bị hoãn.
Thời tiết tàn bạo xảy ra sau khi một loạt lốc xoáy ác liệt và bão dữ kéo băng qua khu vực Dallas vào hôm thứ Bảy, gây thiệt mạng 11 người. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Garland, một thị xã có 230,000 người, nằm cách Dallas 20 dặm về phía đông bắc. Ở Garland có 8 người chết và 15 người bị thương, theo cảnh sát cho biết. Có đến 600 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị hư hại.

Một trong chín cơn lốc được xác nhận xoáy băng qua Texas đã đạt cấp độ cao EF-4, với những trận gió có tốc độ lên tới 175 dặm một giờ.

Ở miền Trung Tây, ít nhất tám người thiệt mạng vì lũ lụt ở Missouri. Thống Đốc Jay Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giữa lúc những trận mưa lớn và lũ quét làm tê liệt nhiều nơi trong tiểu bang. Hơn 200 con đường bị đóng cửa vì lũ lụt, theo Nha Giao Thông tiểu bang cho biết.

Thống Đốc Nixon nói, “ Nhiều người đã chết vì nước lũ. Tôi kêu gọi dân chúng Missouri trong những vùng bị lụt hãy giữ cảnh giác, tránh đi lại nếu có thể, và đừng bao giờ lái xe vào một con đường ngập nước.”
Năm 2015 đã trở thành năm ẩm ướt nhất được ghi nhận ở thành phố St. Louis, theo cơ quan khí tượng cho biết. Nơi đây có lượng mưa dày 58.6 inch vào sáng sớm thứ Hai.

Lũ lụt sông ngòi sẽ là một vấn đề lớn vào cuối tuần này, trong lúc một lượng rất lớn của nước lũ, từ trận mưa khủng khiếp vào cuối tuần này, chảy dồn vào sông Mississippi trong mấy ngày sắp tới, làm nước sông dâng lên tới những mức lũ lụt chưa bao giờ được ghi nhận vào thời kỳ này trong năm.

Tại Missouri, những mực nước lũ kỷ lục mọi thời kỳ có thể đạt được ở Chester và Cape Girardeau vào cuối tuần.

Mưa tuyết và tình trạng đóng băng gây ra những điều kiện thời tiết trắng xóa mù mịt làm giảm tầm nhìn ở New Mexico. Tại đây Thống Đốc Susana Martinez tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì “tình hình thảm khốc.” Roswell, New Mexico, nhận được lượng tuyết dày 12.4 inch vào hôm Chủ nhật, ngày nhiều tuyết nhất từng được ghi nhận ở tiểu bang, theo cơ quan khí tượng cho biết.

Tại Oklahoma, một đoạn đường dài tám dặm trên xa lộ U.S. 81, ở phía tây của Norman, đã bị đóng cửa vì những đường dây điện rớt xuống. Nhiều vụ đóng cửa đường lộ đã được báo cáo, giữa lúc tiểu bang phải vất vả đối phó với những trận mưa lớn và lũ lụt ở một số khu vực, cũng như băng và tuyết ở những vùng khác.

Ngoài các trường hợp tử vong ở Missouri và Texas, ít nhất có năm người thiệt mạng ở Illinois. Lũ lụt tại miền Đông Nam trong tuần qua làm thiệt mạng 19 người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT