Thế Giới

Bão Rammasun tàn phá Phillipnes

Wednesday, 16/07/2014 - 08:50:49

Trận bão đầu tiên của mùa mưa tàn khốc ở Philippines đã làm cho thủ đô Manila phải đóng cửa, làm cho ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, và hàng triệu người bị cắt điện. Những cơn gió dữ dội từ trận bão Rammasun thổi tốc mái nhà, lật ngược xe hơi, và giật đứt đường dây điện trong thành phố lớn Manila



Mưa gió mịt mờ tại một ngôi làng ven biển của Philippines.
 
MANILA, Philippines - Trận bão đầu tiên của mùa mưa tàn khốc ở Philippines đã làm cho thủ đô Manila phải đóng cửa, làm cho ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, và hàng triệu người bị cắt điện. Những cơn gió dữ dội từ trận bão Rammasun thổi tốc mái nhà, lật ngược xe hơi, và giật đứt đường dây điện trong thành phố lớn Manila, cũng như ở những làng chài cách xa đó hàng trăm cây số.

Trên khắp quốc đảo Philippines, có khoảng 450,000 người đã di tản đến các trại tạm cư. Tất cả các cơ quan chính phủ và trường học đều đóng cửa. Bão Rammasun cũng khiến triều cường dâng cao, buộc nhà chức trách phải khẩn cấp di tản các gia đình sống trong những khu ổ chuột ở ngoại ô. Hơn 60 chuyến bay nội địa và quốc tế tại Manila đã bị hủy trong 2 ngày qua.

Ông Pedro Rojas, 35, làm nghề lái xe ba bánh, bị một vết cắt nơi đầu, khi ông đang trú ẩn tại một tòa thị chính ở vùng ngoại ô Manila. Vừa chữa trị vết thương, ông vừa kể lại: “Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Tôi đi ra ngoài để kiếm xăng, phòng khi chúng tôi cần phải di tản, nhưng đó là một sai lầm. Chiếc xe ba bánh của tôi bị lật hai vòng, sau khi tôi đâm sầm vào những màn mưa sầm sập. Nó giống như đụng vào một bức tường... những tấm tôn mái nhà bay khắp nơi”.

Cây cối đổ, cột điện ngã và tường sập đã giết chết ít nhất 13 người trong những vùng ở miền bắc Philippines. Những vùng này bị bão Rammasun quét băng qua, với tốc độ gió gần 200 cây số (120 dặm) một giờ, theo nhà chức trách cho biết. Cơ quan ứng phó thiên tai báo cáo có 7 người chết, trong khi đó nhà chức trách địa phương xác nhận có thêm 6 người khác thiệt mạng.

Trong những người thiệt mạng có 1 phụ nữ mang thai tại thành phố Lucena. Một người khác là 1 nhân viên cứu nạn đã chết ở thủ đô, khi một tòa công sở chính phủ sụp xuống đè lên người ông. Trong khi đó, cây đổ giết chết 2 người cao niên ở vùng nông thôn của một tỉnh nằm gần Manila.

Rammasun trong tiếng Thái có nghĩa là “Thần Sấm”. Trận bão này ập vào từ Thái Bình Dương, với những cơn gió thổi khoảng 250 cây số một giờ. Bão thốc vào tàn phá các làng chài nghèo ở phía đông của quần đảo trong đêm thứ Ba. Nó yếu đi một chút khi cắt ngang qua hòn đảo chính Luzon, và thoát ra Biển Đông vào chiều Thứ Tư. Dự báo thời tiết cảnh báo Rammasun có thể mạnh lại một lần nữa, khi tiến lên phía miền Nam Trung Quốc.

Mắt bão không đánh vào Manila, nơi có hơn 12 triệu cư dân. Nhưng những cơn gió mạnh và những trận mưa to đã làm cả thành phố bị ngưng trệ. Điện tại Manila và các tỉnh lân cận đã bị cắt trong buổi sáng, giữa lúc nhiều cành cây bị gãy, làm đứt đường dây điện.

Meralco, công ty phân phối điện của Manila, cho biết có 5.3 triệu căn nhà đã bị mất điện ở thủ đô và các tỉnh lân cận. Công ty cũng nói rằng có thể phải mất nhiều ngày mới trước khôi phục được dịch vụ cho một số khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT