Thế Giới

Bão Thần Sấm đánh vào Việt Nam, Trung Quốc

Saturday, 19/07/2014 - 06:17:31

Sau khi di chuyển trên vùng cực bắc của đảo Hải Nam ở Trung Quốc vào trưa thứ Sáu, mắt bão Rammasun ập vào bán đảo Lôi Châu vào tối thứ Sáu. Tại Việt Nam, gần 120,000 người đã được lệnh di tản tại các tỉnh ở miền Bắc. Trước khi vào Biển Đông, trận siêu bão này đã gây thiệt mạng cho ít nhất 54 người



Người dân treo những tấm bạt để chống bão tại thành phố Móng Cái hôm thứ Sáu. (Dân Trí)

MÓNG CÁI - Sau khi di chuyển trên vùng cực bắc của đảo Hải Nam ở Trung Quốc vào trưa thứ Sáu, mắt bão Rammasun ập vào bán đảo Lôi Châu vào tối thứ Sáu. Tại Việt Nam, gần 120,000 người đã được lệnh di tản tại các tỉnh ở miền Bắc. Trước khi vào Biển Đông, trận siêu bão này đã gây thiệt mạng cho ít nhất 54 người tại Phi Luật Tân.

Rammasun (nghĩa là Thần Sấm theo tiếng Thái Lan) mang những cơn gió rộng thổi 100 dặm một giờ, và gây ra thiệt hại cho bán đảo Lôi Châu.

Những trận gió tác hại thổi trên hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây ở miền nam ở Trung Quốc trong đêm thứ Sáu, cũng như trên miền bắc Việt Nam vào khuya thứ Sáu sang tới ngày thứ Bảy. Mưa lũ, đất sạt lở và bão duyên hải cũng sẽ là những mối rủi ro có liên quan với trận bão Rammasun.

Vì địa hình gồ ghề của miền bắc Việt Nam, Rammasun sẽ nhanh chóng yếu đi, sau khi bão này tràn vào tỉnh Quảng Ninh trong ngày thứ Bảy, và trở thành một một cơn bão thấp hậu-nhiệt-đới trong ngày Chủ Nhật.

Rammasun là trận bão mạnh nhất của Trung Quốc tính trong bốn chục năm nay. Vào chiều thứ Sáu, bão đổ bộ vào đảo Hải Nam với những cơn gió gây chết người có tốc độ 200 cây số một giờ.

Ít nhất một người đàn ông đã thiệt mạng trong một ngôi nhà bị sập, sau khi siêu bão Rammasun thốc vào Văn Xương, lúc khoảng 3 giờ 30 chiều. Văn Xương là một thành phố có 600,000 dân, nằm trên mũi phía đông bắc của đảo Hải Nam. Hầu hết các căn nhà bằng gạch lợp ngói ở Ông Điền, một thị trấn ven biển, đều bị phá hủy hoặc bị thổi tốc mái ngói.

Trận bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng kiến trúc, và gây ra lũ lụt tới một thành phố Hải Khẩu, tỉnh lỵ của Hải Nam, khi nó di chuyển về phía tây bắc sau khi đổ bộ. Hàng chục cư dân bị thương vì những vật rơi xuống và cửa sổ bị phá hư, giữa lúc toàn bộ giao thông vận tải trên bộ ở thành phố này đều ngừng lại. Nhiều xe bị nhận chìm trên những con đường ngập nước, theo những hình ảnh được các cư dân đưa lên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy.

Hơn 250 chuyến bay tới và đi đã bị hủy bỏ tại hai sân bay chính của tỉnh, là Phi Trường Quốc Tế Mỹ Lan Hảu Khẩu và Phi Trường Quốc Tế Phượng Hoàng Tam Á, với hơn 10,000 hành khách bị mắc kẹt, theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Văn Xã đưa tin.

Nhà chức trách tỉnh Hải Nam, địa điểm du lịch được nhiều người ưa thích, cũng đã ra lệnh đóng cửa tất cả các điểm và các cơ sở du lịch, và cho nằm ụ mọi tàu thuyền và xe cộ chở du khách, trong khoảng thời gian giữa 1 giờ trưa thứ Sáu và 4 giờ chiều thứ Bảy.

Hơn 40,000 người đã được di tản khỏi Văn Xương và Quỳnh Hải ở lân cận, theo Hải Nam Nhật Báo đưa tin trước đó. Số người di tản bao gồm các ngư dân ngoài biển, những người sống ở các vùng trũng thấp và trong những tòa nhà có nguy cơ, cũng như những người cao niên sống ở nông thôn. Họ được đưa tới các trại tạm cư trong các sân vận động và các công sở chính phủ an toàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT