Hoa Kỳ

Bão tuyết ở miền Nam Hoa Kỳ khiến ít nhất 5 người chết

Thursday, 30/01/2014 - 02:08:31

Các hãng hàng không đã hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay từ Houston đến Atlanta, với khoảng 500 chuyến bay bị hoãn lại vào sáng sớm Thứ Tư tại phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta - sân bay nhộn nhịp nhất trên thế giới.

AUSTIN, Texas – Hôm Thứ Tư, một trận bão mùa đông hiếm hoi đã ập xuống miền Nam nước Mỹ, giết chết 5 người, làm cho nhiều trẻ em bị mắc kẹt, phải ở qua đêm trong các trường học, gây rối loạn giao thông tại nhiều tiểu bang, và làm cho các phi trường phải hủy bỏ nhiều chuyến bay.

Ít nhất có 5 người thiệt mạng ở Alabama do trận bão băng giá này gây ra, khi gió tuyết thổi vào khu vực từ Texas sang Georgia và hai tiểu bang Carolina. Băng chỉ bớt đi một chút vào giữa trưa ngày thứ Tư, nhiệt độ không tăng cao hơn nhiều trên mức đóng băng, và cũng không đủ lâu để làm tan băng trên đường sá cầu cống, trước khi băng đóng trở lại vào sáng sớm thứ Năm trên toàn miền Đông Nam.
Trong một văn bản, cảnh sát ở thành phố Anniston, Alabama, nói: “Chúng tôi cùng hỗ trợ cho nhau trong tình trạng này, và chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được. Lúc đầu chỉ là tuyết bụi, nhưng nay thời tiết đã xấu hơn. Không ai trong chúng tôi đã được chuẩn bị trước.”
Các hãng hàng không đã hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay từ Houston đến Atlanta, với khoảng 500 chuyến bay bị hoãn lại vào sáng sớm Thứ Tư tại phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta - sân bay nhộn nhịp nhất trên thế giới.
Vào hôm thứ Tư, hiện tượng pha trộn của mùa đông giữa tuyết, băng và mưa đá đã di chuyển xa hơn về phía Đông Nam, xuống Georgia, North Carolina, South Carolina và Virginia. Ở Virginia, tuyết rơi qua đêm dày tới 10 inches tại một số vùng của tiểu bang. Hai inches mưa đá cũng đổ xuống North Carolina vào sáng thứ Tư.
Nhiều đoạn đường chính vẫn bị đóng cửa ở tiểu bang Louisiana gần New Orleans, trong đó có cây cầu Causeway dài 24 dặm, bắc qua hồ Pontchartrain. Nhà chức trách đã giải cứu được chừng 50 học sinh ở Atlanta, khi những chiếc xe buýt chở các em đã bị mắc kẹt qua đêm trên một con đường đóng băng, theo các giới chức học khu cho biết.
Hàng trăm học sinh khác vẫn tạm cư tại các trường học và nhiều địa điểm khác, cha mẹ không thể đến được nơi các em tạm cư, do bị kẹt trong một tình trạng gián đoạn giao thông khủng khiếp, kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ, dọc theo xa lộ I-75 và những con đường gần đó.
Tại trường tiểu học E. River ở Atlanta, 95 học sinh đã bị mắc kẹt và phải ở lại qua đêm trong trường vào hôm thứ Ba, theo hiệu trưởng Matt Rogers. Ông nói vào sáng sớm thứ Tư rằng: “Chúng tôi đã cho các em ăn, chúng tôi đang xem phim, ăn pizza. Chúng tôi vừa ăn sáng xong. Sự việc này cũng giống như một buổi tối ngủ lại qua đêm ở nhà bạn vậy.” Ông Rogers cho biết thêm, có 2 phụ huynh đến trường sớm đón con, và cũng phải ngủ lại tại đây.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT