Hoa Kỳ

Bão tuyết phủ trắng vùng Trung Tây và tiến tới miền Đông

Saturday, 12/01/2019 - 08:36:38

Radar cho thấy một vùng tuyết lớn bao phủ từ phía tây Kansas tới dãy núi Appalachian ở Virginia và North Carolina vào sáng thứ Bảy.

OHIO – Một cơn bão tuyết lớn đã che phủ vùng Trung Tây Hoa Kỳ, sau đó di chuyển về phía đông vào thứ Bảy, về phía Ohio River Valley và sau cùng là bờ Đông. Cơn bão đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong các tai nạn xe ở Missouri. Ngoài ra, cũng tại Missouri, một máy bay của hãng American Airlines đã bị trượt nhẹ khi đang chạy ra khỏi phi đạo tại phi trường ở Columbia. May mắn là không ai bị thương trong sự việc. Thành phố Columbia đã nhận khoảng 10 inch tuyết tính đến sáng thứ Bảy, trong khi đó, Belleville, Illinois nhận 6.8 inch, và Garden City, Kansas, nhận 6 inch tuyết.
Radar cho thấy một vùng tuyết lớn bao phủ từ phía tây Kansas tới dãy núi Appalachian ở Virginia và North Carolina vào sáng thứ Bảy. Ở những vùng bão tuyết nặng nhất, tuyết rơi với tỷ lệ khoảng 1 đến 2 inch một giờ. Nhà chức trách đã phải ra lệnh khuyến cáo về thời tiết khắc nghiệt tại các thành phố lớn như Kansas City, St. Louis, Indianapolis, Cincinnati, và Washington D.C.

Công bố danh tính nghi can vụ bắn chết nữ cảnh sát ở Cali
DAVIS – Sở cảnh sát thành phố Davis, Bắc California, vào sáng thứ Bảy đã công bố thêm chi tiết liên quan đến vụ nữ cảnh sát 22 tuổi Natalie Corona bị bắn thiệt mạng vào tối thứ Năm. Theo đó, khi nữ Cảnh Sát Corona đang làm việc tại hiện trường một vụ đụng xe liên quan đến nhiều xe hơi, hung thủ đã chạy xe đạp đến gần, đứng trong bóng tối, và nổ súng. Nghi can được xác định là Kevin Douglas Limbaugh, 48 tuổi. “Đây rõ ràng là một vụ phục kích,” Cảnh sát trưởng Darren Pytel của Sở cảnh sát Davis nói. Nghi can bắn trúng Cảnh Sát Corona một lần, và cô ngã xuống đất. Sau đó, kẻ này tiếp tục nổ súng vào cô Corona, bắn hết toàn bộ một hộp đạn vào nạn nhân.
Khi hết đạn, Limbaugh nạp đạn tiếp và bắn về nhiều hướng khác nhau. Một số xe cứu hỏa đã trúng đạn trong sự việc. Một nhân viên cứu hỏa bị bắn trúng giày, nhưng không bị thương. Một người đi ngang qua, đeo theo ba-lô, nói rằng ba-lô của anh cũng bị trúng đạn. Không có ai khác bị thương trong sự việc, ngoại trừ người chết duy nhất là cô Corona. Sau vụ nổ súng, Limbaugh bỏ chạy về hướng ngôi nhà mà hắn ta thuê. Kẻ này sau đó tìm thấy một người bạn cùng phòng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cả hai đi vào nhà và theo dõi cảnh sát tìm kiếm trong khu vực. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra Limbaugh dựa theo thông tin trên chiếc ba-lô mà hắn làm rớt. Nghi can ban đầu mặc áo chống đạn ra khỏi nhà và có vẻ không có vũ khí. Sau đó, hắn đi vào nhà rồi quay ra cùng một khẩu súng, và lại quay vào nhà. Lúc này, cảnh sát nghe thấy 1 tiếng súng nổ. Robot mang camera được cho chạy vào nhà, giúp cảnh sát phát hiện Limbaugh đã chết vì tự sát. Sở cảnh sát Davis cho biết cô Corona chưa từng gặp nghi can trước đây khi làm nhiệm vụ.

Học sinh 6 tuổi đem súng tới trường
COLUMBUS – Cảnh sát Ohio cho biết, một khẩu súng ngắn đã được tịch thu từ 1 học sinh mẫu giáo đang đi bộ tới trường, sau khi có người thông báo rằng cậu bé 6 tuổi có vẻ như đang mang theo một đồ vật rất nặng trong túi quần.
Cảnh sát thành phố Columbus không cho biết khẩu súng có đạn hay không, nhưng nói rằng món vũ khí đã được thu hồi một cách an toàn vào thứ Sáu, từ 1 học sinh của trường Columbus Africentric Early College. Một bức hình do cảnh sát công bố cho thấy một số viên đạn cũng được thu giữ cùng với khẩu súng. Cảnh sát cho biết cậu bé sẽ không bị truy tố vì còn quá nhỏ tuổi, nhưng nhà chức trách sẽ điều tra xem cậu bé lấy được khẩu súng ở đâu.
Hiệu trưởng trường Columbus đã gởi thư cho phụ huynh, thông báo rằng cậu bé “sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật phù hợp,” nhưng không cho biết biện pháp trừng phạt này là gì. Hiệu Trưởng Tyree Pollard cũng nhắc lại rằng trường Columbus không khoan dung với vũ khí, và kêu gọi phụ huynh nên nói chuyện với con em về việc giữ vũ khí bên ngoài trường học.

Hoa Kỳ đưa oanh tạc cơ tuần tra Thái Bình Dương
Quân đội Hoa Kỳ đã đưa ba oanh tạc cơ tàng hình B-2 tới Hawaii, để tham gia tuần tra trên không ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Theo thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Quốc Phòng, 3 oanh tạc cơ tàng hình B-2 và 200 binh sĩ đã được điều tới căn cứ quân sự ở Trân Châu Cảng, Hawaii hôm thứ Năm.
Nhiệm vụ lần này của các máy bay B-2 là tham gia cuộc tuần tra kéo dài 24 giờ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. "Việc điều động tới Hawaii cho phép chúng tôi chứng minh với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng, máy bay B-2 đang tuần tra 24/7, sẵn sàng bảo vệ đất nước và các đồng minh,” Trung Tá Joshua Dorr, chỉ huy phi đội ném bom 393, cho biết. "Hành động này cho chúng tôi cơ hội làm việc với các đồng minh trong các cuộc tập trận chung, và xác nhận năng lực sẵn sàng tấn công của Hoa Kỳ.”
Theo Bộ Quốc Phòng, đây là lần thứ 2 oanh tạc cơ tàng hình B-2 xuất hiện tại Hawaii. Lần đầu tiên là vào tháng 8, 2018. Các máy bay B-2 có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. Thiết kế của B-2 cho phép máy bay này khó bị radar phát hiện và dễ dàng xuyên qua hệ thống phòng thủ phức tạp của đối phương. Hoa Kỳ thường xuyên điều động luân phiên các oanh tạc cơ tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, để hợp tác hoạt động với các đối tác quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì sự thuần thục của các phi công.
Ngoài các cuộc tập trận chung cùng các đồng minh tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng thường điều chiến đấu cơ và chiến hạm thực hiện các nhiệm vụ tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Gần đây nhất, khu trục hạm USS McCampbell đã tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa, khiến Trung Quốc tức giận.

Chủ tàu hàng tông chiến hạm Hoa Kỳ phải bồi thường gần $27 triệu
Hãng tàu biển Olympic, chủ sở hữu tàu hàng tông vào khu trục hạm USS Fitzgerald tháng 6, 2017, đã đồng ý bồi thường $26.7 triệu Mỹ kim cho chính phủ Mỹ. Theo thỏa thuận, các bên sẽ không phải nhận "bất kỳ trách nhiệm pháp lý, sơ suất, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hành động sai trái nào.” Cơ quan ký kết thỏa thuận với hãng tàu Olympic là Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Số tiền bồi thường sẽ được sử dụng để sửa chữa các thiệt hại của tàu USS Fitzgerald. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa khu trục hạm này lên tới khoảng $367 triệu Mỹ kim, gấp đôi chi phí sửa chữa khu trục hạm USS Cole sau vụ đánh bom hồi năm 2000.
Khu trục hạm USS Fitzgerald bị tàu hàng mang cờ Philippines ACX Crystal tông vào mạn phải vào lúc 1 giờ 30 sáng 17 tháng 6, 2017 tại khu vực ngoài khơi vịnh Tokyo, cách căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở Yokosuka, Nhật Bản, 104 cây số. Vụ va chạm gây ra vết rách dài trên thân tàu USS Fitzgerald và làm 7 thủy thủ thiệt mạng.
Các nạn nhân được cho là đang ngủ khi tai nạn xảy ra. Sự việc khiến nhiều sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoa Kỳ mất chức, bao gồm cả Đô Đốc Joseph Aucoin, cựu chỉ huy Hạm đội 7. Đô Đốc Aucoin bị cách chức ngày 23 tháng 8, 2017 trước thời điểm nghỉ hưu chỉ vài tuần. Trung Úy Sarah Coppock bị tòa án binh kết tội "xao lãng khi thực hiện nhiệm vụ dẫn đến chết người,” chịu khiển trách và cắt nửa lương trong 3 tháng.

Bệnh nhân bị theo dõi vì nguy cơ nhiễm Ebola đã được xuất viện
OMAHA – Một bệnh nhân là công dân Mỹ, bị theo dõi tại một bệnh viện ở Nebraska vì có thể đã tiếp xúc với virus Ebola, đã được xuất viện sau khi không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Bệnh viện Nebraska tại Omaha thông báo, người bệnh đã rời bệnh viện vào sáng thứ Bảy, sau khi hoàn thành 21 ngày theo dõi. Vào tháng trước, bệnh viện Nebraska thông báo đã tiếp nhận một người trong khu cách ly, nơi không mở cửa cho công chúng và các bệnh nhân khác. Danh tính bệnh nhân này không được công bố. Người bệnh là công dân Hoa Kỳ từng hỗ trợ y tế tại Congo, nơi dịch Ebola đã lây lan suốt nhiều tháng qua. Bệnh viện Nebraska có khu vực đặc biệt cách ly sinh học, và từng chữa trị 3 bệnh nhân Ebola vào năm 2014.

SpaceX sẽ sa thải 10% nhân viên
CALIFORNIA – Hãng SpaceX, có trụ sở tại Hawthorne, California, sẽ sa thải 10% trong số gần 6,000 nhân viên của hãng, theo thông báo công bố hôm thứ Sáu. SpaceX nói rằng quyết định này là cần thiết để hãng “thu gọn” hơn, để có thể hoàn thành các dự án tham vọng như chế tạo phi thuyền có thể đưa con người tới sao Hỏa. “Hành động này được thực hiện nhằm đối phó với các thách thức lớn sắp tới,” thông cáo của SpaceX nói. Việc sa thải được thông báo với nhân viên qua email của Chủ Tịch Gwynne Shotwell. Email này nói, các nhân viên bị sa thải sẽ được cung cấp ít nhất 8 tuần lương và các phúc lợi khác, cùng với việc hỗ trợ họ tìm công việc khác.
Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk vẫn “khỏe mạnh” về tài chính và mới đây được đánh giá là có giá trị gần $30 tỷ Mỹ kim. Công việc làm ăn của SpaceX đang tiến triển tốt với các hợp đồng phóng vệ tinh cho chính phủ và tư nhân, và cả việc chuyển hàng cho Trạm không gian quốc tế ISS. Tuy nhiên, SpaceX đang thực hiện một số dự án tốn kém, bao gồm cả dự án chế tạo phi thuyền đưa con người lên sao Hỏa, được ông Musk ước tính là sẽ tốn $10 tỷ Mỹ kim. Trong tuần qua, ông Musk đã công bố quá trình thử nghiệm một phiên bản hỏa tiễn, được ông gọi là Starship. Một dự án cũng tốn $10 tỷ khác của SpaceX là Starlink, tạo ra mạng lưới vệ tinh để cung cấp dịch vụ Internet nhanh và giá rẻ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT