Thế Giới

Bắt đầu phân tích hộp đen máy bay Boeing rớt ở Ethiopia

Friday, 15/03/2019 - 11:54:35

Hai hộp đen ghi dữ liệu máy bay và ghi âm buồng lái đã được giao cho các chuyên gia Pháp để phân tích. Hiện chưa rõ các dữ liệu có thể được thu hồi hay không. Phái đoàn điều tra của Ethiopia hiện đang có mặt tại Paris.

HEJERE – Hãng hàng không Ethiopian Airlines vào ngày thứ Sáu cho biết, các chuyên gia đã bắt đầu phân tích các hộp đen của chiếc Boeing 73 MAX bị rơi vào Chủ Nhật vừa qua. Trước đó, truyền thông đưa tin rằng phi công đã yêu cầu được quay lại phi trường “bằng giọng nói hoảng hốt,” trong lúc máy bay ngóc lên, chúc xuống liên tục, và rơi xuống ngày càng nhanh.
Tổng Thống Donald Trump đã gọi điện cho Thủ Tướng Ethipoia Abiy Ahmed để chia buồn, và khẳng định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ nếu cần thiết. Tổng cộng 157 người thiệt mạng trong vụ rớt máy bay, và các chuyên gia đang xét nghiệm DNA để nhận dạng các nạn nhân. Những người chết là công dân của 35 quốc gia.
Vào ngày xảy ra tai nạn, nhân viên không lưu nhận thấy máy bay đã lên xuống bất thường với biên độ vài trăm feet. Phi công đã được cho phép quay lại phi trường Addis Ababa, nhưng máy bay bị rớt vào vài phút sau đó. Hai hộp đen ghi dữ liệu máy bay và ghi âm buồng lái đã được giao cho các chuyên gia Pháp để phân tích. Hiện chưa rõ các dữ liệu có thể được thu hồi hay không. Phái đoàn điều tra của Ethiopia hiện đang có mặt tại Paris.

Bắc Hàn dọa chấm dứt đàm phán giải trừ hạt nhân với Hoa Kỳ
BÌNH NHƯỠNG – Phó ngoại trưởng Bắc Hàn vào ngày thứ Sáu nói rằng chủ tịch nước này có thể ngừng đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ và cân nhắc lại lệnh cấm thử hỏa tiễn. "Chúng tôi không có ý định nhượng bộ các yêu cầu Hoa Kỳ đưa ra trong hội nghị ở Hà Nội dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không sẵn sàng tham gia đàm phán kiểu này,” phó Ngoại Trưởng Bắc Hàn Choe Son-hui tuyên bố trong cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng. Bà Choe cho biết Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ sớm có tuyên bố chính thức về lập trường liên quan đến các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ và những hành động tiếp theo của Bình Nhưỡng.
"Washington đã vất bỏ cơ hội bằng vàng tại hội nghị. Chủ tịch Kim có thể sẽ suy nghĩ lại về lệnh cấm thử hỏa tiễn,” phó Ngoại Trưởng Bắc Hàn nói. Hội nghị Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 kết thúc mà không có thỏa thuận nào giữa hai bên. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây có dấu hiệu phức tạp, khi tình báo Nam Hàn và các chuyên gia Hoa Kỳ phát hiện Bình Nhưỡng dường như đang khôi phục bãi phóng hỏa tiễn Sohae, nhiều khả năng nhằm chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh. Đáp lại tuyên bố của Bắc Hàn, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Sáu nói ông hy vọng có thể tiếp tục đàm phán giải trừ hạt nhân với Bình Nhưỡng. "Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân,” ông Pompeo nói trong cuộc họp báo.

Quân đội Israel ồ ạt không kích Gaza
GAZA – Quân đội Israel vào sáng sớm thứ Sáu đã ồ ạt không kích nhắm vào các vị trí của tổ chức Hồi giáo Hamas tại dải Gaza. Vụ không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi thành phố Tel Aviv của Israel, lần đầu tiên kể từ năm 2014, bị bắn đạn rocket bắt nguồn từ vùng lãnh thổ Palestine. Đây có thể xem là đỉnh điểm của những căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng qua giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas. Hai bên đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ năm 2008.
Những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa Israel và Hamas diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm, khi lệnh ngừng bắn đạt được giữa hai bên vẫn còn khá mong manh và trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quan trọng. Trong một thông báo, quân đội Israel cho biết, chiến dịch không kích đang diễn ra là nhằm vào các vị trí của "quân khủng bố" trên Dải Gaza.
Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và có khoảng 30 vụ không kích xảy ra nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau tại vùng lãnh thổ Palestine, gây thiệt hại đáng kể nhưng không có thương vong. Trong khi đó, truyền thông nói rằng có 4 tòa nhà của Hamas đã trúng bom của Israel, tuy nhiên người trong các tòa nhà này đã di tản trước đó.
Chiến dịch không kích của Israel là nhằm đáp trả vụ bắn rocket xảy ra trước đó chỉ vài giờ, từ Dải Gaza nhắm vào thành phố Tel Aviv. Cả Hamas và một tổ chức phiến quân khác tại Gaza là Jihad đều tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, Israel lâu nay vẫn buộc Hamas chịu trách nhiệm cho mọi hỏa lực bắn ra từ vùng lãnh thổ của người Palestine.

Trung Quốc tuyên bố người Uighur không bị giam trong trại cải tạo
THỤY SỸ - Đại diện Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu khẳng định rằng, Bắc Kinh chỉ đưa người Uighurs vào các “trường dạy nghề,” không phải là trại cải tạo. “Các trung tâm này là những trường dạy nghề, không phải trại cải tạo như tuyên bố của một số người ác ý. Các trung tâm này sẽ giáo dục và dạy nghề cho những người dễ bị lôi kéo trở thành những kẻ khủng bố cực đoan,” phó Ngoại Trưởng Trung Quốc Le Yucheng nói tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ.
Ông Le bác bỏ những lời chỉ trích rằng Trung Quốc "giam giữ" nhiều người Uighur ở Tân Cương, đồng thời khẳng định các “trường dạy nghề” này sẽ không hoạt động lâu dài mà sẽ dần dần đóng cửa khi "chủ nghĩa cực đoan biến mất khỏi Tân Cương.” Theo viên chức Trung Quốc, những người ở trường “được tự do trở về nhà thường xuyên và liên lạc với gia đình.” Những người hoàn thành chương trình dạy nghề có thể tìm được việc làm, "thoát khỏi tư tưởng cực đoan và nghèo khó.”
Ông cho rằng nhờ các trường dạy nghề này, Tân Cương từ một khu vực có hàng ngàn vụ tấn công khủng bố trong thập niên 1990 đã trở nên yên bình trong 27 tháng qua. Tuyên bố được đại diện Trung Quốc đưa ra sau khi Giám đốc nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hồi tháng 12, 2018 tuyên bố muốn xác nhận lại "các báo cáo đáng lo ngại" về các trại cải tạo ở khu tự trị Tân Cương, nơi được cho là giam giữ hơn 1 triệu người Uighur và những người Hồi giáo thiểu số khác.

Gần 2,400 người Malaysia nhập viện do ngộ độc hóa chất
JOHOR – Nhà chức trách Malaysia ngày thứ Sáu cho biết gần 2,400 người dân sống tại thị trấn công nghiệp Pasir Gudang, thuộc bang Johor, miền nam Malaysia, đã gặp các vấn đề về sức khỏe do ngộ độc hóa chất, nhiều người trong số này ở trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 200 trường học và nhà trẻ ở Pasir Gudang đã được lệnh đóng cửa, sau khi một chiếc xe tải trút chất thải độc hại xuống một con sông lớn ở khu vực này hồi tuần trước.
Số người cần được chữa trị y tế sau sự việc này đang ngày một gia tăng. Tính tới thứ Sáu, đã có 2,355 người phải nhập viện và 113 trường hợp trong số này vẫn đang phải lưu lại bệnh viện để được chữa trị dài hạn. Thủ Tướng Mahathir Mohamad đã tới bệnh viện, trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời thúc giục các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý hậu quả của vụ xả hóa chất. Hiện quân đội Malaysia cùng các chuyên gia chất thải độc hại đang cố gắng làm sạch môi trường.

Sập cầu bộ hành, 37 người thương vong
MUMBAI - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương khi một cây cầu bộ hành bị sập gần ga xe lửa chính ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Sự việc xảy ra lúc 7 rưỡi tối thứ Năm giờ địa phương, cũng là giờ cao điểm khi mọi người đổ về ga tàu Chhatrapati Shivaji để về nhà sau ngày làm việc. Được biết cây cầu bộ hành nêu trên đang trong quá trình sửa chữa. Cơ quan đối phó thảm họa INDR đã gởi nhân viên tới hiện trường để tìm người mắc kẹt trong đống đổ nát. Vào tối thứ Năm, nhà chức trách đã bắt đầu tháo dỡ phần còn lại của cây cầu gãy. Hồi tháng 12, 2017, Mumbai đã chứng kiến vụ sập cầu bộ hành ở nhà ga Prabhadevi ở trung tâm thành phố, làm 23 người thiệt mạng.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT