Thế Giới

Bắt được cá heo 2 đầu tại Hòa Lan

Sunday, 18/06/2017 - 10:47:02

Dù không thể xem xét cơ thể con cá heo, các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện sẽ lấp đầy lổ hổng kiến thức về động vật biển hữu nhũ dính liền thân.



ROTTERDAM – Một con cá heo song sinh liền thân đầu tiên trên thế giới đã mắc lưới ngư dân ở vùng biển ngoài khơi Hòa Lan vào cuối tháng trước. Phát hiện con cá heo 2 đầu trong lưới của mình, các ngư dân Hòa Lan đã chụp vài bức ảnh, sau đó thả nó lại xuống biển, vì lo ngại việc đưa con vật lên bờ là trái phép.
Dù không thể xem xét cơ thể con cá heo, các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện sẽ lấp đầy lổ hổng kiến thức về động vật biển hữu nhũ dính liền thân. Theo tiến sĩ Erwin Kompanje, đây là kết quả của hiện tượng "song sinh dính liền một phần," khiến sinh vật có hai chiếc đầu phát triển đầy đủ trên một thân duy nhất.
Đây là trường hợp động vật biển hữu nhũ (bao gồm cá voi, cá heo và cá heo chuột) song sinh thứ 10 được phát hiện từ trước tới nay, theo nghiên cứu xuất bản hôm 7 tháng 6 trên tạp chí online của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Rotterdam. "Ngay cả các ca song sinh thông thường cũng rất hiếm thấy ở động vật biển hữu nhũ, chỉ có 0.5% số động vật biển hữu nhũ mang thai có khả năng sinh đôi. Đơn giản là trong cơ thể con cái không có đủ không gian để chứa thêm một bào thai nữa", Tiến sĩ Kompanje cho biết.

Gà tây to bằng kangaroo từng sống ở Úc vào 2 triệu năm trước
NULLABOR – Khi nghiên cứu những hóa thạch trong hang động Thylacoleo ở vùng đồng bằng Nullarbor phía tây Úc, các nhà khoa học tại Đại học Flinders kết luận, một loài gà tây có kích thước bằng kangaroo ngày nay từng sinh sống ở đây từ khoảng 2 triệu năm trước. Trong báo cáo nghiên cứu vừa công bố, nhóm khoa học gia cho biết loài gà tây cổ đại có tên khoa học là Progura gallinacea. Chúng cao khoảng 1 mét với cơ thể khá lớn, nặng khoảng 3 đến 8 ký, gấp 4 lần kích thước gà nuôi trong nhà.
Xương cánh hóa thạch của gà tây cổ xưa khá dài, cho thấy loài động vật này có khả năng bay và ngủ trên cây. Đây là một trong trong 5 loài chim đã tuyệt chủng mà các nhà cổ sinh vật học thu thập được hóa thạch ở Úc. Tất cả 5 loài chim tuyệt chủng đều có mối quan hệ họ hàng với chim Malleefowl và gà tây hiện đại. Trong số đó, có hai loài chim megapode nổi tiếng với việc xây dựng ụ đất để đẻ trứng.
"Khám phá này rất đáng chú ý, vì nó cho chúng ta biết hơn một nửa loài chim megapode ở Úc đã tuyệt chủng trong thời kỳ Pleistocene, và chúng ta chưa nhận ra điều này cho đến bây giờ,” bà Elen Shute, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Sao Mộc là hành tinh lâu đời nhất của hệ Mặt Trời
ĐỨC – Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, Đại học Mnsterin, Đức, vừa đưa ra bằng chứng mới cho thấy sao Mộc là hành tinh đầu tiên hình thành bên trong đĩa tiền hành tinh của Mặt Trời. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) vào đầu tuần trước. Ông Thomas Kruijer, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, lõi rắn của sao Mộc hình thành trước khi lượng khí bụi của tinh vân Mặt Trời bị tiêu tan. Điều này phù hợp với mô hình bồi tụ lõi trong quá trình tạo ra hành tinh khí khổng lồ.
Theo các khoa học gia, lõi rắn của sao Mộc tăng lên bằng 20 lần khối lượng Trái Đất trong vòng 1 triệu năm, tiếp đó tăng lên bằng 50 khối lượng Trái Đất cho đến ít nhất là 3-4 triệu năm sau khi hệ Mặt Trời hình thành. Dù mô phỏng về sự tiến hóa của hệ Mặt Trời dự đoán sao Mộc là hành tinh được sinh ra đầu tiên, các nhà thiên văn học vẫn chưa thể đưa ra thời điểm chính xác sao Mộc hình thành.
Khối lượng và lực hút khổng lồ của sao Mộc có ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống hành tinh trong hệ Mặt Trời. Các nhà nghiên cứu tin rằng, sự ra đời sớm của sao Mộc ngăn cản sự hình thành của bất kỳ siêu Trái Đất nào khác.

Samsung tung ra loại TV 'khung tranh'
NAM HÀN – Hãng điện tử Samsung vừa tung ra loại TV trông giống hệt bức tranh treo tường. TV “The Frame” có thiết kế như khung tranh treo tường, có giá $1,999 Mỹ kim cho phiên bản 55 inch và $2,799 Mỹ kim cho bản 65 inch. Được giới thiệu tại CES 2017, những chiếc TV - được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật trên tường của Samsung - được chính thức bán ra từ ngày 18 tháng 6. Khách hàng khi mua có thể tùy chỉnh màu sắc và vật liệu cho khung viền bên ngoài, với mức phí $200 đến 250 Mỹ kim, tùy thuộc vào kích cỡ của TV.
Giống như một khung tranh treo tường, khi không sử dụng TV, người dùng có thể lựa chọn hiển thị tùy ý 1 trong 100 bức tranh và ảnh của 37 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Khách hàng cũng có thể mua thêm các tác phẩm nghệ thuật khác từ cửa hàng online.
Về chi tiết kỹ thuật, đây là một chiếc 4K HDR, với 4 cổng HDMI, 3 cổng USB và có khả năng tương tự mọi chiếc Smart TV khác của Samsung. Để có thể treo sát tường, màn hình sử dụng giá treo được thiết kế riêng, đồng thời toàn bộ dây nối gần như "vô hình," nhờ một sợi cáp rất mảnh, liên kết qua bộ OneConnect. Ngoài ra, TV còn có bộ cảm biến chuyển động, nhận ra tình trạng phòng không có người, để đưa TV về chế độ chờ sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn tăng độ bền cho sản phẩm.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT