Thế Giới

Bắt được con cá chép nặng hơn 70 kg

Wednesday, 20/08/2014 - 08:58:14

THÁI LAN - Một du khách người Anh, tên Andy Harman, đã câu được một con cá chép nặng hơn 70 ký trong khi đi du lịch tại Krabi, Thái Lan. Con cá này đã trở thành con cá chép nặng nhất trên thế giới, lớn hơn con cá chép nặng kỷ lục trước đó, 60 ký,


                                                       

 Bắt được con cá chép nặng hơn 70 kg
THÁI LAN - Một du khách người Anh, tên Andy Harman, đã câu được một con cá chép nặng hơn 70 ký trong khi đi du lịch tại Krabi, Thái Lan. Con cá này đã trở thành con cá chép nặng nhất trên thế giới, lớn hơn con cá chép nặng kỷ lục trước đó, 60 ký, do một người đàn ông đến từ Carshalton, Anh quốc, có tên là Keith Williams câu được cũng tại Krabi, Thái Lan.

Được biết, để bắt được con cá chép khổng lồ này, ông Harman đã phải mất hơn 50 phút vật lộn với nó. Điều đặc biệt là ông Harman chỉ dùng mồi câu là bánh mỳ. Sau khi bắt được con cá chép này, ông chỉ chụp vài tấm ảnh rồi lại thả nó ra hồ nước. Trước đó, vào năm 2012, Andy Harman cũng câu được chú cá hải tượng long nặng tới 200 ký ở hồ Bung Sam Ran, Thái Lan trong một cuộc thi câu cá.

Công bố người đàn ông thọ nhất thế giới

TOKYO - Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Records hôm Thứ Tư đã công bố tên tuổi và hình ảnh của người đàn ông hiện nay được xem thọ nhất hoàn cầu. Đó là ông Sakan Momoi, một thầy giáo đã về hưu 111 tuổi, rất ưa thích thơ văn. Ông Momoi đã tiếp nhận lại danh hiệu của ông Alexander Imich, cư dân New York, vốn qua đời trong tháng 6 năm nay, thọ 111 tuổi và 164 ngày. Người phụ nữ thọ nhất thế giới được Guinness công nhận cũng là một cụ bà người Nhật tên là Misao Okawa, 116 tuổi, cư dân của Osaka.
Ông Momoi sinh ngày 5 tháng 2 năm 1903 tại quận hạt Fukushima. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, ông di tản về Saitama, một thị trấn phía bắc thủ đô Tokyo, và làm Hiệu Trưởng một trường học cho đến khi ông về hưu. Ông Momoi có vẻ còn khá khỏe mạnh và khi được hỏi ý nghĩ của ông trong buổi lễ trao giấy chứng nhận của Guinness, ông cho hay ông ‘muốn sống thêm vài năm nữa.’

Hai thủ lĩnh quân ly khai ở đông Ukraine rút lui

KIEV – Nhiều vụ từ chức đã xảy ra một cách vội vã và hoàn toàn bất ngờ cho quân ly khai ở đông Ukrane, đúng vào lúc họ đang hứng những vụ tấn công dồn dập của quân đội chính phủ. Ông Alexander Borodai, Thủ Tướng của chính quyền tự phong ‘Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk’ và Igor Strelkov, vị chỉ huy quân sự của quân ly khai, đã tuyên bố rút lui. Họ là bạn bè của nhau từ Moscow, luôn được xem là ‘người của Moscow’ trong chiến trận từ tháng 4 đến nay.

Cả hai được biết có thể đã quay trở về Nga trong tuần qua, do chính quân ly khai bảo đảm việc rút lui của họ. Phó Thủ Tướng Vladimir Antufeyev của quân ly khai xác nhận là Igor Strelkov đã rời bỏ vùng này. Tin tức về chuyện hai thủ lĩnh này rút lui khiến người ta nghi ngờ sẽ có thêm nhiều tay súng người Nga bỏ chiến tuyến, và tương lai của quân ly khai hoàn toàn vô định. Đã có nhiều tay súng ly khai xem chuyện hai thủ lĩnh bỏ hàng ngũ chiến đấu như là một dấu hiệu cho thấy người Nga đã bỏ cuộc.

Ông Giang Trạch Dân nhận thiệp mừng sinh nhật đặc biệt

BẮC KINH – Ông Giang Trạch Dân, cựu Chủ Tịch Trung Quốc, đã được 88 tuổi hôm Chủ Nhật và ông nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật có thể làm ông tức giận. Tấm ảnh đã được lan truyền rộng rãi trên online, cho thấy một con hổ quay đầu nhìn vào ống kính chụp ảnh, tấm da của nó bị lột ra và treo lên phía trên như một cái áo.

Ngay lập tức mạng xã hội Sina Weibo, một trang web giống như Twitter, đã xóa bỏ hình ảnh này, nhưng bức ảnh vẫn còn được giữ trên freeweibo.com, một trang chuyên ‘sưu tập’ những gì Weibo xóa bỏ và cái tên Giang Trạch Dân là tên được truy tìm nhiều nhất. Một trong những lời ‘chọc quê’ được đăng tải là ‘ông Giang đang ăn mừng sinh nhật với đồng chí nào?’, một ám chỉ đến việc ông Giang đang gặp phải sự cô lập chính trị lớn lao, sau khi nhiều đàn em thân tín của ông lần lượt vào tù, sau chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Ông Giang nắm quyền Chủ Tịch ở Trung Quốc từ năm1989 cho đến năm 2002.

Hacker Trung Quốc trộm thông tin về cuộc điều tra MH370

KUALA LUMPUr - CyberSecurity Malaysia, cơ quan của Bộ Khoa học công nghệ Malaysia, đã phát hiện ra một vụ xâm nhập điện toán của hacker Trung Quốc. Hacker đã gởi các email chứa virus, với nội dung giả mạo là đã tìm ra chuyến bay MH370, tới các cơ quan chính phủ của Malaysia.

Khi có người mở email, virus lập tức xâm nhập vào hệ thống điện toán của chính phủ Malaysia, và lấy cắp thông tin mật về cuộc điều tra chuyến bay MH370 chuyển tới một máy chủ ở Trung Quốc. Vụ tấn công xảy ra trong thời điểm Bắc Kinh chỉ trích Malaysia là không công bố thông tin cần thiết về chuyến bay mất tích.

CyberSecurity Malaysia phát hiện và tắt toàn bộ các máy điện toán bị nhiễm virus. Tuy nhiên, khi đó virus đã xâm nhập 30 máy điện toán của Cơ quan Hàng không dân sự Malaysia, Hội đồng An ninh quốc gia và hãng hàng không Malaysia Airlines. Một lượng thông tin không xác định đã bị đánh cắp. “Đó là một virus mà các chương trình chống virus không thể phát hiện được. Đó là một vụ tấn công điện toán rất phức tạp” - giám đốc CyberSecurity Malaysia cho biết. Cơ quan này lần theo dấu vết vụ tấn công tới một địa chỉ IP ở Trung Quốc. Hiện nhà chức trách Malaysia đang hợp tác với Cảnh sát Quốc tế Interpol để điều tra sự việc này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT