Hoa Kỳ

Bắt giữ 1 nghi can trong vụ nổ súng gần trường học ở Oregon

Monday, 15/12/2014 - 11:43:15

Kẻ nổ súng được mô tả là nam giới khoảng 20 tuổi, đi cùng với 2 thanh niên khác cũng trong cùng độ tuổi. Những kẻ này đã chạy bộ bỏ trốn sau khi nổ súng. Vụ án được điều tra bởi đội chống băng đảng của cảnh sát, cơ quan FBI, và cả Văn phòng quản lý rượu, chất nổ, và vũ khí.

Đội đặc nhiệm chống băng đảng của Sở cảnh sát Portland.

 

PORTLAND, Oregon – Cảnh sát đặc nhiệm đã bắt giữ 1 người đàn ông có liên quan đến vụ nổ súng hôm Thứ Sáu, xảy ra gần 1 trường trung học ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, theo lời cảnh sát cho biết hôm Thứ Bảy. Trước đó, 1 tay súng đã bắn bị thương 4 thiếu niên ở gần trường trung học Rosemary Anderson. Tất cả những người bị thương đều còn tỉnh táo khi nhân viên y tế đến nơi. Ba trong số 4 người bị thương sau đó đã được đưa đến 1 bệnh viện địa phương.
Nạn nhân Taylor Zimmers, 16 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. Hai người còn lại, David Jackson-Liday, 20 tuổi, và Labraye Franklin, 17 tuổi, đã tạm ổn định. Một thiếu nữ 17 tuổi chỉ bị đạn bắn sượt qua, và đã được chữa trị tại hiện trường. Cả 4 nạn nhân trúng đạn đều là học sinh của trường Rosemary.
Vụ nổ súng xảy ra lúc 12:15 trưa ngày Thứ Sáu ở gần khuôn viên trường học. Sau khi bị bắn, ít nhất 3 nạn nhân đã chạy vào trong 1 tòa nhà của trường. Nghi can nổ súng được cho là thành viên băng đảng, nhưng nguyên nhân vụ nổ súng hiện vẫn chưa rõ là có liên quan đến băng đảng hay không, hay chỉ là một vụ thanh toán cá nhân.
Kẻ nổ súng được mô tả là nam giới khoảng 20 tuổi, đi cùng với 2 thanh niên khác cũng trong cùng độ tuổi. Những kẻ này đã chạy bộ bỏ trốn sau khi nổ súng. Vụ án được điều tra bởi đội chống băng đảng của cảnh sát, cơ quan FBI, và cả Văn phòng quản lý rượu, chất nổ, và vũ khí.
Trường trung học Rosemary có khoảng 200 học sinh, đều là những học sinh có vấn đề, “đã từng bị đuổi học hoặc bỏ học ở trường công lập, và đa số đều là người vô gia cư.” Tất cả những nạn nhân bị bắn đều đang theo học tại trường Rosemary.
Trường học đã tạm đóng cửa một thời gian ngắn khi xảy ra vụ án, nhưng sau đó các lớp học đều được tiếp tục như bình thường. Các trường học gần đó, gồm trường trung học Jefferson và trường đại học cộng đồng Portland, đều đóng cửa, nhưng lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ sau đó vài giờ.
Vào 6 tháng trước, 1 vụ nổ súng khác cũng xảy ra tại trường trung học Reynolds, cách Portland khoảng 12 dặm về phía Đông. Có 1 người thiệt mạng trong vụ nổ súng này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT