Hoa Kỳ

Bắt giữ kẻ đột nhập nhà dân và cưỡng hiếp phụ nữ

Thursday, 28/05/2015 - 08:59:00

Bình luận về sự việc, nhà chức trách nói: “Đây là một cơn ác mộng đối với bất kỳ ai. Sự việc này đã gây lo ngại cho cả cộng đồng dân cư và giới cảnh sát, vì có những kẻ tự cho rằng chúng có thể tự do ra vào nhà của bất kỳ ai.”

BOYLE HEIGHTS - Một nghi can đã bị bắt vào hôm thứ Tư, vì đã đột nhập vào nhà của 1 phụ nữ 30 tuổi tại vùng Boyle Heights và cưỡng hiếp nạn nhân. Manuel Larios Munoz, 21 tuổi, bị bắt vì tội cưỡng hiếp. Trong sự việc xảy ra vào 12:30 rạng sáng ngày 15 tháng 5, nghi can đã cạy cửa sổ phòng khách và đột nhập vào nhà của nạn nhân. Kẻ này sau đó cởi bỏ quần áo, chỉ chừa lại đồ lót, và đi vào phòng ngủ của nạn nhân, cầm theo một cây mã tấu.
Nạn nhân tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động trong phòng và nhìn thấy nghi can đã đứng ngay chân giường của cô. Nghi can đã dùng mã tấu để đe dọa và sau đó đã cưỡng hiếp nạn nhân. Nghi can sau đó mặc quần áo trở lại và bỏ trốn khỏi ngôi nhà. Cảnh sát LAPD đã công bố một bức ảnh phác họa chân dung nghi can sau khi sự việc xảy ra. Bình luận về sự việc, nhà chức trách nói: “Đây là một cơn ác mộng đối với bất kỳ ai. Sự việc này đã gây lo ngại cho cả cộng đồng dân cư và giới cảnh sát, vì có những kẻ tự cho rằng chúng có thể tự do ra vào nhà của bất kỳ ai.”

Cãi nhau, chồng đâm vợ bị thương
SANTA ANA - Một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt vào sáng sớm thứ Tư, sau khi anh ta dùng dao đâm vào ngực và mặt người vợ, trong một trận tranh cãi tại căn chung cư của họ ở thành phố Santa Ana. Nghi can R.C. Dwain Burch bị bắt vì các tội cố ý giết người, gây rối loạn, và gây nguy hiểm cho trẻ em, sau khi anh ta tấn công vợ lúc 3 giờ sáng, tại một khu chung cư trên đường số 15.
Cảnh sát khi đến hiện trường đã tìm thấy người phụ nữ với nhiều vết đâm trên mặt và ngực. Năm đứa con của người phụ nữ này, tuổi từ 2 đến 17 tuổi, đang ở trong nhà khi vụ tấn công xảy ra và các em đã được giao cho thân nhân chăm sóc. Hai trong số các trẻ em này là con ruột của Burch. Nghi can đã bỏ chạy khỏi khu chung cư trên một xe mô-tô, và bị tai nạn lúc 4:30 sáng gần đường Taft và đường Glassell tại thành phố Orange.
Trực thăng đã tham gia cuộc truy lùng của cảnh sát và tìm ra Burch khi kẻ này đang cầm một con dao đứng gần trường tiểu học Taft. Burch đã kháng cự lệnh bắt giữ của cảnh sát, khiến nhân viên công lực phải dùng chó và súng điện để khống chế kẻ này. Các cảnh sát của thành phố Orange và Brea đã cùng tham gia vụ truy đuổi.
Burch được đưa vào bệnh viện St. Joseph ở Orange để chữa trị vết thương do chó cắn. Được biết, nghi can và vợ đã kết hôn vào tháng 3, 2010, nhưng gần đây đã chia tay.

Truy tố hung thủ đã sát hại 1 phụ nữ vào hơn 35 năm trước
LOS ANGELES - Hai người đàn ông vừa bị truy tố vì tội đã sát hại một phụ nữ vào hơn 35 năm trước, sau khi bắt cóc nạn nhân khi cô đang làm việc ở một trạm xăng ở LA County. Theo lời Biện lý cuộc cho biết hôm thứ Tư, các nghi can Terry Moses và Neal Antoine Matthews đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm giết người, cướp của, bắt cóc, và cưỡng hiếp. Cả hai kẻ này đều có thể bị tuyên án tử hình nếu bị kết tội.
Trong vụ án xảy ra vào đêm ngày 3 tháng 12, năm 1978, cô Leslie Long đang làm việc ca đêm tại một trạm xăng ở thành phố Palmdale thì bị cướp và bị bắt cóc. Thi thể cô được tìm thấy vào 3 ngày sau đó dọc theo lề đường một xa lộ. Cảnh sát cho biết, các bằng chứng DNA đã giúp xác định Moses và Matthews là các hung thủ trong vụ án này.

Lật xe trên xa lộ 57, 1 người chết
BREA - Một thanh niên 19 tuổi, cư dân Anaheim, đã thiệt mạng trong một vụ lật xe xảy ra vào đêm thứ Ba, trên xa lộ 57 hướng Nam, thuộc thành phố Brea. Nạn nhân Jesus Hernandez đã chết ngay trên xa lộ.
Cảnh sát cho biết, Hernandez đang lái một chiếc Honda Accord 1994 vào lúc 8:50 tối tn phải, lao vào lề đường. Vụ va chạm đã khiến chiếc xe bị lật ngửa và Hernandez chết ngay lập tức. Hành khách Andrew Orozco, 20 tuổi, cư dân Anaheim, không bị thương nặng và vẫn có thể bò ra khỏi chiếc xe.
Orozco được đưa vào bệnh viện UCI với một số vết thương nhẹ. Cảnh sát đã đóng 2 làn xe trên xa lộ 57 hướng Nam tới 11 giờ tối để điều tra tai nạn. Sự việc được cho là không liên quan đến bia rượu.

Kết tội kẻ sát hại bé 5 tuổi trong đêm Halloween
LOS ANGELES - Một người đàn ông, được cho là thành viên băng đảng, đã bị kết tội sát nhân mức độ 2, trong vụ bắn chết một bé trai 5 tuổi vào đêm Halloween năm 2010 tại Los Angeles. Em bé bị bắn chết khi vẫn đang mặc bộ trang phục hóa trang làm Spider Man.
Bốn nhân chứng đã xác định Leonard Hall Jr., 26 tuổi, chính là hung thủ đã bắn chết bé Aaron Shannon, 5 tuổi, vào ngày 31 tháng 10, 2010. Bồi thẩm đoàn, gồm 4 phụ nữ và 8 nam giới, đã tranh luận suốt 4 ngày trước khi có quyết định sau cùng vào sáng thứ Tư. Ngoài tội sát nhân, Hall còn bị kết tội âm mưu sát nhân, vì đã bắn bị thương người chú và ông nội của bé Shannon trong vụ tấn công.
Quan tòa cũng phán quyết rằng, việc Hall phạm tội là để phục vụ cho lợi ích của băng đảng đường phố. Hai phiên tòa trước đó xét xử Hall đã bị bế tắc, do bồi thẩm đoàn không thể đạt được sự đồng thuận về tội trạng của kẻ này. Hall sẽ bị tuyên án vào ngày 21 tháng 7 tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT