Hoa Kỳ

Bắt giữ kẻ mang “bom giả” đến cuộc đua Boston Marathon

Wednesday, 16/04/2014 - 10:29:23

Vào tối thứ Ba, các cảnh sát viên Boston đã cho nổ tung hai chiếc ba lô khả nghi, nằm gần mức đến của cuộc thi chạy Boston Marathon, sau khi một người đàn ông xuất hiện tại khu vực này, đi chân trần, la hét và xách một ba lô đựng một nồi cơm điện, theo cảnh sát cho hay.



Nghi can Kevin Edson.
 
BOSTON, Massachusetts - Vào tối thứ Ba, các cảnh sát viên Boston đã cho nổ tung hai chiếc ba lô khả nghi, nằm gần mức đến của cuộc thi chạy Boston Marathon, sau khi một người đàn ông xuất hiện tại khu vực này, đi chân trần, la hét và xách một ba lô đựng một nồi cơm điện, theo cảnh sát cho hay.

Lúc đầu cảnh sát đến nói chuyện với người đàn ông đi chân không ấy (ông đeo một tấm mạng che mặt và đội mũ), vì anh ta đã lớn tiếng hô vang “Boston mạnh mẽ”. Khi chặn lại và nói chuyện với anh, cảnh sát phát giác trong ba lô của anh ta có 1 chiếc nồi cơm điện.

Khu vực này đã được di tản, và đội gỡ bom đã được gọi tới, để làm một vụ kích nổ được kiểm soát đối với chiếc ba lô (nhưng hóa ra nó không chứa vật liệu nổ). Một chiếc ba lô khác không có ai trông coi đã được tìm thấy, và cũng bị cho nổ, và sau đó được xác định không phải là bom. Chiếc ba lô này thuộc về một hãng truyền thông địa phương không được xác định, theo cảnh sát cho biết.

Vào sáng thứ Tư, cảnh sát Boston xác định người đàn ông gây rối là Kevin Edson, 25 tuổi, cư dân Boston. Anh ta đã bị bắt và bị buộc tội đe dọa tấn công, “sở hữu một thiết bị nổ lừa bịp” và phá rối trị an, ngoài những cáo buộc khác. (Dường như anh là một nghệ sĩ trình diễn. Mẹ anh nói rằng anh có vấn đề về tâm thần).

Kevin Edson bị gởi tới bệnh viện Bridgewater để kiểm tra, và đang bị giam với mức tiền bảo lãnh là $100,000 Mỹ kim. Anh ta sẽ ra tòa vào ngày 7 tháng 5 tới.

Toàn bộ sự việc diễn ra vào dịp kỷ niệm đầu tiên của vụ nổ bom ở Boston Marathon, một ngày được đánh dấu bằng việc tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tấn công đó và hậu quả của nó. Cuộc chạy đua Marathon năm nay được dự định tổ chức vào ngày thứ Hai, ban tổ chức chuẩn bị tiếp đón một số lượng khán giả đông hơn nhiều, và đã mở rộng đường đua dành cho những người chạy thi, và tăng cường các biện pháp an ninh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT