Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Bắt giữ kẻ tung tin đồn về việc Lee Si Young có phim sex

Thursday, 27/08/2015 - 07:52:46

Đại diện từ văn phòng công tố cho biết rằng: "Sau khi ông Shin gửi các tin tức qua KakaoTalk, tin đồn lan ra theo cấp số nhân". Trên thực tế, video sex mà ông Shin tung tin là không hề có thật.

Đài MBC khẳng định Lee Si Won không phải người phụ nữ trong phim.

 

SEOUL - Vào ngày 25 tháng 8, công tố viên của Biện Lý Cuộc Seoul đã phát lệnh bắt giữ một phóng viên tên Shin, vì nghi ngờ chính ông này là người tung tin đồn rằng nữ diễn viên Lee Si Won có một video sex vào hồi tháng 6 năm nay, gây tổn hại cho danh tiếng của người đẹp này.
Việc truy tố được thực hiện sau khi các công tố viên tìm được tài khoản trên mạng của ông Shin và phát hiện một loạt những bài viết với nội dung nhằm tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh dự của nữ diễn viên Lee Si Young.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ông Shin đã nghe ngóng được tin đồn về phim sex của nữ diễn viên tại một cuộc họp mặt riêng tư, và nhanh chóng chia sẻ thông tin này với khoảng 10 người sử dụng dịch vụ tin nhắn điện thoại KakaoTalk, cùng hàng loạt mạng xã hội khác nhau. Ngay sau đó, tin đồn này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến nữ diễn viên Lee Si Won phải vất vả giải thích và bác bỏ điều này với giới truyền thông.
Đại diện từ văn phòng công tố cho biết rằng: "Sau khi ông Shin gửi các tin tức qua KakaoTalk, tin đồn lan ra theo cấp số nhân". Trên thực tế, video sex mà ông Shin tung tin là không hề có thật.
Từ hồi tháng 6, khi tin đồn về phim sex có liên quan đến Lee Si Young được tung ra, danh tiếng của nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khắp trang mạng xã hội tại Nam Hàn, mọi người không ngừng bàn tán về những hình ảnh được cho là của Lee Si Young trong tư thế gợi cảm.
Thậm chí, sau đó còn có tin đồn rằng công ty quản lý của cô - J,Wide-Company đã tống tiền Si Young vì đoạn video đó, khiến Lee Si Young tìm cách tự tử. Tuy nhiên, công ty J Wide đã ngay lập tức nộp đơn kiện lên văn phòng công tố Seoul, yêu cầu cơ quan pháp luật trừng trị thủ phạm tung ra tin đồn thất thiệt này. Họ tuyên bố rằng sẽ không có bất kỳ sự khoan dung nào.
Chương trình Section TV của đài MBC cũng đã lên tiếng xác nhận rằng, cô gái trong đoạn phim không phải Lee Si Young. Theo MC của chương trình, "Cô Lee không có nốt ruồi trên ngực như người phụ nữ trong video.”
Lee Si Young bắt đầu được chú ý khi tham gia một vai nữ phụ trong phim “Boys over Flowers.” Sau đó, cô tham gia nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh, và đoạt một số giải thưởng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT