Hoa Kỳ

Bắt nghi can trong 3 vụ tấn công người Mỹ gốc Á

Thursday, 08/04/2021 - 08:34:24

Sở cảnh sát New York cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì cố tình tấn công người Mỹ gốc Á, trong 3 vụ án khác nhau xảy ra tại thành phố.


Nghi can Joseph Russo trong hình truy nã của cảnh sát.


Sở cảnh sát New York cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì cố tình tấn công người Mỹ gốc Á, trong 3 vụ án khác nhau xảy ra tại thành phố. Joseph Russo, 27 tuổi, bị bắt vào thứ Tư và bị truy tố nhiều tội tấn công, quấy rối với động cơ thù ghét.

Sự việc đầu tiên xảy ra tại khu dân cư Gravesend ở Brooklyn vào ngày 5 tháng 3, lúc 9:20 sáng giờ địa phương, trong đó, Russo đã xô một phụ nữ gốc Á 64 tuổi đang đi bộ trên lề đường, khiến bà bị té. Người phụ nữ bị đau phần bên trái cơ thể, nhưng đã từ chối nhận sự chăm sóc y tế.

Sự việc thứ hai xảy ra gần khu dân cư Madison ở Brooklyn vào ngày 22 tháng 3, lúc 7:45 sáng giờ địa phương. Russo bị cáo buộc đã kéo tóc một phụ nữ gốc Á 32 tuổi, khiến cô bị đau đầu và cổ. Vụ tấn công thứ 3 và gần đây nhất xảy ra tại khu Homecrest ở Brooklyn vào thứ Hai, lúc 11:15 sáng giờ địa phương.

Russo đã xô một ông cụ gốc Á 75 tuổi, khi ông đang đứng lựa mua rau bày bán tại mặt tiền của một chợ thực phẩm. Ông cụ bị té và bị vài vết bầm, nhưng cũng từ chối chăm sóc y tế.

Đây là các vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các vụ bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á, xảy ra tại New York và trên toàn Hoa Kỳ.

Đại dịch coronavirus, vốn bị nghi bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, đã dẫn đến tình trạng kỳ thị chống người gốc Á tại Hoa Kỳ, và đã kéo dài hơn 1 năm qua. Từ tháng 3, 2020 đến tháng 2, 2021, tổ chức chống kỳ thị người gốc Á Stop AAPI Hate đã ghi nhận hơn 3,795 vụ tấn công thù hận nhắm vào người châu Á, từ quấy rối bằng những lời lẽ kỳ thị đến tấn công bạo lực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT