Hoa Kỳ

Bất ổn từ châu Âu khiến chứng khoán Mỹ giảm nhẹ

Thursday, 21/03/2013 - 08:39:32

Ngay trước khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa, Standard & Poor đã hạ điểm tín dụng của Cyprus xuống mức thấp nhất.

NEW YORK CITY, New York - Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm nhẹ vào hôm Thứ Năm, sau khi tập đoàn Oracle báo cáo doanh thu thấp hơn rất nhiều so với dự đoán, và do nhà đầu tư lo ngại về tình trạng khủng hoảng kinh tế của quốc đảo Cyprus trong khu vực sử dụng đồng Euro.

Cổ phiếu của tập đoàn Oracle Corp (ORCL.O) đã giảm 9.7% xuống còn 32.30 Mỹ kim, và là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm Nasdaq, 1 ngày sau khi tập đoàn này công bố số doanh thu đáng thất vọng. Đây cũng là lần mất giá nhiều nhất của Oracle kể từ tháng 12-2011. Vào cuối ngày, chứng khoán càng giảm mạnh khi mối lo ngại về tình hình tài chính của quốc đảo Cyprus càng lúc càng tăng. Ngay trước khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa, Standard & Poor đã hạ điểm tín dụng của Cyprus xuống mức thấp nhất.
Liên Hiệp Châu Âu đã cho Cyprus hạn chót là Thứ Hai tuần sau để trình lên kế hoạch ngân sách giúp thu được khoản tiền bảo đảm trị giá nhiều tỷ Euro, để có thể nhận được sự giúp đỡ của thế giới. Nếu không thành công, Cyrpus sẽ lâm vào tình trạng vỡ nợ và sẽ phải rời khỏi nhóm các nước sử dụng đồng Euro.
Các mối lo ngại về thị trường Châu Âu đã kéo lùi thị trường Hoa Kỳ sau nhiều tuần tăng điểm liên tục. Trong các tuần trước, chỉ số Dow đã tăng lên mức kỷ lục, và chỉ số S&P 500 cũng tăng gần đến mức kỷ lục trong lịch sử là 1,565.15 điểm. Các nhà đầu tư sợ rằng, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Cyprus sẽ hạ thấp điểm tín dụng của các nước Châu Âu, và càng gây khó khăn thêm cho khu vực vốn đang chật vật tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế này. Các chỉ số trong tháng 3 cho thấy, kinh tế Châu Âu tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự đoán, và điều này càng khiến các nhà đầu tư lo ngại nhiều hơn.
Trong ngày Thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones (.DJI) mất 90.24 điểm, tức 0.62%, xuống còn 14,421.49 điểm. Chỉ số Standard & Poor's 500 (.SPX) mất 12.91 điểm, tức 0.83%, còn 1,545.80 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) mất 31.59 điểm, tức 0.97%, còn 3,222.60 điểm. Tổng cộng có 5.9 tỷ cổ phiếu đã được mua bán trên thị trường chứng khoán New York vào ngày hôm qua.
Bất ổn từ Châu Âu đã lấn át đi một số các tin tốt, như việc kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi một cách ổn định, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đi, các nhà máy gia tăng sản xuất, và số nhà bán được cũng đang tăng dần. (T.L.)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT