Hoa Kỳ

Bầu cử sơ bộ New Hampshire: Trump tạo lịch sử, Sanders đề cao "thông điệp thâm thúy" của cử tri

Tuesday, 09/02/2016 - 08:48:43

Về phía Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã nhìn nhận thua phiếu so với ông Bernie Sanders mặc dù cuộc đếm phiếu chưa hoàn tất tại tất cả các khu vực cử tri trong tiểu bang.

Ba người đắc thắng trong đêm bầu cử sơ bộ
Từ bên trái là tỉ phú Donald Trump tại Manchester, New Hampshire; Thống Đốc John Kasich tại thủ phủ Concord; và Nghị Sĩ Bernie Sanders cũng tại Concord. Cả ba ứng cử viên tổng thống đã đọc diễn văn ăn mừng với những người ủng hộ sau khi biết kết quả bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vào đêm thứ Ba. Ông Kasich tuy về nhì trong đảng Cộng Hòa nhưng có nhiều hy vọng trở thành đối thủ hàng đầu của Trump. Trong đảng Dân Chủ, ông Sanders đã có một chiến thắng rất quả quyết, trong khi bà Hillary Clinton tin rằng những cuộc bỏ phiếu sơ bộ sắp tới mới đáng kể hơn. (Hình: Joe Raedle, Andrew Burton, Jewel Samad/ Getty Images)

Tỉ phú Donald Trump đã thắng cuộc bỏ phiếu sơ bộ đảng Cộng Hòa tại tiểu bang New Hampshire ngày thứ Ba. Những lá phiếu dành cho ông Trump là kết quả của một sự pha trộn khác thường gồm danh tiếng của ông, sự bất bình của giới cử tri và sự khinh thường đối với những qui luật truyền thống của chính trị.
Cũng trong đảng Cộng Hòa, Thống Đốc John Kasich đã bất ngờ giành được số phiếu nhiều hàng thứ nhì. Ông Kasich là thống đốc của tiểu bang Ohio, có lập trường bảo thủ lạc quan và khác hẳn với lập trường của ông Trump cũng như các ứng cử viên tổng thống khác trong đảng Cộng Hòa.

Hạng nhì được xem là quan trọng vì có thể đoàn kết các cử tri trong đảng có khuynh hướng chống ông Trump. Sau cuộc bỏ phiếu tại Iowa hơn một tuần trước, Nghị Sĩ Marco Rubio từng được xem là có khí thế nhất và có nhiều triển vọng nhất để giành hạng nhì trước thế lực của ông Trump. Thế nhưng giờ đây ông Rubio đã bị bỏ xa, thua cả hai ông Nghị Sĩ Ted Cruz của Texas và cựu thống đốc Jeb Bush của Florida.
Hai ông Cruz và Bush đã giành hạng ba với số phiếu ngang ngửa nhau.

Về phía Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã nhìn nhận thua phiếu so với ông Bernie Sanders mặc dù cuộc đếm phiếu chưa hoàn tất tại tất cả các khu vực cử tri trong tiểu bang.

Tại trụ sở vận động của ông Trump tại New Hampshire, đám đông đã bừng lên trong tiếng reo hò “Trump, Trump, Trump, Trump!”khi nghe đài CNN tiên đoán ông Trump đã thắng, chỉ một thời gian ngắn sau khi những nơi bỏ phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối. Một thời gian sau, các hệ thống truyền hình khác và hãng thông tấn AP cũng công nhận ông Trump là kẻ thắng cuộc tại New Hampshire.

Ông Trump, một doanh gia địa ốc từ thành phố New York, đã giành được nhiều phiếu và đứng đầu thống kê trên toàn quốc bằng cách áp dụng một chiến thuật rất khác thường, và đó là tấn công những thành phần cột trụ trong cả hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Ông tạo lịch sử qua việc thắng bầu cử sơ bộ lần đầu tiên trong cuộc tranh cử còn gay go kéo dài đến mùa hè.

Vào mùa hè năm ngoái, khi ông Trump tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống, hầu như không có một quan sát viên chính trị nào dám tiên đoán ông có cơ hội thắng những cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng. Lý do mà họ nghĩ vậy vì ông chỉ là một doanh gia tuy có nhiều tiền nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị.
Giờ đây các quan sát viên cho rằng nhiều người Mỹ rất bực bội với chính quyền, và họ dùng lá phiếu dành cho ông Trump để bày tỏ sự bực bội ấy, mặc dù ông thường đưa ra những lời tuyên bố rất cực đoan, thiếu suy nghĩ.

Trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân Chủ, ngay từ lúc bắt đầu cuộc đếm phiếu, Nghị Sĩ Bernie Sanders đã nhảy vọt ra phía trước với số phiếu dẫn đầu khá cao so với phiếu của bà Clinton.
Trong bài diễn văn mừng chiến thắng tại trường trung học Concord High ở Concord, thủ phủ của tiểu bang, ông Sanders tuyên bố, “Người dân New Hampshire đã vừa gởi một thông điệp rất thâm thúy” đến các thành phần lãnh đạo trong giới truyền thông, chính trị cũng như kinh tế. “Họ muốn nói với tất cả rằng họ muốn thấy có sự thay đổi thật sự.”

Từ bấy lâu nay, New Hampshire đã nổi danh là tiểu bang mang đến kết quả bất ngờ, không thể đoán trước trong những cuộc bầu cử sơ bộ, và cuộc bỏ phiếu ngày thứ Ba vừa qua đã một lần nữa cho thấy điều đó, khi mà cả hai ứng cử viên Trump và Sanders đều là tiếng nói cho hai cánh cực đoạn, một bên bảo thủ, và một bên cấp tiến.

Trong bài văn nhìn nhận thua phiếu, bà Clinton nhắc đến những cuộc bỏ phiếu sắp tới trong tháng Ba, và bà tin rằng đến lúc đó đa số thành phần cử tri đứng ở giữa hai lập trường cực đoan sẽ bỏ phiếu cho bà, và họ mới là tiếng nói thật sự của Mỹ. Bên đảng Cộng Hòa, các ứng cử viên thua phiếu so với ông Trump cũng hy vọng như vậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT