Người Việt Khắp Nơi

Bầu Cử Sơ Bộ ngày 3 tháng Sáu tại Orange County

Tuesday, 03/06/2014 - 09:56:32

Trong ngày thứ Ba cuộc bầu cử sơ bộ tại California đã diễn ra từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ở Orange County, đáng chú ý nhất là cuộc bầu cử chức vụ Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 34 thay thế Nghị Sĩ Lou Correa đã mãn hai nhiệm kỳ. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế này có hai ứng cử viên gốc Việt

Thanh Phong/Viễn Đông



Trưởng phòng phiếu 39314 (thứ hai từ ngoài vào) rất vui cho báo Viễn Đông chụp ảnh tất cả nhân viên phòng phiếu.



Ông Trần Quốc Sỹ đang bỏ phiếu tại một phòng phiếu ở Midway City cạnh khu phố Little Saigon vào sáng thứ Ba. Phòng phiếu này dành cho hơn 2,000 cử tri trong vùng, nhưng cho đến lúc ông Sỹ bỏ phiếu thì chỉ mới có 15 người đi bầu. Ông Sỹ cũng là trưởng phòng phiếu, và theo kinh nghiệm trong những lần bầu cử trước, ông cho biết đến buổi chiều thì cử tri mới đi bầu đông hơn
.
 
WESTMINSTER – Trong ngày thứ Ba cuộc bầu cử sơ bộ tại California đã diễn ra từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ở Orange County, đáng chú ý nhất là cuộc bầu cử chức vụ Nghị Sĩ Tiểu Bang, Địa Hạt 34 thay thế Nghị Sĩ Lou Correa đã mãn hai nhiệm kỳ. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế này có hai ứng cử viên gốc Việt đều thuộc Đảng Cộng Hòa là TS Phạm Kim Long và Giám Sát Viên Janet Nguyễn, phía Đảng Dân Chủ có cựu Dân Biểu Jose Solorio.

Trước ngày bầu cử, trên nhiều đường phố trong Quận Cam, cư dân thấy nhiều bảng quảng cáo của GSV Janet Nguyễn và TS Phạm Kim Long rất lớn tại các ngã tư đường nhưng ít thấy quảng cáo của ứng cử viên Jose Solorio. Thế nhưng trong cuộc thăm dò từ ngày 15 đến 21 tháng Năm với 950 cư dân và trong đó có 743 người đã ghi danh đi bầu thì ứng cử viên Jose Solorio đang dẫn đầu.

Sáng ngày bầu cử, chúng tôi đã đi một vòng các phòng phiếu ở thành phố Santa Ana, Westminster, Midway City, Fountain Valley, Huntington Beach và ghi nhận tình hình bầu cử ở mỗi phòng phiếu như sau:

Tại phòng phiếu trong khu Harut Barsamian American Center (góc McFadden – Euclid) thuộc Santa Ana có 946 cử tri được niêm yết sẽ bầu tại đây, trong đó cử tri gốc Việt khá đông nhưng sau một tiếng đồng hồ mở cửa phòng phiếu mới chỉ có 5 người đi bầu.

Tại phòng phiếu mang số 39314 trong nhà thờ Tin Lành (góc Hazard – Bushard) thuộc Westminster có 502 cử tri sẽ bầu tại đây, đa số gốc Việt. Một trong những nhân viên phụ trách phòng phiếu là giáo sư Cao Tấn An. Trưởng phòng phiếu là một phụ nữ Mỹ rất niềm nở với báo chí, bà kêu các nhân viên phụ trách phòng phiếu đứng lên cho chúng tôi chụp hình. GS Cao Tấn An cho biết, đến giờ này (8 giờ 20) có hơn 10 người đã đi bầu, đa số gốc Việt.

Tại phòng phiếu mang số 14308 trong khu Hare Continual High School, góc đường Chapman Ave – Magnolia St, thuộc Garden Grove. Phòng phiếu này có hơn 700 cử tri nhưng lúc 9 giờ mới có 5 người đến bầu

Tại phòng phiếu trong khu Garden Grove Friends Church, số 12211 Magnolia St, thuộc Garden Grove có 935 cử tri. Cô Chúc Đoàn người phụ trách phòng phiếu này cho Viễn Đông biết, từ lúc mở cửa đến giờ này (10 giờ) mới có 10 người đến bầu.

Tại phòng phiếu số 43 nằm trong Midway City, nơi đây được điều hành bởi ông Trần Quốc Sỹ, một người đã 4 lần làm Trưởng Phòng Phiếu, 3 lần làm Thư Ký phòng phiếu. Ông Steven Trần Quốc Sỹ rất vui vẻ cho biết, tại đây có hơn 2,000 cử tri nhưng mới có 15 người đi bầu. Ông cho biết, theo kinh nghiệm những lần bầu cử đã qua thì khoảng 12 giờ trưa, 6 giờ chiều cử tri mới đi bầu đông, vì trưa họ nghỉ ăn trưa, chiều họ đi làm về mới ghé bầu phiếu.

Tại phòng phiếu The Center at Founders Village, số 17967 Huntington Beach (góc Talbert – Bushard), phòng phiếu này có 825 cử tri, đa số người Mỹ. Khi chúng tôi đến nơi lúc 11 giờ có 6 người đang bỏ phiếu, trước đó có 8 người đã đi bầu. Trưởng phòng phiếu là một phụ nữ Mỹ, rất niềm nở tiếp chúng tôi và cho xem danh sách 8 người đã bầu, không có một người gốc Việt nào.

Tại phòng phiếu ở số 17250 đường Los Jardines West thuộc thành phố Fountain Valley. Trong danh sách cử tri bỏ phiếu tại đây có 1,741 người. trưởng phòng phiếu là một phụ nữ Mỹ , bà cho biết từ lúc mở cửa tới giờ (11 giờ 30) có khoảng 20 người đã đến bầu.

Qua các phòng phiếu mà chúng tôi đã đến, nhìn chung, cuộc bầu cử sơ bộ kỳ này không hào hứng, rất ít cử tri tham gia, hầu như mọi người đều lơ là nhưng chúng tôi biết chắc chắn có ba người không thể lơ là, đang hồi hộp chờ đợi phút cuối cùng đếm phiếu, ba người đó là TS Phạm Kim Long, GSV Janet Nguyễn và ông Solorio.

Tiếp xúc với ứng cử viên Phạm Kim Long vào sáng ngày bầu cử, ông cho biết, ông không hồi hộp, không lo lắng gì cả bởi vì những gì cần nói ông đã nói, những gì cần làm ông đã làm rồi và bây giờ ông tin tưởng vào Ơn Trên phù trợ. Theo ông, rất có thể cuộc bầu cử này kết quả sẽ giống như kỳ bầu cử cách đây vài năm, nếu lần này cử tri Latino ỷ y và tin chắc ông Solorio thế nào cũng đắc cử nên họ đi bầu ít thì kết quả sẽ nghiêng về hai ứng cử viên gốc Việt. TS Phạm Kim Long rất tự tin, ông nói, trước đây nhiều người không hiểu ông, không muốn bỏ phiếu, nay nghe ông trình bày trên đài hay qua các cuộc tiếp xúc, họ đã hiểu và nhiệt tình ủng hộ ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT