Hoa Kỳ

Bé 3 tuổi hồi phục sau cuộc ghép 5 cơ phận

Monday, 23/12/2013 - 12:53:28

Một cậu bé 3 tuổi hiện đang hồi phục sau khi trải qua một cuộc giải phẫu lớn thay cơ phận cách đây 2 tháng. Cậu bé Adonis Ortiz mang trong người một chứng bệnh bẩm sinh về nội tạng, gọi là gastroschisis, làm cho bộ ruột của bé cứ chực bung ra khỏi một chỗ hở bên trong thành bụng.

Bé 3 tuổi hồi phục sau cuộc ghép 5 cơ phận

MIAMI – Một cậu bé 3 tuổi hiện đang hồi phục sau khi trải qua một cuộc giải phẫu lớn thay cơ phận cách đây 2 tháng. Cậu bé Adonis Ortiz mang trong người một chứng bệnh bẩm sinh về nội tạng, gọi là gastroschisis, làm cho bộ ruột của bé cứ chực bung ra khỏi một chỗ hở bên trong thành bụng.

Theo lời người mẹ là cô Aracelis Ortiz, cậu bé đã được giải phẫu điều trị lúc mới được 3 tháng tuổi, nhưng chứng bệnh tai ác này vẫn không thuyên giảm. Mới đây, cậu bé lên 3 này đã được giải phẫu ghép gan, lá lách, bao tử, ruột non và ruột già tại bệnh viện đại học Miami. Cậu bé hiện đang trên đà hồi phục sức khoẻ.

Phụ huynh vào trường tấn công cô giáo

PITTSBURG – Một bà mẹ học sinh ở Pittsburg, Pennsylvania, đã bị cáo buộc tội kích động một cuộc đánh nhau tại ngôi trường của cậu con trai, và đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo lời cảnh sát, người phụ nữ này đã tấn công một cô giáo đang cố can thiệp để chận đứng vụ đánh nhau giữa cậu con trai của bà mẹ này với các học sinh khác.

Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Manchester, sau khi bà này xông thẳng vào trường để tấn công cô giáo, vì cô này đã cố tình ngăn cản không cho con trai của bà này đánh một bạn học khác. Bà mẹ hiếu chiến tên Yvonne McMeans, 32 tuổi, đã chụp lấy đôi cánh tay của cô giáo, và suýt nữa thì đấm vào mặt cô giáo này.

New York cố phục hồi hàng may mặc ‘made in USA’

NEW YORK – Lâu nay, hàng may mặc “made in USA” dường như đã biến mất khỏi thị trường Hoa Kỳ. Tình trạng người tiêu thụ ưa chuộng hàng giá hạ, và các nhà buôn thích nhân công rẻ từ nước ngoài, đã khiến cho kỹ nghệ may mặc bên trong nước Mỹ gần như không thể phát triển. Các chủ tiệm sản xuất quần áo tại Khu Phố Soho ở New York đang tìm cách phục hồi các loại quần áo “made in USA”, qua những nỗ lực mới như tăng lương và phụ cấp, nhằm thu hút công nhân may mặc bên trong nội địa Hoa Kỳ.

Bà Nanette Lapore, một chủ cơ sở hàng may mặc tại khu Soho, nói rằng yếu tố thuận lợi cho phong trào này là lương công nhân may mặc tại nước ngoài hiện cũng đang gia tăng, cùng với những cuộc đình công dài ngày của họ, đã khiến cho xu hướng đưa nguyên liệu từ Mỹ ra nước ngoài sản xuất rồi mang thành phẩm về bán lại cho dân Mỹ, đang gặp trở ngại đáng kể.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT