Hoa Kỳ

Bé 3 tuổi qua đời sau vụ cháy tại San Juan Capistrano

Wednesday, 21/01/2015 - 10:23:28

Mẹ và em trai 2 tuổi của Liborio vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Căn condo này có 2 máy báo động khói, nhưng máy đã hết pin từ lâu.

CALIFORNIA - Một bé trai 3 tuổi đã qua đời vào tối khuya ngày Thứ Ba, sau khi bị thương nặng trong vụ cháy một condo 2 tầng tại San Juan Capistrano vào sáng cùng ngày. Bé Jaiden Liborio, vốn chỉ còn 1 tháng nữa là đủ 4 tuổi, đã qua đời lúc 11:45 tối Thứ Ba tại bệnh viện Mission vì bị phỏng quá nặng.
Liborio và 3 trẻ em khác, bao gồm cả em trai 2 tuổi của cậu bé, đã bị thương trong vụ cháy condo lúc 9:15 sáng. Tổng cộng có 9 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có vài người bị thương do đã phải nhảy xuống từ tầng 2 để tránh ngọn lửa. Mẹ và em trai 2 tuổi của Liborio vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Căn condo này có 2 máy báo động khói, nhưng máy đã hết pin từ lâu.

Một người thiệt mạng vì lao xe vào nhà dân
CALIFORNIA - Một người đàn ông chưa rõ danh tính đã thiệt mạng vào tối khuya Thứ Ba, sau khi chiếc xe cổ do ông ta lái đã lao vào bức tường của một ngôi nhà tại thành phố Lake Forest. Cảnh sát nghi ngờ rằng, người này đã chạy xe quá nhanh do đang bị ảnh hưởng của rượu và ma túy.
Cảnh sát Orange County đã đến hiện trường tai nạn lúc 11:30 tối, trên đường Lake Forrest Drive. Khi nhà chức trách đến nơi, họ nhìn thấy một chiếc xe Ford Mustang mui xếp màu đỏ đời 1960, đang bốc cháy và người tài xế vẫn còn kẹt bên trong xe. Khi được kéo ra khỏi xe, nhân viên cứu hỏa xác định nạn nhân đã chết.
Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông, đang say rượu và ma túy, đã lái xe chạy về hướng Tây trên đường Lake Forest thì bị lạc tay lái và leo qua giải phân chia giữa đường, chạy băng qua các làn xe ngược chiều và leo lên lề. Chiếc xe tiếp tục tông vào một bức tường, vốn là tường ngăn giữa lối đi trên lề và sân sau của một ngôi nhà. Người tài xế bị văng ra khỏi ghế, nhưng vẫn còn dính vào với chiếc xe. Cảnh sát cho rằng người này đã không đeo dây an toàn khi tai nạn xảy ra.
Không có ai khác bị thương trong sự việc. Ngôi nhà bị hư hại một phần do gạch đá từ bức tường và do chiếc xe lao vào. Do nạn nhân bị thiêu cháy quá nặng, cảnh sát đã phải lấy dấu tay và dấu răng của nạn nhân để xác định danh tính.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT