Hoa Kỳ

Bé 9 tuổi vô tình bắn chết huấn luyện viên bắn súng

Thursday, 28/08/2014 - 06:08:29

MOHAVE COUNTY, Arizona – Một bé gái 9 tuổi đ vơ tình bắn chết huấn luyện viên bắn súng, trong khi đang học cách sử dụng súng tiểu liên hỏa lực mạnh tại một trường bắn ở tiểu bang Arizona. Huấn luyện viên Charles Vacca, 39 tuổi, qua đời tại bệnh viện vào tối Thứ Hai vừa qua sau khi bị bắn vào đầu.



 Cô bé 9 tuổi và huấn luyện viên Vacca trước khi tai nạn xảy ra.
 
MOHAVE COUNTY, Arizona – Một bé gái 9 tuổi đ vơ tình bắn chết huấn luyện viên bắn súng, trong khi đang học cách sử dụng súng tiểu liên hỏa lực mạnh tại một trường bắn ở tiểu bang Arizona. Huấn luyện viên Charles Vacca, 39 tuổi, qua đời tại bệnh viện vào tối Thứ Hai vừa qua sau khi bị bắn vào đầu.

Theo Sở Cảnh Sát Mohave County, cô bé 9 tuổi đ đến trường bắn Bullets and Burgers cùng cha mẹ, cả ba đều là cư dân New Jersey. Theo quy định của trường bắn này, trẻ em từ 8 đến 17 tuổi có thể học bắn súng nếu đi cùng phụ huynh.

Trong sự việc xảy ra hôm 25 tháng 8, huấn luyện viên Vacca đang hướng dẫn bé gái sử dụng súng tiểu liên Uzi. Khi cô bé nổ súng ở lần bắn thứ 2 thì khẩu súng bị giật mạnh khiến cô bé bị mất kiểm soát. Ông Vacca trúng đạn vào đầu và qua đời sau khi được đưa bằng máy bay tới một bệnh viện ở Las Vegas. Cha mẹ của cô bé đ quay phim lại vụ tai nạn, do 2 người đ mở điện thoại để quay lại bài học bắn súng của con gái.

Cảnh sát cho biết, việc người hướng dẫn chọn súng Uzi, một loại súng tiểu liên do Israel chế tạo, để dạy bắn cho trẻ em, là một quyết định sai lầm. Các chuyên gia về súng nói rằng, nếu muốn dạy trẻ em bắn súng, tốt nhất là nên chọn loại súng bắn từng phát một.

Cuộc điều tra về vụ nổ súng đ hồn tất và nhà chức trách xác định đây là một tai nạn. Đại diện trường bắn Bullets and Burgers cho biết, họ thật sự không hiểu chuyện gì đ xảy ra. “Nhân viên của chúng tôi được huấn luyện để luôn kiểm soát người tập bắn. Nếu học viên thuận tay phải, chúng tôi sẽ cử 1 huấn luyện viên thuận tay phải đứng ngay sau lưng học viên, để có thể đẩy vũ khí ra xa trong trường hợp có tai nạn. Và đối với học viên thuận tay trái cũng vậy.”

Đây không phải là tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến trẻ em và súng Uzi. Năm 2008, một bé trai 8 tuổi tại Massachusetts đ vơ ý tự bắn vào người bằng một khẩu Uzi cỡ nhỏ, trong một cuộc triển lm sng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT