Người Việt Khắp Nơi

Bế giảng năm thứ hai Đại Học Hè Phật Giáo Chùa Điều Ngự

Quốc Hương/Viễn Đông Monday, 09/07/2012 - 08:26:23

Thượng Tọa Thích Viên Huy đọc diễn văn khai mạc: "ĐứcPhật dạy 'trí tuệ là sự nghiệp'. Suốt cuộc đời không ngày nào Đức Phật không gần gũi để truyền đạt hướng đi giải thoát cho mọi người.

Quốc Hương/Viễn Đông


Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳđại diện thanh niên Phật Giáotrong Lễ Bế Giảng Đại Học Hè Phật Giáo Năm Thứ 2 tại Giảng Đường Chùa Điều Ngự vào ngày 8-7-2012. Trên lễ đài có các quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳvà quý vị Giảng Sư của Đại Học Hè Phật Giáo dưới chân dung Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ; cùng học viên và quan khách - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - "Nhằm đào tạo giới thanh niên, sinh viên có trình độ đại học, mang lại sự hiểu biết về giáo lý cơ bản của đạo Phật để đáp ứng nhu cầu nhân sự trong cuộc hành hoạt cho cộng đồng Phật giáo, người Việt hải ngoại và trên trường quốc tế, đem ánh sáng trí tuệ của nền văn hóa Việt, đồng thời dung hòa các truyền thống văn minh Âu Mỹ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã và đang khai khóa Đại HọcHè Phật Giáo trong 3 năm 2011-2013" - Đó là lờiThượng Tọa Thích Viên Huy, trưởng ban tổ chứcĐại Học Hè Phật Giáo cũng là Trụ Trì Chùa Điều Ngự.
Lễ Bế Giảng Năm Thứ 2 Đại Học Hè Phật Giáo đã được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày 8-7-2012 tại Giảng Đường Chùa Điều Ngự số 14472 Chestnut, Westminster. Thượng Tọa Thích Viên Huy đọc diễn văn khai mạc:"ĐứcPhật dạy 'trí tuệ là sự nghiệp'. Suốt cuộc đời không ngày nào Đức Phật không gần gũi để truyền đạt hướng đi giải thoát cho mọi người. Do vậy, vấn đề truyền thông vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng sanh, đâu lẽ chúng ta lại ngồi yên nhìn từng ngày lặng lẽ trôi qua một cách vô ích.Ngày nào chúng ta không suy nghĩ đến việc lợi lạc quần sanh, ngày đó chúng ta bị tụt hậu.Nên giáo pháp của Phật cần được hoằng dương rộng khắp, để đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi gia đình.Do vậy, Đại Học Hè Phật Giáo vô cùng quan trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phải nhận sứ mệnh tục diệm, truyền đăng làm cho ánh sáng chân lý không bao giờ bị dập tắt, noi theo Đức Phật đã trao truyền chánh pháp nhãn tạng cho Ngài Ma Ha Ca Diếp ngày nào.Là người con Phật, chúng ta không thể quên đi sứ mệnh mà Đức Phật đã giao phó.Làm thế nào để tuổi trẻ Việt Nam có điều kiện hội nhập vào nền văn minh hiện đại của phương Tây và có khả năng đem giáo pháp từ bi trí tuệ của chư Phật du nhập vào nền văn hóa bản địa. Làm được điều này chúng ta đã báo đáp ơn Phật-Pháp-Tăng và gần nhất là ơn của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống trọn đời hy hiến cho đạo pháp dân tộc. Giáo hội và quê hương đang trong cơn pháp nạn và quốc nạn cần chúng ta chung vai gánh vác vun bồi. Không một lý do gì Đại Học Hè Phật Giáo không đảm nhiệm trách vụ này...”. Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ban Đạo Từ đến các học viên năm thứ 2:"Quý vị đã bỏ thì giờ, tiền bạc để tới tham dự đại học hè tức là quý vị đã biết trân quý sự tự lợi, tự giác của mình, đó là chưa nói đến nay mai quý vị sẽ đem cái học đứng đắn của mình để cống hiến cho mọi người, ấy là quý vị đã thực hành hạnh lợi tha và giác tha của Phật Giáo.Không những thế, rồi đây quý vị mở rộng đối tượng phục vụ đến một quốc gia có bốn ngàn năm văn hiến là nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền và một tông giáo có trên hai ngàn năm lịch sử tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Giáo Hội Phật Giáo truyền thống, dân lập.Ấy là quý vị đã thực hành Bồ Tát Hạnh để mong đạt đến Giác Hạnh Viên Mãn cũng là bắt đầu bước lên con đường có thể đạt thành Vô Thượng Giác.Với mục đích và tông chỉ cao quý như thế sẽ đòi hỏi nơi quý vị một ý chí kiên cường, sắt son, nhất tâm, nhất đức mới mong hoàn thành trọng nhiệm”.
Cũng theo ban tổ chức, trong đó cũng có các Phật Tử như Nguyễn Cao Can, Nguyễn Cao,Nhật Liên Dũng cho biết: "Trong ngày khai giảng năm thứ nhất, 2011, đã có trên 150 học viên, phần lớn học viên trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và một số ít học viên từ Đức, Pháp, Gia Nã Đại và Úc Châu về tham dự.Số lượng và thành phần học viên năm thứ hai gần giống năm thứ nhất.Tuy với một tầm vóc khiêm tốn, nhưng trên hệ thống online trang nhà Daihochephatgiao.com, blog, chatroom, v.v., trong một thời gian ngắn ra thông báo, đã có hằng ngàn người ra vào.Đặc biệt năm thứ hai, 2012, đã có trên 50 học viên trong nước ghi danh theo học trên hệ thống online...
Đại Học Hè năm nay có sự hiện diện của các Ngài Giảng Sư:Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Hòa Thượng Thích Thiện Hữu, Pháp Sư Thích Giác Đức, Thượng Tọa Thích Quảng Long, Thượng Tọa Thích Viên Thông, Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Thượng Tọa Thích Viên Huy, Thượng Tọa Suhita Dharma, Đại Đức Thích Huệ Hải, Giáo Sư Annanda W.P. Guruge, Giáo Sư Võ Văn Ái, Nữ Sĩ Ỷ Lan, Giáo Sư Debbie Stothard, Kỹ Sư Nguyễn Tuấn, Kỹ Sư Cao Tuệ Anh”.
Đại Học Hè diễn ra 3 ngày sau những cuộc biểu tình tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội và ở hải ngoại tại Houston và Nam California, Hoa Kỳ.Trong dịp này, Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội PhậtGiáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ cũng đã kêu gọi toàn dân xuống đường chống ngoạixâm.Đáp ứng lời kêu gọi đó, vào ngày Chủ Nhật 1-7-2012, rất đông đồng hương Phật Tử đã xuống đường tại Houston và Los Angeles, do Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, và Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt NamThống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, đề xướng.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT