Hoa Kỳ

Bé lớp 3 giành được học bổng $100,000 trong cuộc thi chụp ảnh

Sunday, 13/04/2014 - 11:07:34

Cậu bé lớp ba Duncan Nakamoto muốn trở thành cầu thủ bóng rổ khi lớn lên, nhưng cậu nói cậu cũng không phiền nếu có việc làm “là một bác sĩ”. Cậu bé vừa giành được học bổng trị giá $100,000 Mỹ kim để thực hiện ước mơ của mình. Vào sáng Thứ Sáu vừa qua, trường tiểu học Joseph



Cậu bé Duncan Nakamoto được chúc mừng trước cả trường, sau lưng là bức ảnh đã giúp em giành
được học bổng.
 
ELK GROVE, California – Cậu bé lớp ba Duncan Nakamoto muốn trở thành cầu thủ bóng rổ khi lớn lên, nhưng cậu nói cậu cũng không phiền nếu có việc làm “là một bác sĩ”. Cậu bé vừa giành được học bổng trị giá $100,000 Mỹ kim để thực hiện ước mơ của mình. Vào sáng Thứ Sáu vừa qua, trường tiểu học Joseph Sims tại thành phố Elk Grove đã tổ chức một buổi họp mặt đặc biệt, công bố rằng cậu bé Duncan đã giành được học bổng trong cuộc thi quốc gia “Big Dreams Start Small” (Những ước mơ lớn đều có sự khởi đầu nhỏ bé).

Người cha Calvin Nakamoto đã nộp bức ảnh và dòng chú thích cho cuộc thi, vốn được tài trợ bởi tổ chức TIAA-CREF – nơi quản lý quỹ hỗ trợ học đại học ScholarShare của tiểu bang California. Cuộc thi đã nhận được ảnh tham dự của 3,000 thí sinh, bao gồm cả bức ảnh chụp em Duncan đứng giữa một trái địa cầu, một tấm bảng đen, và nhiều dụng cụ học tập khác, với dòng chú thích viết rằng: “Duncan đang mơ tới nhiều khả năng. Phi hành gia? Bác sĩ? Nhà cổ sinh vật học? Với những ước mơ lớn và việc học tập chăm chỉ, chúng tôi tin rằng cậu bé sẽ biến các ước mơ thành hiện thực.”

Số tiền học bổng sẽ được cất vào một trương mục của ScholarShare, và số tiền này sẽ tiếp tục sinh lời thêm cho đến khi Duncan tốt nghiệp trung học vào năm 2023. “Chúng tôi luôn mong ước thằng bé sẽ được vào đại học và sẽ thành công,” người cha Calvin Nakamoto nói. “Thật nhẹ nhõm. Có đủ tiền để đi học đại học chính là một giấc mơ đã thành hiện thực.”

Quỹ ScholarShare được thành lập năm 1999, được quản lý bởi một hội đồng đầu tư có 7 thành viên, với chủ tịch là Bộ Trưởng Ngân Khố tiểu bang California. Chương trình này đã tăng gần gấp đôi trong vòng 7 năm qua. Chương trình hỗ trợ học đại học này hiện đang có tài sản $5.7 tỷ Mỹ kim. Các trương mục của ScholarShare hoạt động gần giống như các quỹ lương hưu. Các nhà đầu tư sẽ dùng số tiền (đã bị đánh thuế) để đầu tư trong ScholarShare. Các gia đình không phải trả thuế trên số tiền lời, một khi số tiền rút ra được dùng cho các chi phí học tập, ví dụ như học phí, các loại phí tại trường, tiền mua sách, và tiền thuê nhà khi đi học. Tuy nhiên, gia đình Nakamoto sẽ phải đóng thuế trên số tiền $100,000 vừa thắng giải.

Tổ chức TIAA-CREFF cũng đã tặng cho các học sinh tại trường Joseph Sims những túi quà nhỏ, gồm bánh kẹo và 1 quyển sách, cùng các thông tin hướng dẫn cách phụ huynh có thể mở trương mục với ScholarShare. Trường học cũng được tặng $5,000 Mỹ kim để mua sách cho học sinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT