Thế Giới

Bể răng hàm vì cắn trúng lưỡi dao trong khoai tây

Friday, 24/07/2015 - 10:30:56

 Bà Wilson cho rằng, lưỡi dao này có lẽ là một lưỡi dao trong máy cắt khoai tây, bị rớt ra trong quá trình sản xuất. Bà Wilson đã trả lại lưỡi dao cho siêu thị Tesco gần nhà để điều tra nguyên nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 251 người nghi là phiến quân
ISTANBUL - Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 251 người trong một đợt bố ráp, nhắm vào những người bị nghi là thành viên Hồi Giáo Quốc IS hoặc phiến quân người Kurd. Các đợt bố ráp đã diễn ra tại 13 tỉnh của nước này hôm thứ Sáu.
Chỉ riêng ở thành phố Istanbul, lực lượng an ninh đã tấn công vào 140 địa chỉ tại 26 quận, để truy tìm thành viên IS, tổ chức Công nhân Người Kurd PKK, và những nhóm phiến quân khác, trong một chiến dịch rộng lớn với gần 5,000 cảnh sát tham gia.
Đợt bố ráp được thực hiện sau vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm 20 tháng 7, tại một thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria, làm 32 người chết, bị nghi là do IS thực hiện. Tình trạng bạo lực sau đó gia tăng trong khu vực người Kurd chiếm đa số ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Người Kurd tố cáo rằng nhà chức trách đã hợp tác với IS, nhưng Ankara đã bác bỏ cáo buộc này. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết, 3 chiến đấu cơ F-16 đã tấn công hai trụ sở và một điểm tập trung của IS tại Syria.


Nam Hàn bắt nghi can dọa giết đại sứ Mỹ
SEOUL - Cảnh sát Nam Hàn vừa bắt một người đàn ông, sau khi người này dọa giết Đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul là ông Mark Lippert, người từng bị tấn công bằng dao hồi tháng 3 vừa qua. Người đàn ông họ Lee, 33 tuổi, đã đưa ra lời đe dọa này trong một bài viết trên trang web của Tòa Bạch Ốc, theo thông tin từ Sở Cảnh Sát Seoul. Cảnh sát không cung cấp chi tiết về nội dung bài viết "không mạch lạc" bằng tiếng Anh này.
Nghi can Lee bị bắt hôm 14 tháng 7. Cảnh sát đã phát hiện lịch sử vào trang chủ của Tòa Bạch Ốc, bản nháp bài viết đăng tải, và một ảnh chụp màn hình, trong máy laptop của người này. Theo cảnh sát Seoul, Lee không có việc làm, sống ẩn dật và dành phần lớn thời gian để vào Internet. Lee không thừa nhận anh ta là tác giả bài viết đăng trên website Tòa Bạch Ốc.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn, ông Mark Lippert, hồi tháng 3 từng bị tấn công bằng dao khi đang dự một buổi gặp mặt tại thủ đô Seoul, khiến ông khâu 80 mũi ở má. Kẻ tấn công, Kim Ki-jong, 56 tuổi, bị bắt tại chỗ với cáo buộc âm mưu giết người. Kim nói rằng hành động của ông ta là để phản đối cuộc tập trận thường niên Mỹ - Hàn, vì ông ta cho là cuộc tập trận đã gây trở ngại cho cuộc đối thoại với Bắc Hàn.



Vô địch thế giới môn ghép từ dù không biết tiếng Pháp

ANTWERP - Ông Nigel Richards, người đàn ông từ Christchurch, New Zealand, đã đánh bại nhiều đối thủ để giành ngôi vô địch thế giới trong cuộc thi Ghép Từ Tiếng Pháp, có tên là Scrabble, diễn ra tại Bỉ, mặc dù toàn bộ vốn tiếng Pháp mà ông biết nói và hiểu chỉ là từ “Bonjours" (Xin chào). Không hề nói được tiếng Pháp, nhưng ông Richards có 8 tuần để "nhồi" từ điển tiếng Pháp vào đầu. Bà Liz Fagerlund, một người bạn của ông Richards cho biết: “Ông ấy không nói tiếng Pháp đâu, chỉ học thuộc các từ thôi. Ông ấy cũng không hiểu nghĩa của từ, không thể nói chuyện bằng tiếng Pháp.”
Mọi người chơi trò ghép từ Scrabble đều biết rằng, các đấu thủ cần nhiều chiến thuật và trò chơi cũng không cần nhiều vốn từ. Tuy nhiên, không hề biết gì về ngôn ngữ mình đang chơi như ông Richards mà lại giành được ngôi vô địch thì quả là đáng ngạc nhiên. Ông Richards từng chiến thắng 5 cuộc thi ghép từ tại Hoa Kỳ và giành ngôi vô địch thế giới 3 lần.
Người chơi ghép từ giỏi nhất hiện nay, bà Fagerlund, cựu chủ tịch Hiệp hội Scrabble New Zealand, cũng phải thừa nhận rằng, chiến thắng của ông Richards ở Bỉ là “rất đáng nể.”



Bể răng hàm vì cắn trúng lưỡi dao trong khoai tây

ADDLESTONE - Một người phụ nữ Anh đã bị bể răng hàm, sau khi cắn trúng một lưỡi dao nhỏ nằm lẫn trong gói khoai tây mà bà mua từ siêu thị. Bà Caroline Wilson, 44 tuổi ở thị trấn Addlestone, Anh, cho hay khi nhai miếng khoai đầu tiên, bà đã cắn phải một vật rất cứng và ngay lập tức nhận ra đó là một lưỡi dao nhỏ, cỡ bằng đồng xu
Lưỡi dao đã làm bể vỡ một chiếc răng hàm của bà Wilson, khiến bà phải tiến hành phẫu thuật nha khoa. Nếu không có thói quen nhai kỹ khi ăn uống, rất có thể bà Wilson đã nuốt lưỡi dao vào bụng và bị thủng dạ dày. Bà Wilson cho rằng, lưỡi dao này có lẽ là một lưỡi dao trong máy cắt khoai tây, bị rớt ra trong quá trình sản xuất. Bà Wilson đã trả lại lưỡi dao cho siêu thị Tesco gần nhà để điều tra nguyên nhân.
Hãng Tesco nói rằng hãng đang điều tra sự việc và sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất. Hệ thống siêu thị nổi tiếng này cũng cam đoan rằng hãng sẽ không để xảy ra sự việc tương tự.
Về phía Wilson, bà cảm thấy không hài lòng khi chỉ được đề nghị trả lại tiền mua gói khoai tây, và tặng một phiếu giảm giá 10 bảng Anh từ siêu thị. Bà Wilson muốn rằng hãng Tesco phải chi trả số tiền mà bà đã phải bỏ ra để phẫu thuật răng.




Nhật thiết kế cầu xếp kiểu origami

HIROSHIMA - Các kỹ sư Nhật đã thử nghiệm thành công một cây cầu di động, được thiết kế dựa theo nghệ thuật xếp giấy origami và có thể sử dụng ở các khu vực bị thiên tai. Trong thí nghiệm, cầu Mobile Bridge phiên bản 4.0 được dựng lên trên sông Hongo ở Fukuyama, Nhật Bản, mà không cần bệ đỡ. Một chiếc xe đã chạy qua cây cầu rất dễ dàng và an toàn.
Được giới thiệu tại một hội nghị chế tạo vào đầu tháng 7, cây cầu mang nhiều nét giống đàn phong cầm, có thể kéo dài và tháo rời khi cần. Các kỹ sư đã áp dụng kỹ thuật xây dựng có kiểu hoạt động như một chiếc kéo, cho phép có thể mở rộng đồng thời cây cầu và các làn xe.
Mobile Bridge 4.0 có thể được dùng cho xe cộ qua lại chỉ sau một tiếng lắp ráp, và đủ nhỏ gọn để chở trên xe kéo. Thiết kế này hứa hẹn mang đến một giải pháp lưu thông trong trường hợp khẩn cấp ở những khu vực thường xảy ra động đất, lũ lụt và sóng thần trên thế giới. Mobile Bridge 4.0 còn có thể được dùng để đi chuyển tạm thời trong khi sửa chữa những cây cầu hiện có, tránh tình trạng kẹt xe.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT