Thế Giới

Bé trai 2 đầu ở Yemen cần được chữa trị khẩn cấp

Wednesday, 06/02/2019 - 07:40:25

"Hai bé cần được ra nước ngoài ngay lập tức. Các bé sẽ không thể sống sót ở Yemen trong tình trạng chính trị và kinh tế hiện nay,” Bác Sĩ Faisal al-Balbali nói trong bệnh viện al-Thawra, ở thủ đô Sanaa, nơi các cậu bé được sinh ra.


Bé dị thường này chào đời được hai tuần. (EPA)

SANAA - Hai cậu bé sinh đôi có chung cơ thể, ra đời ở Yemen, hiện đang cần điều trị khẩn cấp ở nước ngoài nếu muốn sống sót, nhưng không thể rời đi vì chiến tranh đã khiến phi trường thủ đô đóng cửa. Các bác sĩ chữa trị cho Abd al-Khaleq và Abd al-Rahim, 2 tuần tuổi, cho biết hệ thống y tế bị chiến tranh tàn phá của Yemen không thể giúp cho hai bé sống sót, và cha mẹ thì quá nghèo. "Hai bé cần được ra nước ngoài ngay lập tức. Các bé sẽ không thể sống sót ở Yemen trong tình trạng chính trị và kinh tế hiện nay,” Bác Sĩ Faisal al-Balbali nói trong bệnh viện al-Thawra, ở thủ đô Sanaa, nơi các cậu bé được sinh ra.

Hai bé trai bé nhỏ, đang được chăm sóc trong lồng ấp để hỗ trợ hô hấp, có hai đầu riêng biệt. Trong thân thể chung, hai bé có riêng xương sống, phổi, tim và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, hai bé lại có chung gan, cơ quan sinh sản và cặp thận, cánh tay và chân. Các bác sĩ Yemen đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế sắp xếp cho việc chuyển hai em bé ra nước ngoài. Cha mẹ của hai bé không có mặt khi phóng viên ghi hình các em bé tại bệnh viện, tuy nhiên, nhân viên y tế cho biết hai người cha mẹ đã đồng ý cho bác sĩ mời giới truyền thông, với hy vọng con trai họ sẽ được giúp đỡ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT