Thế Giới

Bé trai được giải phẫu gắp bỏ 526 cái răng

Thursday, 01/08/2019 - 06:55:39

Các nha sĩ tại Ấn Độ vừa gắp bỏ hơn 500 cái răng khỏi miệng của một bé trai 7 tuổi. Vào ngày 11 tháng 7, em P. Ravindran, 7 tuổi, được đưa đến cơ sở của trường nha khoa Saveetha ở Chennai, tỉnh bang Tamil Nadu vì bị sưng hàm dưới.


Hình chụp quang tuyến của hàm răng có quá nhiều rằng của em trai Ấn Độ. (Getty Images)


CHENNAI – Các nha sĩ tại Ấn Độ vừa gắp bỏ hơn 500 cái răng khỏi miệng của một bé trai 7 tuổi. Vào ngày 11 tháng 7, em P. Ravindran, 7 tuổi, được đưa đến cơ sở của trường nha khoa Saveetha ở Chennai, tỉnh bang Tamil Nadu vì bị sưng hàm dưới.
Khi chụp hình X-ray cho Ravindran, các nha sĩ phát hiện một khối u, bên trong chứa 526 cái răng nhỏ. “Khối u này đã khiến các răng vĩnh viễn của cậu bé không mọc được ở bên hàm bị ảnh hưởng,” ông P. Senthilnathan, Giáo Sư khoa răng hàm mặt tại Trường nha khoa Saveetha cho biết. “Hình X-ray cho thấy nhiều chiếc răng nhỏ chưa hoàn chỉnh nằm trong khối u. Chúng tôi phải mất 5 tiếng mới gắp ra được hết các phôi răng này.”
Theo các nha sĩ, em Ravindran đã rất may mắn vì căn bệnh được phát hiện sớm. Các chiếc răng ở vị trí khác của cậu bé đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi teen, cậu bé sẽ cần phải được làm implant để gắn răng hàm tại nơi từng có khối u.

Ca giải phẫu cho Ravindran được thực hiện miễn phí. “Các chiếc răng trong khối u có kích thước rất khác nhau, từ 1 milimét tới 15 milimét,” trưởng khoa Răng hàm mặt Prathibha Ramani nói. “Chúng tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân có nhiều răng đến như vậy.”
Tên y tế của tình trạng này là “compound composite odontoma – tổ hợp răng phức tạp.” Trong một ca tương tự vào năm 2014, các nha sĩ đã giải phẫu để lấy 232 cái răng khỏi miệng của thiếu niên ở Mumbai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT