Thế Giới

Belarus giảm nguồn cung cấp dầu sang Âu Châu

Wednesday, 17/11/2021 - 05:22:38

Giảm dầu xảy ra trong lúc căng thẳng đang gia tăng tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan, nơi hàng ngàn người di cư đang cố gắng vượt qua biên giới để vào Âu Châu.


Di dân cắm trại tại địa điểm Brusgi bên phía Belarus tại biên giới với Ba Lan, nơi mà Ba Lan đã dựng hàng rào kẽm gai để ngăn chặn làn sóng di từ do Belarus cho phép vào Âu Châu. (Ulf Mauder/ picture alliance via Getty Images)

 

MOSCOW – Hãng Transneff của Nga ngày thứ Tư cho biết Belarus bất ngờ thông báo hạn chế nguồn cung cấp dầu sang Âu Châu trong ba ngày, với lý do "bảo trì đột xuất.”

Việc sửa chữa tại một trong các tuyến đường ống dầu đã bắt đầu vào ngày thứ Ba, một phát ngôn viên của Transneft cho biết. Tuy nhiên, mục tiêu cung cấp dầu hàng tháng sẽ không bị thay đổi.

Phía Belarus nói việc "sửa chữa đột ngột" là cần thiết đối với một nhánh của đường ống Tình Thân Hữu, vốn vận chuyển dầu từ Nga đi qua nước này, sau đó qua Ba Lan để đến các nước Âu Châu.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng đang gia tăng tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan, nơi hàng ngàn người di cư đang cố gắng vượt qua biên giới để vào Âu Châu.

Trước đó, Tổng Thống Alexander Lukashenko của Belarus từng đe dọa sẽ cắt đường ống dẫn khí đốt đến Âu Châu. Ông tuyên bố sẽ trả đũa bất cứ lệnh trừng phạt mới nào của Liên Âu (EU) đối với chính quyền Minsk.

Hàng ngàn người đang sống tạm bợ trong những khu trại tồi tàn giữa biên giới Ba Lan - Belarus, với hy vọng vượt biên để tìm kiếm cuộc sống mới ở Âu Châu.

Vào thứ Ba, một vụ đụng độ giữa người tị nạn và cảnh sát biên giới Ba Lan đã xảy ra, một ngày sau khi EU thông qua các lệnh trừng phạt đối với ông Alexander Lukashenko, với cáo buộc cố tình hỗ trợ người tị nạn từ Trung Đông đi qua Belarus để đến biên giới với Ba Lan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT