Hoa Kỳ

Bệnh "nôn mửa mùa đông" gia tăng ở California

Sunday, 27/12/2015 - 09:01:40

Chứng nôn mửa này bị gây ra một tác nhân sinh bệnh rất dễ lây lan, được gọi là norovirus. Bệnh truyền nhiễm rất nhanh trong môi trường khép kín và đông người, như bệnh viện, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc ban ngày, trường học, tàu du lịch và nhà hàng.

Họ gọi đó là bệnh nôn mửa mùa đông, và các viên chức California đang khuyến cáo rằng chứng bệnh này đang gia tăng.

Tiểu bang đã ghi nhận có ít nhất 32 vụ phát bệnh từ ngày 1 tháng 10 đến nay, nhiều hơn so với 9 trường hợp được báo cáo trong năm ngoái vào thời điểm này. Các giới chức y tế đang kêu gọi dân chúng California rửa tay thường xuyên để tự bảo vệ cho khỏi bị nhiễm vi khuẩn.

Chứng nôn mửa này bị gây ra một tác nhân sinh bệnh rất dễ lây lan, được gọi là norovirus. Bệnh truyền nhiễm rất nhanh trong môi trường khép kín và đông người, như bệnh viện, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc ban ngày, trường học, tàu du lịch và nhà hàng.

Chứng bệnh này thường gây ra đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và ói mửa. Những triệu chứng này có thể rất nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi hơn.

Một trong những việc quan trọng nhất mà bạn có thể làm để tránh norovirus và các bệnh khác trong mùa lễ này, là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, trong ít nhất 20 giây. Điều này đặc biệt là quan trọng sau khi đi vệ sinh, thay tã, và trước khi chuẩn bị thực phẩm hoặc ăn uống.

Virus có thể truyền qua việc tiếp xúc trực tiếp với một người bị nhiễm bệnh; bằng cách tiêu thụ những loại thực phẩm hoặc những chất lỏng bị nhiễm khuẩn; hoặc bằng cách chạm vào một bề mặt bị nhiễm, và sau đó chạm vào miệng, theo các giới chức y tế cho biết.

Một khi các phân tử virus lọt vào cơ thể, chúng bám vào các tế bào niêm mạc lót ruột, và làm gián đoạn khả năng hấp thụ những thứ chất lỏng quan trọng.

Trong những vụ bùng phát gần đây ở California, phần lớn các trường hợp đã xảy ra tại các dưỡng lão viện và những cơ sở chăm sóc dài hạn khác. Phần còn lại ảnh hưởng đến các trường học và các trung tâm tổ chức sự kiện, theo các giới chức y tế cho biết. Các triệu chứng thường bắt đầu cách từ 12 tới 48 giờ sau khi tiếp xúc, và kéo dài ba ngày.

Tại Hoa Kỳ, norovirus là nguyên nhân thường gặp nhất của chứng viêm ruột và dạ dày. Virus này gây ra khoảng 20 triệu ca bệnh mỗi năm. Từ 570 tới 800 trường hợp tử vong được báo cáo hàng năm, theo các giới chức y tế cho biết.

Bệnh nôn xảy ra thường xuyên hơn trong mùa đông, và có đặc điểm là gắn liền với ói mửa, nên đã được đặt biệt danh là bệnh nôn mửa mùa đông.” Tuy nhiên, bệnh này cũng đã được gọi là “virus tàu du lịch.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT