Địa Ốc

Bêu xấu để chủ sửa nhà đề phòng động đất

Friday, 26/09/2014 - 10:26:04

Thành phố sẽ treo những tấm bảng hiệu lớn, viết bằng nhiều ngôn ngữ, với những chữ màu đỏ và một hình vẽ một tòa nhà bị phá hủy, tại hàng trăm khu chung cư vi phạm luật lệ về an toàn địa chấn ở San Francisco.

Một lối đi xi-măng bị hư hại trong cơn động đất 6.0 trong tháng Tám tại Napa, Bắc California. (Getty Images)


SAN FRANCISCO – Các thành phố trên khắp tiểu bang California đang ra sức tìm cách thuyết phục các chủ nhà tu bổ lại những tòa nhà có nguy cơ sụp đổ trong một trận động đất lớn.
Trong tuần này, thành phố San Francisco sử dụng một chiến thuật khác thường: tìm cách gây xấu hổ một cách công khai để làm cho các chủ nhà sửa sang lại nhà cửa của họ, nhằm chịu đựng được động đất một cách tốt hơn.
Thành phố sẽ treo những tấm bảng hiệu lớn, viết bằng nhiều ngôn ngữ, với những chữ màu đỏ và một hình vẽ một tòa nhà bị phá hủy, tại hàng trăm khu chung cư vi phạm luật lệ về an toàn địa chấn ở San Francisco.
Cho đến nay, không có thành phố nào ở California tìm cách thông báo cho công chúng biết về các tòa nhà có thể gặp nguy hiểm, và gây áp lực buộc các chủ nhà làm những mục tu sửa.
Los Angeles đang xem xét cách thức tương tự của San Francisco. Thị trưởng Eric Garcetti đã đề nghị lập hệ thống phân hạng bằng chữ cái, để khuyến cáo công chúng về sự an toàn địa chấn của các tòa nhà ở Los Angeles. Đó sẽ là hệ thống xếp hạng chữ cái đầu tiên trên toàn quốc. Thị trưởng cũng nói rằng ông muốn yêu cầu các chủ nhà sửa chữa lại những tòa nhà đang có nguy cơ bị hư hại trong trường hợp có động đất. Thị trưởng vẫn còn đang soạn thảo các chi tiết trong kế hoạch này.
Các bản thông báo bêu xấu của San Francisco được viết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung Hoa. Chúng sẽ được đặt nơi những tòa nhà nào mà chủ nhà không tuân theo một điều lệnh của thành phố, đánh dấu bước ngoặc quan trọng và được thông qua trong năm ngoái. Luật này quy định rằng các tòa nhà chung cư và các khách sạn có khung gỗ đều phải được đánh giá. Thành phố ước tính rằng có tới 4,000 toà nhà như vậy sẽ cần phải được chỉnh trang bị chiếu theo luật này.
Một số chủ nhà cũng như người thuê nhà không tán thành ý tưởng dựng bảng khuyến cáo.
“Họ đang đặt người ta vào trong tâm trạng hoảng loạn. Đó sẽ là một điều kinh khủng khi đặt vào một cửa sổ. Tất cả những gì bạn thấy là những chữ khuyến cáo động đất. Chẳng khác nào nói rằng Đừng đi vào tòa nhà này vì nó sẽ sập,” Huy Lê nói như vậy. Ông là chủ của một thẩm mỹ viện ở Castro County, và cho thuê chỗ bên dưới một khách sạn.
Có những người khác ủng hộ các tấm bảng ấy. Họ nói rằng công chúng có quyền được biết sự lành mạnh về cơ cấu của các tòa nhà nơi họ sinh sống và làm việc.
Bà Katie Stephens, người thuê một chung cư ở Marina County, nói, “Tôi muốn được an toàn. Đó là một phần trong trách nhiệm của một người chủ nhà ở San Francisco. Nó có thể gây ra nhiều tốn kém, nhưng điều quan trọng nhất là những người thuê nhà của mình được an toàn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT