Hoa Kỳ

Bị bắt vì để con trong bồn tắm trong lúc làm tình

Monday, 12/09/2016 - 10:39:40

Anh Charlie Her, 29 tuổi, và và chị Mindly Trịnh, 21 tuổi, cả hai đều cư ngụ ở Fresno, đã trọ tại khách sạn Comfort Inn & Suites San Francisco Airport Hotel, trên đường E. Grand Avenue, vào hôm thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016 thì sự việc xảy ra. Văn phòng biện lý địa hạt San Mateo County cho biết như vậy.

SAN FRANCISCO - Một anh và một chị đã không nhận tội, với những trọng tội gây nguy hiểm cho trẻ em, vì họ đã để hai đứa con, một đứa 3 tuổi và một đứa 10 tháng tuổi, mà không có ai trông coi, trong khi họ làm tình tại một lữ quán ở mạn nam San Francisco, theo các công tố viên cho biết.

Anh Charlie Her, 29 tuổi, và và chị Mindly Trịnh, 21 tuổi, cả hai đều cư ngụ ở Fresno, đã trọ tại khách sạn Comfort Inn & Suites San Francisco Airport Hotel, trên đường E. Grand Avenue, vào hôm thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016 thì sự việc xảy ra. Văn phòng biện lý địa hạt San Mateo County cho biết như vậy.

Cô Mindly đặt hai đứa con của cô trong bồn tắm, và để cả hai một mình, trong khi cô Trịnh và anh Her có “quan hệ tình dục.” Đứa bé ba tuổi đã la lên kêu mẹ. Sau đó Mindy Trịnh thấy em bé 10 tháng tuổi bị bất tỉnh trong nước, theo các công tố viên cho biết.

Các nhân viên y tế được gọi đến, và em bé được làm hồi sinh. Vì Charlie và Mindy nói dối với cảnh sát về trình tự những gì đã xảy ra, và về chuyện hai đứa bé không được trông chừng trong bao lâu, nên họ bị cáo buộc tội nhẹ là cản trở một cuộc điều tra, theo các công tố viên nói.

Trong buổi luận tội vào hôm thứ Tư, 7 tháng 9, ở Redwood City, bà thẩm phán Cristina Mazzei của tòa thượng thẩm San Mateo County đưa ra một lệnh cấm tiếp xúc, liệt kê cả hai đứa bé là những bên được bảo vệ.

Cả Charlie lẫn Mindly vẫn bị giam, với tiền thế chân để được tại ngoại là $125,000. Theo dự trù, họ sẽ trở lại tòa án vào ngày 20 tháng Mười, để dự phiên thụ lý đầu tiên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT