Hoa Kỳ

Bị cảnh sát rượt, gây tai nạn ở góc Beach và Trask

Tuesday, 22/04/2014 - 10:35:09

Một xe hơi đã bị lật nghiêng vào trưa thứ Ba, khi tài xế của chiếc xe này tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Có 4 xe hơi liên quan đến vụ tai nạn tại ngã tư đường Beach và Trask, bao gồm cả 1 chiếc Chevrolet Tahoe bị lật nghiêng sang phía hành khách. Chợ Walmart nằm ở góc đường này.

WESTMINSTER – Một xe hơi đã bị lật nghiêng vào trưa thứ Ba, khi tài xế của chiếc xe này tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Có 4 xe hơi liên quan đến vụ tai nạn tại ngã tư đường Beach và Trask, bao gồm cả 1 chiếc Chevrolet Tahoe bị lật nghiêng sang phía hành khách. Chợ Walmart nằm ở góc đường này.
 
Cảnh sát đã bắt một người đàn ông 29 tuổi. Người này lái xe mà không bằng lái và sử dụng điện thoại trong lúc cầm tay lái. Hành khách ngồi trong xe của người này là một phụ nữ mang thai bảy tháng.

Bốn người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương để được chữa trị, kể cả một phụ nữ khoảng 24-25 tuổi đang mang thai. Nhân viên y tế đã được gọi đến ngã tư này vào lúc 11 giờ 17 phút trưa. Được biết, cảnh sát Garden Grove đang truy đuổi một chiếc xe trong khu vực này trước khi tai nạn được báo cáo.

Các nhân viên từ Sở Cảnh Sát Westminster, Garden Grove, và cảnh sát tuần tra xa lộ California, đã có mặt tại hiện trường tai nạn. Chi tiết về vụ tai nạn hiện chưa được rõ. Các xe hơi xuất hiện tại hiện trường tai nạn gồm chiếc Tahoe, 1 xe tải nhỏ GMC, 1 xe Toyota Camry, và 1 xe Saturn Ion. Tất cả các xe hơi đều có dấu hiệu bị hư hại.

Người phụ nữ mang thai đã được đưa đến bệnh viện UCI tại Orange để kiểm tra. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trong xe GMC, nói rằng ông bị đau lưng và đã được đưa đến bệnh viện Fountain Valley. Một phụ nữ khác cũng trong độ tuổi 20 đã được đưa đến 1 bệnh viện tại Huntington Beach vì bị đau ở cổ và lưng.

Một nguồn tin của đài truyền hình CBS cho biết cảnh sát đã bắt Luis Santoya, 29 tuổi, vì tội nói chuyện điện thoại trong lúc lái xe và tội trốn tránh cảnh sát. Tháng Tư hiện nay là tháng cảnh sát trên toàn quốc đang thực hiện chiến dịch “April is Distracted Driving Awareness Month,” nhằm gây lưu ý về việc không nên nói điện thoại trong lúc lái xe.

Trước khi phóng xe chạy, Luis Santoya đã bị cảnh sát yêu cầu tắp vào lề vì anh bị bắt quả tang tội dùng điện thoại trong lúc lái xe. Một nguyên nhân khác khiến nghi can lái xe bỏ chạy là anh không có bằng lái xe.
Phụ nữ ngồi trong xe với Santoya đã mang thai bảy tháng và bị thương nhẹ. Santoya đã vượt đèn đỏ ở ngã tư Beach và Trask và tông vào ba chiếc xe khác. Những người ngồi trong ba chiếc xe kia chỉ bị thương nhẹ.
Cảnh sát Garden Grove cho biết Santoya từng bị bắt vì tội ma túy và đang được tại ngoại.

Vào cuối tháng Ba, một vụ rượt xe gây tai nạn tương tự ở Westminster đã cướp mất mạng sống của một bé gái Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT