Hoa Kỳ

Bị cáo vụ 911 bị đuổi khỏi phòng xử án

Tuesday, 17/12/2013 - 09:55:05

Vào ngày Thứ Ba, một trong các bị cáo tham gia tổ chức các vụ không tặc ngày 11 tháng 9 năm 2001, và các vụ tấn công tại New York và Washington, đã bị trục xuất khỏi phòng xử án trong một phiên tòa tội án chiến tranh tại Vịnh Guantanamo, vì đã gây rối quá trình xét xử.



Bị cáo Ramzi Binalshibh, một trong những kẻ tổ chức vụ tấn công 911.
 
FORT MEADE, Maryland – Vào ngày Thứ Ba, một trong các bị cáo tham gia tổ chức các vụ không tặc ngày 11 tháng 9 năm 2001, và các vụ tấn công tại New York và Washington, đã bị trục xuất khỏi phòng xử án trong một phiên tòa tội án chiến tranh tại Vịnh Guantanamo, vì đã gây rối quá trình xét xử.

Tại một buổi điều trần trước khi xét xử, trong vụ án có thể dẫn tới các bản án tử hình, chánh án quân đội - Đại tá James Pohl – đã thông báo cho 5 bị cáo về quyền được có mặt trong phòng xử án. Mỗi bị cáo đều nói rằng họ hiểu rõ quyền lợi của họ, cho đến khi quan tòa hỏi đến bị cáo Ramzi Binalshibh, người bị cáo buộc đã chuyển tiền cho những kẻ khủng bố trong ngày 11 tháng 9, và chuyển thông tin cho những nhân vật điều hành chủ chốt của al-Qaeda.

Binalshibh ban đầu nói rằng ông ta không hiểu quyền lợi của mình, nhưng sau đó kẻ này bắt đầu than phiền về điều kiện sống trong phòng giam. Ông ta nói các nhân viên canh gác cố tình tạo ra tiếng ồn, để làm cho ông ta bị mất ngủ vào ban đêm. Các viên chức quân sự đã bác bỏ các cáo buộc này.

Binalshibh sau đó bắt đầu nói lớn tiếng, và than phiền thông qua người phiên dịch về “một nhà tù bí mật của CIA,” trong suốt phiên điều trần tại căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ tại Vịnh Guantanamo, Cuba. Phiên điều trần này được truyền hình về một căn cứ quân sự tại Fort Meade, tiểu bang Maryland.

Khi Binalshibh tiếp tục nói lớn tiếng, Quan tòa Pohl đã cảnh cáo rằng: “Nếu ông không ngừng nói, ông sẽ bị đưa ra khỏi tòa án ngay lập tức.” Bị cáo vẫn tiếp tục gây rối, và quan tòa Pohl đã ra lệnh cho lính gác đưa người này ra khỏi phòng xử án. Binalshibh được đưa trở lại vào sau giờ ăn trưa, và lại bị đuổi ra ngoài một lần nữa, khi kẻ này la hét rằng: “Tôi không phải tội phạm chiến tranh.”

Đây không phải là lần đầu tiên Binalshibh bị đuổi khỏi tòa án. Quan tòa Pohl từng ra lệnh trục xuất kẻ này trong một phiên điều trần vào tháng 9, sau khi ông ta la hét và gây rối. Quan tòa đã nói với luật sư biện hộ rằng, thân chủ của ông chỉ được cho phép quay lại tòa nếu ông ta chịu trả lời các câu hỏi của quan tòa, và không gây cản trở phiên xét xử.

Quân đội Hoa Kỳ đã xác định Binalshibh và các bị cáo khác là “các tù nhân quan trọng,” vì đây là những kẻ đóng vai trò chủ chốt trong các vụ tấn công xảy ra ngày 11 tháng 9, 2001, khiến gần 3,000 người thiệt mạng, phá hủy tòa tháp đôi World Trade Center, và làm hư hại Ngũ Giác Đài.

Cả 5 bị cáo đều bị coi là đồng mưu với al-Qaeda, và có thể nhận án tử hình nếu bị kết tội về các cáo buộc như thảm sát, khủng bố, và không tặc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT